1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kinh nghiệm làm giấy tờ và phỏng vấn đi Mỹ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylang, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm làm giấy tờ và phỏng vấn đi Mỹ

    Thấy bài này hay, tôi mang về đây cho các bạn xẹm .
    Bài này của Hoàng Chi Lan đã được đăng trên dactrung.com

    Kinh nghiệm du lịch Mỹ

    Xin hộ chiếu

    Truớc kia phải có giấy bảo lãnh, bạn mới xin hộ chiếu. Hiện nay chính quyền cho phép bạn xin truớc..

    Thủ tục : chuẩn bị:
    -2 hình 4*6
    -Sơ yếu lý lịch
    -Bàn sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân

    Nộp tại 161 Nguyễn Du Quận 1.Tại tỉnh thì nộp ở Công An tỉnh
    Thời gian cấp hộ chiếu trung bình 3 đến 5 tuần . Lệ phí 200.000 đ. Đừng mất tiền cho dịch vụ, vô ích.

    Giấy bảo lãnh du lịch Mỹ

    Thân nhân tại Mỹ hãy ra sở di trú địa phương xin form I-134. Điền và ký tên trước Notary.Form này có vẻ có hiệu lực hơn giấy mời suông.

    Nộp đơn

    Khi có mẫu I-134, bạn hãy đem đến 4 Lê Duẩn Quận 1 hay 51 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1. Tại đây sẽ phát cho bạn 2 mẫu đơn OF 156. Lệ phí 45US. Tùỳ theo số nguời mà họ sẽ hẹn phỏng vấn ngay hôm sau hay 1,2 tuần sau.

    Chuẩn bị hồ sơ

    Tổng lãnh sự Mỹ cần bạn chứng minh sẽ quay về VN và chỉ du lịch thuần tuý, không có ý đi học hay làm chui..

    Mỗi cuộc phỏng vấn chỉ có 5 phút đến 7 phút cho một nguời. Do đó bạn phải chuẩn bị kỹ hồ sơ . Hãy xếp theo thứ tự :

    1. Một tờ giấy trắng , kê khai tất cả các giấy bạn đính kèm. Ví dụ :
    1. Mẫu đơn I-134
    2.2 mẫu đơn OF 156
    3. 1 sơ yếu lý lịch có chứng nhận tại uỷ ban nhân dân phuờng.
    4. 1 bản sao có thị thực chứng minh nhân dân và hộ khẩu
    5. Sổ tiết kiệm
    6. Giấy nhà cửa
    7.Giấy hôn thú hay giấy ly dị
    8.Giấy nghỉ phép của cơ quan
    9.Các giấy tờ khác
    10. Bằng chứng sẽ quay về VN..


    2633737- 1 tờ giấy , trên đó viết ngắn gọn, chính xác trình bày lý do bạn du lịch Mỹ ,ai đài thọ, dự trù đi bao lâu, phải quay về VN vì những lý do nào. Tờ giấy này rất quan trọng. Viên chức phỏng vấn sẽ đọc và hiểu nhanh hơn là bạn nói. Đừng viết dài dòng.

    Khi đi phỏng vấn

    2633737. Ăn mặc lịch sự, nhã nhặn. Tốt hơn hết nên mặc chemise trắng, quần tây sậm, đi giày. Phụ nữ nên chọn nguyên bộ mầu trắng. Trang điểm nhẹ nhàng. Đừng ăn mặc quá giản dị hay không trang điểm.Càng đẹp càng tốt.
    2633737. Bình tĩnh. Hãy tự nhủ? đuợc thì tốt, không thì thôi?.Như vậy cũng giảm đuợc sự căng thẳng không cần thiết.
    2633737. Phong cách: hãy lịch sự tối đa. Mỗi ô cửa cổ có 2 nguời: 1 Việt và 1 Mỹ . Nguời Mỹ này biết nói một số tiếng việt. Hãy cúi chào và đưa xấp hồ sơ. Khi viên chức phỏng vấn hỏi, hãy nói thật chậm và rõ bằng tiếng Việt. Nếu xin du học , nên nói tiếng Anh. Nếu du lịch, nên nói tiếng Việt. Dấu nhẹm khả năng nói tiêng Anh khi xin du lịch.

    Lệ phí visa

    Sau khi phỏng vấn, bạn ngồi chờ và sẽ biết kết quả ngay. Nếu đuợc chấp thuận, bạn sẽ đóng 30US lệ phí visa. Hôm sau bạn sẽ lấy visa ngay tại ô cửa ở mặt tiền của số 4 Lê Duẩn. Visa có hiệu lực trong 6 tháng. Nghĩa là kể từ ngày cấp, bạn muốn đilúc nào tuỳ ý trong vòng 6 tháng. Khi đến phi truờng quốc tế Los Angeles hay San Francisco, bạn sẽ đuợc đóng dấu lưu trú 6 tháng.

