1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số cách chữa bệnh hen suyễn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hungthinh380, 04/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungthinh380

    hungthinh380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa bệnh hen suyễn?

    Hiện này không có phương pháp chữa dứt điểm hen suyễn mà chỉ có cách để bạn kiểm soát loại bỏ những triệu chứng bệnh để hoạt động sống diễn ra bình thường mà thôi.

    Có 2 phương pháp chữa bệnh hen suyễn hiện nay là dùng thuốc tây với các phương pháp y khoa hiện đại; phương pháp còn lại là dùng thuốc Đông y để điều trị.

    Với y học hiện đại thì bạn hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ khám và đưa ra các liệu trình điều trị, dùng thuốc thường xuyên để kiểm soát bệnh.

    Với Đông y thì cũng có rất nhiều cách chữa khác nhau:

    Dùng gừng chữa hen suyễn

    Người ta dùng các phương thuốc từ thực phẩm như dùng gừng để chữa hen suyễn. Bởi trong gừng có rất nhiều chất Gingerol giúp chống nôn hiệu quả. Hơn nữa đặc tính kháng viên viêm trong gừng có thể giúp long đờm, hạn chế bớt tình trạng khò khè, nặng ngực và khó thở của những người bị viêm phế quản.

    Bạn có thể cắt gừng thành từng lát nhỏ đun với nước để nguội rồi uống, hoặc cũng có thể ăn gừng tươi trộn với muối cũng có tác dụng làm dịu cơn suyễn nhanh chóng.

    Mật ong chữa hen suyễn

    Hoặc người ta cũng có thể dùng mật ong để tống xuất đờm ra ngoài, giúp người bệnh dễ thở hơn và hạn chế hình thành các cơn hen suyễn cấp. Người bệnh hen suyễn có thể pha nước mật ong để uống hàng ngày, hoặc pha với nước gừng tươi để uổng nhằm tăng hiệu quả ức chế bệnh.

    Dùng quả sung

    Sung cũng có thể chữa bệnh hen suyễn hiệu quả.

    Với cách làm đơn giản, bạn chỉ cần thái quả sung rồi ngâm trong nước, sau đó để qua đêm. Sáng ngày hôm sau bạn ăn khi dạ dày còn trống. Sử dụng trong vài tháng là các triệu chứng hen suyễn có thể bị đẩy lùi, giúp bạn thở tốt hơn.

    Tỏi trị hen suyễn

    Bạn có thể dùng tỏi để nấu với sữa rồi uống mỗi ngày một lần, hoặc pha trà cùng với 3 – 4 tép tỏi cũng mang đến hiệu quả tương tự.

    Dùng cà phê trị hen suyễn

    Caffein có trong cà phê là một trong những hoạt chất có thể giúp làm sạch các tắc nghẽn có trong phổi và giảm nhanh chóng triệu chứng hen suyễn.

    Bởi vậy, bạn có thể dùng cà phê để uống nhằm ức chế các triệu chứng hen suyễn, cà phê đặc thì càng tốt hơn.

    Dùng tinh dầu khuynh diệp

    Dùng tinh dầu khuynh diệp để giảm tình trạng khó chịu của hen suyễn được nhiều nước áp dụng. Bạn có thể xông hơi hoặc uống đều tốt.

    Ngoài ra còn rất nhiều những thực phẩm có thể dùng kết hợp với các nguyên liệu kể trên để trị hen suyễn hiệu quả.

    Những phương pháp dùng thực phẩm để chữa bệnh hen suyễn hay dùng tinh dầu đã được rất nhiều các quốc gia trên thế giới áp dụng và mang đến hiệu quả rất tốt cho người bệnh. Vì vậy, bạn cũng có thể áp dụng các phương pháp này để kiểm soát căn bệnh hen suyễn tại nhà, không để chúng ảnh hưởng quá lớn đển cuộc sống của mình.
    >> Xem thêm về: cách chữa bệnh hen suyễn

Chia sẻ trang này