1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phương pháp đơn giản đo tốc độ quả giao bóng!!!.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hieunthn, 14/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Một phương pháp đơn giản đo tốc độ quả giao bóng!!!.

    Chào các ACE,

    Phải công nhận serve là một kỹ thuật phức tạp...
    ( bản thân tôi lọ mọ tự học quả này nhiều lúc cảm thấy "nhục" thật !!!!). Tôi cũng không dám đề cập đến vấn đề kỹ thuật ở đây vì trong box có rất nhiều cao thủ và bài viết hay đề cập đến rồi...

    Hôm nay tôi sẽ chỉ trình bày 1 vấn đề vật lý liên quan đến quả giao bóng mà thôi.

    Các bạn à, chắc trong chúng ta không ai không một lần tự hỏi xem liệu tốc độ quả giao bóng của mình là bao nhiêu? Còn bao nhiêu % nữa thì bằng quả serve của Andy Roddick???

    Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách rất đơn giản để đo tương đối chính xác tốc độ quả giao bóng của bạn: (nếu bạn nào biết rồi thì bỏ qua nhé?)

    A. LÝ THUYẾT:
    Theo tôi vận tốc của cú phát bóng là vận tốc trung bình tính từ khi bóng chạm mặt vợt đến khi chạm mặt sân trên ô giao bóng.

    Theo lý thuyết: Vtb= S (Quãng đường ) / T (thời gian)

    1. Quãng đường:
    Theo tính toán của tôi để giao được 1 quả flat serve bạn sẽ phải tiếp bóng ở độ cao khoảng 2.5m.
    Như vậy, tuỳ vào vị trí bạn đứng giao bóng, vị trí bóng tiếp mặt sân, sử dụng mấy công thức của ông lão Pitagore là các bạn có thể tính ra chính xác ngay.

    Để tiện cho tính toán tôi đưa ra một vài tình huống tiêu biểu:

    a. Bạn đứng ở giữa sân - bóng được đánh vào gần góc chữ T: S ~ 18.5m
    b. Bạn đứng ở giữa sân - bóng được đánh vào góc dọc dây : S~18.9m
    c. Bạn đứng ở góc sân - bóng được đánh vào góc chữ T: S~18.9m
    d. Bạn đứng ở góc sân - bóng được đánh gần dây: S~20.2m

    2. Thời gian:

    Máy quay camera chính là máy đo thời gian của bạn. Máy CANON của tôi có chế độ chỉnh sửa movie tức là bạn có thể duyệt từng ảnh một trong chuỗi 25 hình / giây để tạo nên hình ảnh động.

    Bạn chỉ cần duyệt từng ảnh đến khi xác định chính xác khi vợt tiếp xúc bóng... rồi bạn đếm 1,2,3 frame.... đến khi bạn thấy bóng chạm sân... bạn sẽ đếm được đến N.

    Mỗi 1 frame tương đương với 0.04 sec. Như vậy T= 0.04xN

    Thay vào công thức trên bạn sẽ tính đc vận tốc quả giao bóng (theo m/s).
    Để tính theo km/h bạn tính theo c.thức: V(kmph)= 3.6xS/T

    B. TÁC NGHIỆP:

    1. Dụng cụ: Chỉ cần 1 máy quay camera ( tôi dùng cái máy ảnh CANON để chế độ phân giải và chất lượng ảnh cao nhất - 600x480 - 25 frames/ sec).

    2. Đặt camera ở chế độ quay tự động sao cho có thể ghi lại được vị trí phát bóng và ô giao bóng (tôi đặt camera ở cuối, giữa sân và ở độ cao 50 cm so với mặt sân)

    3. Bạn có thể quay ở trong điều kiện trời tối phải dùng đèn là tốt nhất vì khi đó ánh sáng yếu đường đi của bóng để lại 1 vệt trên ảnh rất dễ nhận ra.

    4. Nếu máy quay của các bạn ko có chế độ chỉnh sửa movie , bạn có thể copy vào máy tính và dùng các chương trình soạn thảo film như DIVX Author để "tác nghiệp".

    Rất đơn giản phải ko các bạn?
    Các bạn hãy thử đo theo cách này xem và ACE ta cùng thảo luận nhé?


    Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ!!! Tớ đi uống bia đây!!!
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hay qúa anh !Chưa biết mình giao được mấy cây chuối 1 h nữa đây ?hic.
  3. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em vẫn ko rõ động tác này, ông thầy thì dạy động tác khá đơn giản : gập cổ tay lại rồi dùng cả cánh tay đập xuống,khuỷu tay thẳng, trong khi em xem rất kỹ bọn vdv phát bóng, khi đưa vợt lên, cong khuỷu tay lại 1 góc 90 độ rồi xoay xoay cái quái j` ấy, rất khó diễn tả và bắt chước, hình như còn ngửa rồi gập cổ tay lại nữa, khi đánh bóng xong thì khuỷu tay gập lại
    anh nào phát bóng tốt có thể chỉ lại cho em dc ko, vì em phát bóng đi rất nhẹ dù dùng rất nhiều lực, khuỷu tay lại hay đau nữa
  4. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại có 3 kiểu phát bóng phổ biến: flat, slice and top spin serve. Ông thầy bạn dạy bạn kiểu gì. Đa số các vdv đều dùng top spin cho phát bóng lần hai, còn lần một thì đủ cả. Nadal và Federer dùng top spin (VN mình gọi là banh còng), Murray dùng flat (kick) serve.
    Tuỳ vào kiểu phát bóng nào mà bạn có vị trí ném bóng khác nhau và cách tiếp xúc vợt vào bóng cũng khác nhau. Theo mình biết thì phát bóng đâu cần gập cổ tay mà chỉ gập khuỷnh tay khi đưa vợt về phía sau thôi. Bạn gập cổ tay coi chừng bị chấn thương đó.
  5. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em ghi nhầm khuỷu thành cổ,, em muốn hỏi là từ khi khuỷu tay gập lại tới lúc mặt vợt chạm vào bóng thì quỹ đạo của vợt như thế nào, vòng nửa vòng ra sau rồi đập xuống hay chỉ đơn giản là duỗi khuỷu tay ra, và lúc đó mặt vợt hướng song song hay chếch 1 góc chéo so với lưới
  6. bocuamoc

    bocuamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hay!!
    em dùng phương pháp của bác đo tốc độ giao bóng của em là 240 kmm/h trong khi kỉ lục thế giới là 237k/h thì phải hichic
    em nghi cái 2.5m của bác không chính xác, phải hơn chứ nhể
  7. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hay!!
    em dùng phương pháp của bác đo tốc độ giao bóng của em là 240 kmm/h trong khi kỉ lục thế giới là 237k/h thì phải hichic
    em nghi cái 2.5m của bác không chính xác, phải hơn chứ nhể
    [/quote]
    Không sai đâu bạn ạ. Nếu bạn nối 1 đường thẳng từ góc chữ T đến mép lưới rồi kéo dài đến base-line. Ta có 2 tam giac vuông đồng dạng.
    Tam giác 1: có 1 cạnh - a= chiều dài của ô giao bóng = 6,4m, cạnh kia - b= chiều cao lưới = 0.9m
    Tam giác 2: 1 cạnh - A = chiều dài nửa sân + chiều dài của ô giao bóng = 11.9+6.4=18.3m. Cạnh thứ 2 - B chính là chiều cao của bóng so với mặt sân ở vị trí tiếp xúc mặt vợt.
    Biết rằng B/b=A/a -> B=(b/a)x A= (0.9/6.4)x18.3= 2.57m.
    Trên thực tế do tác dụng của lực hấp dẫn , của hiện tượng khí động ( top-spin) bóng sẽ có xu hướng dễ "cắm" xuống sân hơn.
    Tất nhiên để quả serve an toàn bạn sẽ thường xuyên đánh bóng cao hơn lưới khoảng 15-30cm. Vì vậy bạn đừng băn khoăn, hãy đánh bóng ở vị trí càng cao càng tốt - TAKE IT HIGHER!!!
  8. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ơi , cái này là sản phẩm của ông nghĩ ra à ? Hay đấy nhưng theo tôi độ chính xác không cao.
    Tôi nghĩ nên làm tế này thì hay hơn. Cần có 3 camera.
    Cam 1 theo dõi tại điểm A . ( Nên ở gần vạch giao bóng )
    Cam 2 theo dõi tại điểm B . Khoảng cách A-B xác định .
    Cam 3 theo dõi được màn hinh cùa đồng thời 2 cam 1, và 2. Chủ yếu để chốt thời gian .
    Hãy tưởng tượng nhốt Cam1 và Cam 2 sau khe cửa để khi bóng đi qua dù với độ cao nào thì Cam 1 và Cam 2 cũng bắt được hình trên 1 mặt phẳng tưởng tượng vuông góc với hướng bóng đi.
    Vấn đề còn lại là V= S / t.
    -------
    Dùng để đo thì đấu hoặc nâng cao thành tích cá nhân thì OK, chứ o vơithể giới thì phải đặt chung trong 1 hệ quy chiếu.
    -------
    Bia kg rủ nhá.
  9. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    he he, thanks bác hieunthn đã chia sẻ phương pháp hay và thú vị.
    Về mặt phương pháp , tính toán, về mặt khoa học mà nói thì mọi thứ mình thấy là ổn. Giờ mình nghĩ anh em phải thực hành đo kiểm , xem có chỗ nào không hợp lý, để chỉnh dần phương pháp khoa học ---> trở thành công nghệ đo vận tốc. Từ khoa học tới công nghệ còn một đoạn kha khá nữa.
    có 2 feedback của bocuamoc và zlite rồi. Anh em cùng cải tiến dần dần. Có cái thông số này thì khi giao bóng thú vị phết.
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    thanks anh .... nhưng em có điều muốn hỏi ...
    vậy bắt buộc phải tiếp xúc anh ở 2.5m à? thế nhỡ có ng thấp thì sao đánh đến 2.5m hả anh ? vậy làm sao xác định quãng đường ?
    chương trình làm film thì chắc anh phải hướng dẫn thêm nhé
    để tối nay em làm thử ha ha ha

Chia sẻ trang này