1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số cách điều trị rụng tóc bệnh nấm da đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranhanh190994, 15/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanh190994

    tranhanh190994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    Hầu hết các phương pháp điều trị rụng tóc do nấm hiện nay đều là dùng thuốc hoặc bôi thuốc. Thông thường là uống thuốc chống nấm toàn thân, bôi thuốc hay gội đầu có chứa thành phần chống nấm và tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, luôn giữ cho tóc khô ráo Các loại thuốc điều trị rụng tóc do bệnh nấm da đầu thường là:

    – Thuốc uống chống nấm toàn thân: itraconazol, griseofulvin, ketoconazol…

    – Thuốc bôi chống nấm tại chỗ: dung dịch BSI, kem clotrimazol, kem griseofulvin, kem nizoral, kem ketoconazol… Tuy nhiên các loại thuốc bôi ít tác dụng vì thuốc khó ngấm xuống da và chân tóc. Riêng đối với bệnh nấm tóc sinh mủ hay nấm tổ ong thì phải chích rạch mủ, rồi bôi thuốc chống nhiễm khuẩn và kết hợp với thuốc chống nấm, có thể dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn và chống nấm toàn thân.

    Lưu ý: Ngoài việc sử dụng thuốc trị nấm tóc ở trên thì bệnh nhân cũng nên phối hợp với cách chăm sóc phòng bệnh nấm tóc hiệu quả bằng cách không nên gội đầu quá nhiều đối với các chất gội đầu có độ tẩy gàu cao, không cào gãi mạnh làm xây xước da đầu và luôn giữ cho tóc khô ráo, sạch sẽ. Phải xả nước sạch nhiều lần khi gội đầu, đồng thời làm cho tóc khô ngay sau khi gội đầu và bị ướt đầu lúc đi ngoài mưa về. Một điều cần chú ý là không nên đội các loại mũ quá chật, đội mũ với thời gian quá lâu làm cho tóc bị ẩm, dễ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm tóc phát triển gây bệnh. Không nên dùng chung khăn lau, lược chải tóc, mũ đội đầu của người khác, đặc biệt là những người tóc có nhiều gàu hoặc các biểu hiện của bệnh nấm tóc.

Chia sẻ trang này