1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số bệnh phụ nữ khiến phái nữ bị không có con

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi baobinhtb, 29/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baobinhtb

    baobinhtb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Benh viem nhiem phu khoa là tên gọi chung của hàng loạt bệnh diễn ra tại cơ quan sinh sản của nữ giới. Các bệnh phụ nữ gây ảnh hưởng rất nguy hại tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày, đời sống ******** và đặc biệt có thể khiến chị em nữ giới mắc không có con.

    [​IMG]

    Một số bệnh phụ nữ khiến chị em nữ giới bị vô sinh

    Bài viết sau đây cùng nghiên cứu về những bệnh phụ khoa mắc mức độ nghiêm trọng, dễ dẫn đến không có con nhất.

    Viêm tắc ống dẫn trứng: Ống dẫn trứng là địa điểm xảy ra sự thụ tinh của trứng và tinh trùng. Vì vậy khi bạn nhiễm tắc nghẽn ống dẫn trứng thì vô tình các vị trí tắc sẽ tạo thành rào ngăn cản cản trở trứng và tinh trùng tiếp xúc. Các tình huống bị tắc ống dẫn trứng nhưng vẫn có sự thụ tinh, tuy nhiên hợp tử sau khi tạo thành lại không thể chuyển được về tử cung.

    Viêm nhiễm tử cung: Viêm nhiễm tử cung thường gặp ở một vài chị em phụ nữ có tiền sử phá thai, phẫu thuật hoặc viêm nhiễm phụ khoa lâu ngày. Khi tử cung của bạn mắc viêm nhiễm sẽ làm thay đổi độ PH, sau đó khiến tinh trùng chết nhanh hơn, hiện tượng này cũng làm tăng các di chứng thai kỳ như sảy thai, sinh non.

    Viêm lộ tuyến cổ tử cung: Lộ tuyến cổ tử cung mặc dù là một tổn thương không ác tính, tuy nhiên viêm lộ tuyến cổ tử cung lại là một trong một số lí do làm giảm cơ hội thụ thai ở phái nữ, đặc biệt là khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối (tổn thương trên 2/3 cổ tử cung). việc này được giải thích là do lượng dịch nhờn tăng mạnh làm biến đổi axit ở vùng kín, không còn phù hợp cho sự thụ thai.

    U xơ tử cung: U xơ tử cung là bệnh dễ gặp ở các nữ giới ngoài 30. Dù cũng là một bệnh không ác tính nhưng trong tình huống những khối u phát triển quá lớn thì có thể khiến chị em phụ nữ có không thể mang thai, không chỉ vậy u xơ cổ tử cung có thể hệ lụy thành ung thư ác tính, do vậy phái nữ cần xem xét với loại bệnh này.

    Lạc nội mạc tử cung: Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân gây cho một vài cơn đau bụng kinh dữ dội ở phần lớn chị em. Khi nhiễm bệnh phụ nữ không chỉ bị đau bụng khi hành kinh mà còn có nguy cơ rất lớn gây không có con. Nguyên do là do một số nội mạc tử cung “đi lạc” đến nhiều bộ phận khác gây sẹo tử cung nên chức năng thụ thai bị giảm.

    Xem thêm: http://pkphukhoa.net/viem-am-dao/cach-chua-ngua-am-dao-cho-nu-gioi-102136.html

    Khi có biểu hiện của bệnh cần đi kham phu khoa ngay lập tức để có phương pháp điều trị bệnh tốt nhất tránh dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm sau này.

Chia sẻ trang này