1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số căn bệnh về trực tràng ở trẻ em có phải trĩ thường bắt gặp như nào

Chủ đề trong 'Album' bởi bachchien, 08/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachchien

    bachchien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2016
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa trĩ nội độ 1 – Trẻ em làm đối tượng ít bị bệnh trĩ. trạng tháiở trẻ em là trên rìa hậu môn có một cục nhỏ màu tím xanh được phủ bởi một lớp da, có cảm giác đau, lúc đi ị có phân khô cứng cọ sát thường hay dẫn tới chảy máu. sau đây là 1 số bệnh hậu môn trực tràng thường gặp ở trẻ em.

    [​IMG]
    1 số bệnh về hậu môn trực tràng hay gặp ở trẻ em
    + Thịt thừa hậu môn: Đây là một loại bệnh thường gặp ở trẻ em, chiếm khoảng 30%. yếu tố tạo nên bệnh hay thấy là bởi vì di lan nhiễm, khi mang táo bón hay bởi vi khuẩn tạo nên. Hình dạng của phần thịt thừa thường giống như một hạt nho có cuống, có màu đỏ nhạt, đỏ sẫm hoặc mận chín, bề mặt giống như quả dâu hoặc quả dương mai, số lượng có thể là 1 hay tương đối, phương thức hậu môn có khi gần hoặc xa, có khả năng sa ra ngoài hậu môn lúc đi đi cầu tiêu. Phần thịt thừa này có khả năng khiến cho việc đi cầu tiêu ra máu, máu có màu đỏ tươi, bám trên bề mặt phân hay lẫn trong phân, ít gặp giả dụ đi đồng ra máu đơn thuần. Quan sát kỹ có thẻ phát hiện trên phân có các vết ép dạng rãnh, đó là vì khi phân đi qua túi thừa này gây nên. Trẻ em thường không có triệu chứng trĩ nội như đau bụng hay buồn đi đồng nhưng không đi lại được hoặc đi rồi nhưng vẫn có cảm giác đi chưa hết. Chảy máu ít nhưng kéo dài cũng dễ dàng làm trẻ mang hao hụt máu. Thịt thừa hậu môn có thể làm cho nhu động trực tràng của trẻ dính bất ổn (bệnh lý liên quan).

    + Nứt hậu môn: nguyên nhân gây bệnh này đa phần là do phân khô cứng tạo nên, thường diễn ra ra ở phần chính giữa sau ống hậu môn, áp dụng hai tay hơi vạch hậu môn có nguy cơ nhận thấy 1 vết nứt. lúc trẻ dính nứt hậu môn, máu thường chảy ít, có màu đỏ tươi, bám rên bề mặt chất thải tế nhị hoặc trên giấy vệ sinh. khi đi cầu, trẻ có cảm giác đau dữ dội, vì thế trẻ thường khóc, sợ đi đi vệ sinh. Như vậy càng khiến phân khô cứng hơn, làm cho "lỗ khu" mang nứt nghiêm trọng hơn, khó được trị khỏi.

    Táo bón là nguồn gốc trực tiếp gây nên trĩ ở trẻ em
    + Apxe quanh hậu môn: Ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, da của chúng rất mềm và mỏng, nên dễ dính sự bất thường bởi đại đái, tã (bỉm) không sạch hay vì giấy cứng làm biến tướng, làm virus thâm nhập, dẫn tới nung mủ vùng hâu môn. tình cảnh của trẻ em dính mang bệnh này là cơ thể mang sốt, khóc rất nhiều, không muốn ăn, nôn mửa … giả dụ không chữa trị tranh thủ, vùng hậu môn có nguy cơ nung mủ, mủ chảy vỡ ra, dẫn tới rò "lỗ khu".

    – Ngứa hậu môn: bệnh ngứa hậu môn thường gặp ở trẻ em là bởi vì giun kim tạo nên. Giun kim sống ký sinh trong ruột, chúng thường chui ra bên ngoài "lỗ khu" đẻ trứng vào ban đêm, trứng giun mang vào tay, chăn, quần áo, sau đó trực tiếp hay gián tiếp đi vào ống tiêu hóa gia tăng thành giun. do dó tiếp tục gây viêm tại "cửa hậu" và các bộ phận khác. tình huống ngứa hậu môn ở trẻ em thường diễn ra ra vào ban đêm, tác động đến giấc ngủ của trẻ. Từ 2-3 giờ sau khi trẻ ngủ, những bậc cha mẹ nên kiểm tra nếp nhăn ở phần da quanh "cửa hậu" và dễ dàng chẩn đoán giun kim có đầu dài màu trắng.

    – Sa hậu môn: trên và dưới của ống "cửa sau" trực tràng có 1 đường vuông góc, các tổ chức xung quanh đó khá nhão, hệ cơ khá mỏng (đặc biệt là ở những trẻ suy dưỡng chất hay bị mang bệnh về đường ruột). Sau 2 tuổi, trẻ có khả năng biết ngồi bô để đi ngoài , lúc đó phần bẹn nên chịu áp lực của ổ bụng, phân hơi cứng lại, tình huống bị táo bón, phải rặn hết sức, giai đoạn đại tiên lâu hay tiêu chảy kéo dài … Như vậy, các giả dụ tăng áp lực ổ bụng đều có thể dẫn đến sa "cửa sau". Sa "lỗ khu" cấp độ đầu chỉ xảy ra khi trẻ đi đi ngoài và sử dụng lực quá mạnh, đi ngoài xong người lớn cần dùng tay đẩy phần sa vào trong "cửa hậu". Không chỉ khi đi ngoài mà lúc ho, khóc …, hậu môn của trẻ có khả năng sa ra ngoài. giả dụ sa ra ngoài lâu và không đẩy vào trong được, gây chảy máu, viêm loét, làm hậu môn dãn xuống, đau. chủ yếu trẻ em dưới 5 tuổi bị bệnh sa hậu môn đều có thể chữa khỏi.
    tìm hiểu thêm:
    nguồn: http://chuatribenhtri.vn/cung-tim-hieu-benh-tri-noi-va-cach-phong-tranh-hieu-qua-102203.html

Chia sẻ trang này