1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số điều cần biết về học tại chức

Chủ đề trong 'PR' bởi nguyenlieu308, 28/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlieu308

    nguyenlieu308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ở 1 số nơi ở nước ta bằng tại chức bị ca cẩm đa dạng thậm chí có thể bị tẩy chay là hiện tượng bất thường so với thể lệ của phương tây.

    Trên thực tế thì theo học dưới hình thức hệ đào tạo vừa học vừa làm là tuyển lựa của toàn bộ sinh viên lúc họ ko có điều kiện học đại học sau lúc tốt nghiệp phổ quát.Bởi giá tiền đại học ngày nay đang ngày một gia nâng cao.Đó là còn chưa nói tới nguy cơ mất thu nhập trong những năm theo học chính quy nếu họ đi làm cho thay vì đi học.

    bên cạnh đó với hầu hết người sau vài năm đi học cảm thấy mình cần bổ sung tri thức hoặc nhận thấy mình không phù hợp với nghề mình đang làm và muốn theo học loại khác để đổi nghề.Vì vậy nhu cầu học tập ngày một gia nâng cao và học suốt đời bởi nó ko chỉ dừng trong những khóa huấn luyện ngắn hạn mà được cấp bằng.

    Xác định chỉ tiêu đúng đắn

    Để có tiêu chí đích thực hiệu quả thì tại chức đại học luật hà nội cần mang tiêu chuẩn đầu vào và tiêu chuẩn đầu ra như hệ chính quy và cần đảm bảo chuẩn mực trong công đoạn đào tạo.Ở nhiều nước khác tuy học bán thời gian theo hình thức vừa học vừa làm nhưng sinh viên vẫn đến trường,vào thư viện tập sự,tham gia thực nghiệm và tiếp xúc với thầy giáo ngoài giờ giảng;chỉ có điều là thời kì học trên lớp ít và chủ động hơn để phù hợp mang điều kiện vừa học vừa làm.

    Cần xác định lại mục tiêu thật sự của hệ đào tạo không chính quy bởi mỗi mục tiêu khác nhau thì sẽ làm khác nhau và theo đó sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.Nếu coi vấn đề tại chức là vấn đề quan trọng của mỗi trường thì chất lượng dễ bị thả nổi trong hiện trạng người học chỉ chạy theo bằng cấp chứ ko cần tri thức thật sự.

    ví như hệ đương thứ nhằm mục đích tạo điều kiện cho người vừa học vừa khiến để tăng kiến thức chất lượng tập huấn thì để dật được chỉ tiêu đó thì cần có công cụ cũng như hình thức giảng dạy phù hợp, như GS Lâm Quang Thiệp chia sẻ.

    Xem thêm:tiêu chí cho sinh viên liên thông sư phạm mầm non

    dùng người dựa trên năng lực

    dòng chính của vấn đề đó là chế độ sử dụng người và thái độ của xã hội đối với ngườimang bằng cấp.Dùng nhân công dựa vào anh tài của họ chứ ko nên dựa trên tấm bằng hay những mối quan hệ quen biết hoặc dựa trên tiền bạc.Đó là cốt lõi của 1 xã hội trong lành văn minh.Khi người sở hữu tài được xếp vào đúng vị chí xứng đáng thì hầu hết mọi người trong xã hội sẽ nỗ lực trở nên người tài ba thay vì cần quyết tâm để sở hữu 1 tấm bằng mà ko mang năng lực tương thích.

    Tham khảo thêm:văn bằng 2 đại học luật hà nội

    Cần loại bỏ bỏ thái độ chạy theo hư danh,coi trọng bằng cấp đứng đầu,che đậy sự thiếu hiểu biết của những dòng bằng cấp,danh xưng,tước vị,thì những cái bằng fake,bằng dởm bằng thật học giả sẽ ko mang đất sống.Khi đó nhà nước ko cần đứng lên kiểm soát mà cán bộ của các trường cũng sẽ phải nghĩ cách thức để tăng chất lượng đào tạo nếu như ko họ sẽ tự ăn mình để sống.

Chia sẻ trang này