1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một học sinh chết vì đấu võ đài

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hiếm lắm đâu, quyền Anh nhà nghề trước thòi 80 cứ vài năm lại có ông tử ư nghệ vì đi găng nhẹ, đấm trong 1 hiệp ngã rồi dậy được lại đấm tiếp chứ không phải hai lần ngã là trọng tài tuyên bố TKO ngay như bây giờ.
    Còn tại sao boxer chết trên ring thì theo dân y học thể thao giải thích là não người ta nổi lềnh bềnh trong dịch não chứa trong hộp sọ, khi bị va đập mạnh vào đầu thì não sẽ va đập vào thành hộp sọ, nếu mà trong não bẩm sinh có 1 số điểm mạch máu yếu, dễ vỡ thì khi va đập thế dễ bị chảy máu não, tàn phế hay tử vong.
    Trong trường hợp này thì tôi không biết luật lệ thi đấu ra sao nhưng kể cả có bảo hộ đầu, đeo găng thì ở tuổi thiếu niên theo tôi nên theo kiểu đấu semi contact như trong chương trình MTVChi hay phát, tức là chỉ đấm đá vào vùng thân, đeo găng nhẹ, có đeo bảo vệ chân, đánh tính điểm. Chứ tuổi học đường xương cốt còn mềm,ngày 5 tiết học ong cả thủ, chiều về lại lên đài lĩnh vài phát táng vào đầu thì kể cả có bảo hộ đầu cũng ảnh hưởng sau này.
    Các bác có thể bảo thế K1, PrideFC nó chơi cả chỏ, cả gối bay, cả vật nện con người ta như nhái mà có ai chết đâu, xin thưa là mình bên này thông tin ít, có khi chết nó cũng ỉm đi, mà trước đấu thế nào chả có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Còn xem phóng sự về bọn đó thì nó đi đấu cỡ trung bình cũng đủ tiền tậu nhà mua xe hơi, thế mới bõ công thí mạng chứ. Thêm nữa là thấy bọn đó cổ nó to như cổ trâu, cỡ như em táng vào chắc não nó chỉ sóng sánh đung đưa chút đỉnh.
  2. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chưa chắc biết đâu !
    Không biết thủ tục ra sao ? Ngày trước 1975, lên đài ở tuổi 16-18 khá nhiều, có khi có 15, nhưng không rõ ai ký tên bảo hộ .
    Tui có ông bạn lên đài tuổi 18, nhưng trong khai sinh chính thức chỉ có 15. Không biết làm sao nó ghi danh được nhưng ông thày ở nhà quê không hề biết, sau ông biết được nó bị ông đuổi đi cả năm không thèm ngó mặt . Tui phải thề với nó là không hề nói lại cho ai biết ! , vậy mà vẫn có người biết mách lại ;
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Nghe kể có mấy cầu thủ bóng đá đội tuyển thiếu niên VN già cỡ anh Minh hay MSG Vovit, cũng cùng lý do trên
    2. Chắc VVN ngày xưa cấm thi đấu, nên thầy giận là phải
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    VVN bây giờ cũng cấm thượng đài thi đấu, chỉ cho thi đối kháng giữa các võ sinh với nhau .
    Đây chỉ là 1 tai nạn, già hay trẻ mà không may mắn thì cũng chết, do đó, chỉ để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau .
    Cha mẹ cậu bé không kiện là may .
    Tôi cũng thấy ở đây có 2 VS cùng 1 môn phái .
    Nhân ngày giỗ tổ, 1 VS khẳng định là đã tập môn võ này thì phải chấp nhận thách đấu và đi thách đấu .
    1 VS khác đồng môn lại nghiêm cấm đệ tử kể cả đánh nhau ngoài đường .
    1 hôm , 2 học trò của ông VS cấm đánh nhau đụng độ, 2 cậu bé đánh 2 tên thanh niên tây gục ngay đường !
    Cảnh sát đến lập biên bản thì lại khám phá ra 2 tên tây này là tội phạm đang bị truy nã ! 2 cậu bé được coi là vô tội, ngoài ra còn được giấy khen của CS vì đã giúp bắt tội phạm !
    Nhưng về đến lớp võ thì vẫn bị thày đuổi !
