1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lối suy nghĩ sai lầm

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi NewGod, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Chúa là gì ? thần là gì ? ...câu hỏi này có nhiều quan điểm và cách giải thích khác nhau , nhưng tôi đồng ý với quan điểm này :theo kinh dịch , mọi vật không thoát ra khỏi hai chữ : âm, dương . Lưỡng nghi ( tức là âm và dương ) giao hợp sinh tứ tượng , tứ tượng sinh bát quái... Cái mà ta gọi là chúa trời cũng vậy , không thoát ra khỏi hai chữ này ...người ta gọi cái tất nhiên là chúa , và hình tượng hoá thành một vị có đầy đủ thuộc tính con người. Tóm lại có chúa nhưng lại không có chúa...thế nên tranh cãi có chúa hay không làm gì ?
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bài này đuợc viết theo cách phản biện. Đưa ra lý thuyết anti rồi từ đó phản biện lại lý thuyết đó và giúp nguời đọc tự rút ra kết luận đúng.
    Nếu đọc từng phần thì quả là vi phạm, nhưng nhìn tổng thể lại thì ko hề vi phạm tí gì.
    Thân ái.
  3. thanhviennoiloan

    thanhviennoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí với ý kiến của bác winters!
  4. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có điều tớ hơi hoảng vì với tín đồ Thiên Chúa Giáo, sau một chầu xưng tội với cha cố là lại coi như trắng tỉnh tình tinh...
    Nhớ lại 2 thời KC, phải chăng đó cũng là một yếu tố đẻ ra những người man rợ mà ta vẫn gọi là "ác ôn"??? Liệu như vậy có phải đức tin đã vô tình tạo ra một lối thoát tâm linh cho những kẻ man rợ ấy không???
    Đối với đạo Hồi tớ không rõ, nhưng ít nhất tớ thấy quý đạo Phật ở điểm là "nhồi" vào đầu tín đồ ý thức luân hồi, sẽ phải trả giá cho mọi tội ác của mình gây ra, không kiếp này thì kiếp sau. Có phải vì thế đạo Phật có vẻ "hiền lành" hơn chăng????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này