    Chọn hãng bay

    Hiện nay có nhiều hãng nhưng nên chọn Singapoor Airline vì phục vụ klhá tốt. Bạn nên mua vé bay tại đại lý vì sẽ đuợc giảm 6%, còn nếu mua ngay tại hãng thì không. Hãy liên hệ với tôi nếu cần mua vé để đuợc giảm 6 %
    Đầu tiên bạn sẽ bay từ Saigon đến Singapoor.Thời gian chừng 1 giờ. Tại đây bạn hãy cầm vé bay đến quầy để làm tiếp thủ tục bay. Sau đó bay tiếp đến Hồng Kông, thời gian chờ để ruớc thêm khách ở HK không lâu lắm. Sau đó bay liên tiếp chừng 13 giờ đến Mỹ.

    Chuẩn bị cho nguời già

    Nguời lớn tuổi nên đem theo đồ ăn riêng, đề phòng không ăn đuợc đồ ăn của hãng hàng không. Nên đem theo sâm để ngậm. Cũng nên đem theo thuốc ngủ để ngủ trên phi cơ.Khi sang Mỹ, cũng nên dùng thuốc ngủ trong 3 ngày đầu cho quen với sự thay đổi múi giờ..

    Chuẩn bị hành trang

    Mỗi nguời đuợc 140 pound và 7 ký xách tay. Tại Saigon có bán các bag có 3 đáy. Khi bung ra khá dài, chứa đuợc nhiều đồ,giá khoảng 50.000đ. Cũng có bánh xe. Nên đem 1 valy thôi vì bản thân va ly đã chiếm số ký khá nặng. Hãy cột nơ đỏ vào va ly hay bag để dễ nhận dạng khi lấy va ly ở băng chuyền. Nhớ dán tên cùng địa chỉ trên va ly. Nên đem va ly nhỏ xách tay.Một ba lô nhỏ để đeo, dùng chứa thực phẩm và thuốc men, kính mắt,sổ địa chỉ..

    Nên mặc quần dây thun ống nhỏ có nhiều túi cho thoải mái. Áo thun bên trong, ngoài là một áo veste có nhiều túi để chứa tiền, visa, vé bay Đem theo một áo lạnh vừa, khi cần thì mặc, không thì cột ngang bụng. Trên phi cơ có chăn, cứ muợn thoải mái..Đừng lo vấn đề trang điểm. Khi đến Mỹ, bạn hãy vào toilette trang điểm lại. Nên đi dép thấp.

    Nên đem theo một sổ nhỏ gồm các tờ giấy có thể xé rời. Sổ này dùng để ghi nhật ký hàng ngày, ghi địa chỉ,ghi chi tiêu hàng ngày, có thể xé rời để viết note cho ai đó..

    Trừ phi được dặn trước, còn quà cho nguời thân ở Mỹ thì nên mua : các đồ thủ công mỹ nghệ, đồ bộ phi bóng, đồ lót.Mỹ cấm lạp xuởng, thịt chà bông nhưng cho phép tôm khô, các loại ô mai hay mứt rất ngon như xoài, mơ, chùm ruột...

    Bảo hiểm

    Bạn nên mua bảo hiểm sức khoẻ tại Bảo Minh 81 Hồ Tùng Mậu Q 1 DT 8210195. Lệ phí 1,5US/ngày. Vd bạn mua 3 tháng. Sau 3 tháng ở Mỹ, bạn có ý định ở thêm 3 tháng nữa thì cứ nói nguời nhà ở VN đóng thêm.Nếu có bịnh đi bác sỹ, mua thuốc ..thì nhớ lấy receipt .Khi về VN, Bảo Minh sẽ hoàn trả lại cho bạn.

    Giấy khai với TLS Mỹ

    Sau đây là vài ví dụ . Mỗi nguời là một trường hợp khác. Không ai giống ai. Phải chứng minh cho viên chức phỏng vấn biết, bạn sẽ quay về VN. Chỉ cần họ nghi ngờ thì họ sẽ bác đơn ngay

    VD 1
    1.. Tôi tên là Nguyễn Thị X,53 tuổi
    2.Toàn bộ cha mẹ tôi ở Canda và họ hàng ở Mỹ. ( làm một table, kê tên cha mẹ, anh chị, cùng địa chỉ..)
    3. 2 con tôi đều ở Úc
    4. Tôi du lịch Mỹ vì cô tôi bảo lãnh và tài trợ.
    5. Tôi là quản lý Phòng máy computer của Trương Đại học X. Tôi chỉ du lịch từ 1 đến 2 tháng trong dịp hè.
    6.Các con tôi muốn bảo lãnh cho tôi sang Úc nhưng tôi nghĩ rằng ở tuổi tôi, khó tìm đuợc công việc tốt như hiện nay tôi đang có ở VN. Khi về hưu, tôi sẽ sang Úc cùng các con.

