1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc tuyến phố đi bộ dự án Lạc Việt Bình Thuận

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi huyenthuatj, 11/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthuatj

    huyenthuatj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2015
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tổng diện tích: trên 73 hecta
    Loại hình phát triển: Villa, Shophouse, Chung cư, nghỉ dưỡng, biệt thự biển.
    Mật độ xây dựng: 20%
    Tiện ích: Nhà hàng, Spa, Karaoke, Siêu thị thương mại, khu chơi trẻ em, sân tennis, gym, hồ bơi và các trò chơi dưới biển
    Chủ đầu tư: DRH Holdings
    VỊ TRÍ DỰ ÁN
    Dự án Lạc Việt Bình Thuận – Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tọa lạc tại khu vực xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là địa điểm đặt khu nghỉ dưỡng cao cấp biển khá lý tưởng gần thành phố. Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp biển Lạc Việt sẽ là nơi dừng chân ngoạn mục, tạo ấn tượng khó quên đối với du khách, sau mỗi lần đặt chân đến đây. Việc phối hợp giữa cảnh sông nước và biển sẽ tạo cho vị trí này những ưu việt trong thiết kế xây dựng.
    CƠ HỘI SINH LỜI
    Điểm du lịch nghĩ dưỡng mới nằm trên cung đường du lịch Mũi Kê Gà – Suối nước nóng Bình Châu – Hồ Tràm thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
    Tọa lạc tại vị trí đắc địa cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 130 km, sân bay quốc tế Long Thành 80 km, khu du lịch Hồ Tràm 30 km, khu du lịch suối nước nóng Bình Châu chỉ 8 km.
    Được cam kết sinh lợi tối thiểu 10%/năm và thanh toán ngay 1 năm khi ký hợp đồng, Sản phẩm đẳng cấp bậc nhất gồm căn hộ khách sạn chuẩn 4 sao quốc tế & biệt thự biển 4 sao, Sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn cho cả căn hộ và biệt thự.
    Dự án được đầu tư bởi DRH Holdings (Dream House) – chủ đầu tư bất động sản uy tín của Việt Nam, sản phẩm được tư vấn, thiết kế và quản lý bởi các đơn vị uy tín.
    Hệ thống tiện ích toàn khu đẳng cấp: Trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế, rạp chiếu phim, lâu đài rượu với gần 100 sản phẩm rượu truyền thống được chưng cất theo quy trình khép kín theo công nghệ cao của thế giới.

    [​IMG]

    Với bãi biển thuộc top đẹp nhất thế giới cùng lượng du khách đông đảo, bất động sản Nam đảo hứa hẹn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
    "Điều đó cho thấy dư địa phát triển và tiềm năng tăng giá trị lên nhiều triệu USD của biệt thự nghỉ dưỡng tại các bãi biển đẹp ở Phú Quốc trong tương lai là nhìn thấy rõ", đại diện Sun Group cho biết.
    Không khí rất
    Ngoài mũi nhọn về du lịch, những năm gần đây, Phú Yên cũng chú trọng phát triển hạ tầng giao thông và liên kết vùng. Hầm đèo Cả và hầm đèo Cù Mông được đưa vào vận hành góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh Phú Yên, giảm thời gian qua đèo và đảm bảo an toàn giao thông.
    Sân bay Tuy Hòa cũng được nâng cấp mở rộng với định hướng trở thành sân bay quốc tế, đang khai thác tuyến Tuy Hòa - TP HCM, Tuy Hòa - Hà Nội. Đây được xem là đòn bẩy để Phú Yên phát triển bất động sản, nhất là khu vực ven biển.

