1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một học sinh chết vì đấu võ đài

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một học sinh chết vì đấu võ đài

    Một học sinh chết vì đấu võ đài

    TT - Sáng 28-1, tại Giải võ cổ truyền học sinh quận Tân Bình, TP.HCM lần đầu tiên được tổ chức ở hồ bơi Cộng Hòa. Ở trận chung kết nam hạng cân dưới 57kg, Hồ Công Nhật Thành, 15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt II, đã đoạt HCV.

    Sau khi kết thúc trận đấu, Thành xuống đài, cởi bỏ các vật dụng bảo hộ và ra một góc ngồi nghỉ cho thoáng. Nhưng sau đó em đã gục xuống. Mọi người lập tức đưa em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình, rồi bệnh viện Trưng Vương và Chợ Rẫy. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Thành đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và mất lúc 2 giờ sáng 29-1. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Hồ Công Nhật Thành chết vì bị xuất huyết não.

    Dù hết sức đau đớn vì cái chết của con nhưng gia đình Thành cho biết: ?oVì muốn giải quyết êm đẹp cho cháu ra đi được thanh thản nên chúng tôi đã làm bản cam kết không truy cứu trách nhiệm với nhà trường lẫn Trung tâm TDTT quận Tân Bình. Và hai nơi này phải có trách nhiệm chịu mọi chi phí ma chay và chôn cất cháu Thành?. Tuy nhiên, phải đến đêm qua các bên mới thống nhất được với nhau về 50 triệu đồng chi phí đám tang.

    Điều đáng nói là việc Nhật Thành đi thi đấu giải nhưng gia đình không được thông báo hay xin phép gì. Thậm chí đại diện Trường THCS Lý Thường Kiệt II và Trung tâm TDTT quận Tân Bình cũng không ai nhận trách nhiệm về việc đưa em Thành đi thi đấu ở giải này, dù trường là nơi ký quyết định đưa Thành đại diện cho trường đi thi đấu.
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia đình em ,nghiệt súc thật
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Sự cố Võ thuật như thế này nhiều lắm, nhưng gây ra chết người thì rất hiếm.
    Năm ngoái trên võ đài tự do tại Cambodia cũng xảy ra 1 sự cố tương tự khi 1 Vs Hàn Quốc 7 đẳng Tae lên đài thách đấu và bị 1 đấu thủ người Cambodia tập võ Khmer lai 1 chút Muay đánh chết chỉ bằng vài cú đấm + đá + chỏ, trận này có quay lại bằng Camera đưa lên Internet và được khá nhiều trang võ thuật bình luận đưa tin sự kiện này. Nhưng tại Hàn Quốc thủ phủ của Tae thì im bặt không bình luận và miễn đưa tin, có lẽ họ không chịu được môn võ thần tượng của họ lại thua dễ dàng đến thế.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vụ này được quan tâm là vì nạn nhân còn tuổi vị thành niên .
    Đây là 1 kinh nghiệm để các nới huấn luyện và trường học cẩn thận hơn khi đưa trẻ vị thành niên vào những sinh hoạt ngoài trường mà không / chưa có dự thoả thuận của phụ huynh .
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Xin chia buồn !
    Theo tôi nhớ thì hình như quyền anh ở VIệt nam đã từng bị cấm vì có người bị chết thì phải ?
    Nick TLVN cho cái link về vụ nói trên đi !
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng võ sư vớ vỉn cho con nít lên đài đấu gây án mạng .thử hỏi nếu không chết thì còn có thể học được nữa không ?
    thiệt là không còn từ nào có thể nói nữa : ngu như con ...
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em nó còn dc HCV nữa mới cú chứ.
    Chẳng hiểu tại sao trường lại ko thông báo cho gia đình trước khi thi đấu nhỉ? Đến lúc con người ta chết thì biết nói thế nào.
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Mọi sơ xuất đều có thể xảy ra, nhưng lỗi cụ thể ở vụ này là của ban tổ chức giải, sự non nớt của huấn luyện viên, tổ tư vấn chuyên môn kém, phương tiện bảo hộ không đầy đủ hoặc có nhưng chất lượng kém, tôi đoán rằng gia đình có biết cháu được chọn thi đấu giải.
    Xin chia buồn cùng gia đình.
    Võ thuật Đại đoàn kết muôn năm!
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Con nít ở tuổi mới lớn đó xương chưa đủ cứng để có thể chịu va đạp ,có luyện tập võ thuật đi chăng nữa thì phải biết tránh làm cong xương tay hay chân khi tập ngoại công ,tránh tập cơ gân quá mức khiến cơ thể không lớn được .Tập để đi đấu đài nhảy loi choi ,đấm đá tùy tiện đâu gọi là võ thuật được .Còn nhớ câu chuyện hai chị em Wushu mới 20 tuổi đầu đã giải nghệ ----> ngu dốt + háo danh =
  10. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình!!!..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này