    Nhận xét: đương đơn chứng tỏ đang có việc làm ổn định ở VN. 2 con địinh cư ở Úc.Không có lý do nào để ở lại Mỹ.

    Thực ra khi phỏng vấn, viên chức cũng hỏi tôi ?o Bà sẽ về VN chứ?? tôi cuời? tôi phải về vì công việc của tôi ở VN .Tôi chỉ có thời gian đi chơi chừng 2 tháng.?
    Lá đơn do chính tay tôi viết.Nhưng khi viên chức hỏi, tôi nói dối? Bạn tôi viết dùm? Nghĩa là chứng tỏ, khả năng Anh văn của mình tồi, mình khó hoà nhập với xã hội Mỹ. Còn nếu chứng tỏ mình lanh lợi, nói tiếng Anh như gió thì họ nghi ngờ ngay.Cũng như nếu xin đi 6 tháng là sai. Họ sẽ nghi mình đi làm chui. Do đó chỉ xin đi chừng 1 đến 2 tháng thôi. Khi đến Mỹ, thế nào họ cũng đóng dấu 6 tháng !

    Viên chức phỏng vấn tôi là nam, nói tiếng Việt rất khá. Sau khi ông ta chấp thuận, đóng lệ phí visa, quay lại chỗ ông ta, tôi đã trêu? Ông nói tiếng Việt giỏi lắm? Ông ta cười ?oKhông dám đâu!? tôi phì cười và sửa lại?Ông phải nói như sau nè: Hổng dám đâu? . Ông ta cuời rất khoái chí !

    VD 2

    2633737. Tôi tên là Nguyễn Thị X, 56 tuổi.
    2633737. Tôi là giáo viên đã nghĩ hưu nhưng tôi dạy kèm ở nhà. Thu nhập khoảng 2 triệu/tháng. Ngoài ra tôi có nhà cho thuê, thu nhập chừng 2 triệu/tháng. (xem giấy tờ chứng minh đính kèm)
    2633737. Chồng tôi đi làm thu nhập 2 triệu/tháng (xem chứng minh đính kèm)
    2633737. Tôi du lịch Mỹ vì anh chị em ở Mỹ muốn mời tôi qua chơi.
    2633737. Tôi chỉ đi từ 1 đến 2 tháng vì còn phải về VN để dạy kèm học trò. Tôi không thích sống ở Mỹ vì chúng tôi không có con và cuộc sống tại VN của chúng tôi rất ổn định

    Nhận xét: cũng chỉ xin đi 1 đến 2 tháng vì bận công việc ở VN. Chứng minh vợ và chồng đều có thu nhập cao, có nhà cho thuê. Viên chức phỏng vấn không nghi ngờ bạn trốn ở lại hay đi làm chui..

    Tóm lại, tuỳ truờng hợp mà viết lá đơn xếp ngay đầu tiên này. Bạn nào muốn bảo lãnh nguời thân du lịch Mỹ, cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ chỉ cho cách viết đơn. Tôi đã chỉ cho vài người và ai cũng thành công.

    Thuờng thì Mỹ sẽ bác đơn của các cô gái vì biết chắc các cô qua là trốn ở lại lấy chồng.Họ cũng bác đơn của các thanh niên hay người không có việc làm . Những đơn nào chứng minh có tài sản, công việc ổn định, thu nhập cao ở VN và khá già thì đều đuợc chấp thuận.

    Còn du học sinh thì cứ học giỏi là đuợc chấp thuận.

    Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích đuợc cho bạn nào muốn bảo lãnh thân nhân qua Mỹ du lịch.

    Hoàng Lan Chi
    rosalinevn@yahoo.com






    thân em như cánh chuồn chuồn
    khi vui thì đậu khi buồn thì bay

    Được sửa chữa bởi - mylang vào 13/04/2002 00:10
  2. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải như thế nhỉ? Có một lý do gì không?
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    TUi đồng ý là Singapore airline là tốt nhất, nên chọn hãng này.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  4. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    híc...vậy chứ nếu mình chỉ có một người bạn ở bển, không họ hàng thân thích gì, và mình thì không có thu nhập cao, chỉ có mẹ mình là giàu có thôi, ..vậy có thể thuyết phục được người ta không chứ??
    http://www26.brinkster.com/seravi
    http://www.quoteland.com
    http://www.truyentranh.com

Chia sẻ trang này