    Nghiêm khắc và giữ đúng nội quy là điều tốt và tôi ủng hộ quyết định của vị thày này nhưng thiết nghĩ : Cần có 1 cưa sau để cho hai em được tập lại, thí dụ như 1 năm sau, cha mẹ đến xin .
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tối hôm 01/02/07, tôi qua nhà chị bạn có cháu tham dự giải này, thông tin như sau:
    Đây là giải Vovinam khối các trường phổ thông của Q.TB, phụ huynh được thông báo trước (không có cam kết), cháu tham dự giải sẽ được cộng thêm điểm học kỳ của môn học giáo dục thể chất, cháu chỉ được tập huấn 3 ngày do giáo viên thể dục hướng dẫn, nhiều cháu chưa tập võ bao giờ, có đứa đã tập võ ở nhiều môn khác nhau (cháu nói), có thể lẫn vào nhiều chú gấu nhỏ (suy đoán của tôi vì các học sinh cá biệt lười học đánh nhau để có điểm), các cháu khi thi đấu phải mượn võ phục của nhau, thằng bé 10 tuổi đeo găng rất nặng (cháu bé nói), giải diễn ra hỗn tạp, phía ngoài có người lớn bắt cược, tổ trọng tài có thành viên vẻ bề ngoài rất nhí, không điều khiển nổi trận đấu trong phạm vi cho phép (thằng bé chảy máu mũi, khi tôi đến chóp mũi như qủa cà chín)...
    Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.Đề nghị điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân liên quan, khoảng 50 triệu bồi thường chỉ mang tính dân sự,
    Võ thuật Đại đoàn kết muôn năm!
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đấu đài cũng có nhiều người có trình lắm chứ không đấm đá tuỳ tiện được đâu. Nhiều môn ở ngoài Bắc (trong Nam tui không rõ) người ta khuyến khích đấu đài và giao đấu tự do là đằng khác (như học trò của Bác tui toàn tù tội đầu trộm đuôi cứơp nên giờ này cũng có vài anh đã mồ yên mả đẹp và đầu thai kiếp khác rồi), chuyện chấn thương xảy ra như cơm bữa ấy mà. Gãy tay, gãy chân cũng từng xảy ra, nhưng chết thì đúng là rất hy hữu.
    Âu cũng là bài học để các HVL và Vs đừng vì danh lợi mà đem gà non đi đấu đá để lĩnh hậu quả khôn lường.
    Nhớ Seagame 22 tổ chức tại VN cũng có 1 chú Thái bị đánh đòn bốc vật cắm đầu xuống sàn đấu gãy cả cổ làm mất mặt đoàn võ sĩ Thái Lan nên mới có chuyện mời giao lưu võ thuật (thách đấu thì chính xác hơn) của 3 nước gồm Thái - Trung - Việt tổ chức ở Trung Quốc. Ở giải này đoàn võ sĩ VN bị hạ gục ngay từ loạt trận đầu vì các đòn thúc gối (gọi là mưa gối mới đúng) rất phũ của đoàn võ sĩ Thái.
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Quả này nghe căng nhỉ! Đánh đối kháng thì phải tập cẩn thận chứ lại nhặt bọn trẻ vào, cho tập 3 ngày rồi đẩy nó lên thì khác nào đẩy nó vào viện.
  8. zzTDYzz

    zzTDYzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không phải giải của vovinam đâu các bác, giải của vovinam đã tổ chức vào ngày 21/1 tại TTVNQTB , giải này cháu có tham dự nên sao lầm được
    28/1 là giải của pencatsilat hay sao đó. Hôm đó,cháu đi ngang qua thấy có mấy người mặc đồ võ màu đen.
  9. langtutrannam

    langtutrannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình!
    MIỄN BÌNH LUẬN!
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đáng thương tâm.
    Mà mọi người ko thể so sánh những đấu trường tự do với cách thi đấu ơ giải của hs như vậy được.
    Với cả mọi người có biết lý do của em ấy ko nhỉ, vì devil nghĩ ko thể 2 bên đấu như vậy mà có thể chết được, đến thể thao đỉnh cao ở các bộ môn thi đấu olympic cũng chưa gặp như vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này