    Thêm thông tin về dự án lạc việt bình thuận
    Dự án nhà phố thương mại 1.000 tỷ đồng
    Dù có nhiều dự án tầm cỡ, Phú Yên vẫn chưa có nhiều sản phẩm nhà phố thương mại đáp ứng đủ các công năng như vừa ở, vừa kinh doanh, dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng. Nhận thấy tiềm năng này, chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung đã rót hơn 1.000 tỷ đồng vào dự án La Maison Premium.
    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo lấy ý kiến với Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những nội dung sửa đổi so với Thông tư 36 trước đó là thay đổi quy định về hệ số rủi ro với các khoản vay bất động sản.
    Hòa Thắng - "viên ngọc thô" của bất động sản Bình Thuận
    Cùng với đó, sự xuất hiện của các tên tuổi lớn trong thị trường bất động sản như Vinhomes với dự án Vincity Ocean Park được cho là nguyên nhân gia tăng sức hút tại thị trường này. Dự án mang tới hệ thống công viên và tiện ích toàn diện về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí và thể thao ngoài trời.
    Kharrotvotop, một du khách Nga đến trú đông tại Phan Thiết chia sẻ: "Thành phố rất đẹp, có nắng vàng tươi, tôi rất thích. Tuy nhiên, một tuần ở đây tôi chỉ loanh quanh ăn hải sản, tắm biển, trượt cát, mua vài món lưu niệm rồi về phòng ngủ. Phan Thiết như một cô gái đẹp nhưng quá đằm thắm, dịu dàng mà thiếu đi nét sôi động, ***y và đôi khi phá cách đi một chút".
    Những dự án bất động sản quy mô lớn được khởi công tại Phan Thiết sắp tới là lời giải cho bài toán này.
    Dự án nằm ngay trung tâm thị xã Phú Mỹ, dễ dàng kết nối tới các tiện ích xung quanh khu vực. &Quot;Là nơi giao thoa giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Thành, Phú Mỹ Gold City hội tụ những giá trị phồn vinh, hưng thịnh của cả hai địa điểm này", đại diện chủ đầu tư mô tả.
    Bên cạnh lợi thế về tài nguyên biển, chuyên gia cũng đánh giá cơ sở hạ tầng đồng bộ tại một số tỉnh, thành phát triển du lịch biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên)...Tại các địa phương này giao thông đường bộ hoàn thiện và các sân bay quốc tế dần nâng cấp, cùng với chính sách được nới lỏng đã tạo nên sức hút cho các dự án bất động sản nơi đây. Nhiều nhà đầu tư tin rằng bờ biển miền Trung trong tương lai có thể phát triển trở thành một trung tâm du lịch quốc tế.
    Dự án nhà phố thương mại La Maison Premium tại thành phố biển Tuy Hòa – Phú Yên vừa được chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung tung ra thị trường.
    Khác với phần lớn các huyện của tỉnh Đồng Nai, lợi thế hàng đầu của Nhơn Trạch là tiếp giáp TP HCM thông qua quận 2, quận 9 và huyện Nhà Bè. Nhờ đó, những năm gần đây, hạ tầng nơi đây luôn được đẩy mạnh đầu tư.
    Tiềm năng là có song giới chuyên gia cho rằng để phát triển bền vững trong tương lai, các nhà đầu tư cần tập trung vào chất lượng và tính đột phá của sản phẩm. Người mua cũng nên tập trung vào các dự án chất lượng, chủ đầu tư uy tín và bám sát tiến độ triển khai dự án.
    Nhờ đó vùng đất nhanh chóng thay đổi diện mạo, hình thành những khu dân cư cao cấp.
    Liền kề tại dự án của CityLand gồm nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao như: trường Quốc tế Việt Úc, hệ thống trường công lập trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền; THCS Nguyễn Du, Phan Văn Trị; THPT Nguyễn Công Trứ và các trường đại học, cao đẳng như Đại học Văn Lang, Công nghiệp, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Đại học Mở TP HCM, Cao đẳng Bách Việt, Văn hóa - nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn...
    Sự tham gia của nhiều chủ đầu tư bất động sản đã tạo ra ngày càng nhiều dòng sản phẩm đa dạng tại đảo ngọc. Chẳng hạn dự án Grand World Phú Quốc tại khu vực Bãi Dài, do công ty New Vision làm chủ đầu tư với sự tham gia của Vinpearl là cổ đông chiến lược và Vincom Retail sẽ quản lý và vận hành khu shop thương mại dịch vụ. Dự án nằm trong tổ hợp Corona Resort and Casino Phú Quốc, hứa hẹn thu hút lượng du khách lớn đến vui chơi và nghỉ dưỡng.
    "Với những dự án phức hợp, thị trường bất động sản ở Phú Quốc sẽ trở nên đa dạng và bản thân người mua cũng có nhiều lựa chọn hơn", bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhận định.
    Blockchain còn mở ra một thị trường giao dịch khác dựa trên token - một dạng đơn vị tính toán tương tự như tiền mã hóa. Thay vì trước đây, nhà đầu tư tham gia dự án thông qua việc mua một hoặc nhiều sản phẩm như căn hộ, nhà phố, biệt thự, thì nay sản phẩm còn có thể chia nhỏ thành số lượng token nhất định. Từ đó sản phẩm sẽ trở thành một "dự án con" với tính thanh khoản cao hơn, khả năng xoay dòng vốn nhanh hơn và giao dịch dễ dàng, nhanh chóng hơn.Trong đó, chỉ có khoảng 10 khách sạn 3-4 sao, 5 khách sạn 5 sao.
    Dự án 5 sao tiêu chuẩn quốc tế radisson blu resort hoi an
    Hiện tại, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc là một trong số dự án căn hộ hạng sang đầu tiên tại bãi Ông Lang, Phú Quốc. Chủ đầu tư dự kiến chính thức vận hành dự án trong năm 2019.
    Tháng 2 vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Động thái này một lần nữa tạo sức hút cho tỉnh trọng điểm kinh tế Đông Bắc trong giới đầu tư bất động sản.
    Du lịch liên tục tăng trưởng với dự án
    Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, nơi đây sẽ được tập trung phát triển thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế... Đại diện một đơn vị kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long cho biết, lượng khách đổ về vui chơi giải trí, ngắm biển, thăm vịnh, nghỉ dưỡng, mua sắm tại các resort, tổ hợp nhà phố thương mại tại đây liên tục tăng trưởng trong các năm qua.
    Phan Thiết - Mũi Né hút khách du lịch quanh năm nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.
    Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ đón dòng khách quốc tế lớn và liên tục tăng trưởng của Tập đoàn Crystal Bay. Trong năm 2018, tập đoàn này đã đóng góp cho du lịch Việt Nam 360.000 trên tổng số hơn 600.000 lượt khách Nga, chiếm 60% tổng lượng khách Nga đến Việt Nam, sử dụng 4,3 triệu phòng mỗi đêm của các nhà đầu tư khác...

Chia sẻ trang này