1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số nguyên nhân gây bệnh vảy nến cần nên lưu ý

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi catetung1, 22/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catetung1

    catetung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    1
    Bệnh vảy nến là tình trạng da bị khô, bong tróc và xuất hiện nhiều vảy có màu trắng như vảy cá..Thường có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh vảy nến có thể là do môi trường ô nhiễm, di truyền, yếu tốt tâm lý.. Nhìn chung bệnh không gây nguy hiểm cho sức khỏe như lại làm cho người bệnh rất khó chịu và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.. Đặc biệt là các triệu chứng ngứa ngáy rất phiền toái, có khi đang ngủ ngon làm bạn tỉnh giấc chỉ vì những cơn ngứa..Một trong những cách phòng bệnh hiệu quả đó chính là xác định rõ nguyên nhân gây bệnh từ đó biết cách phòng ngừa hiệu quả và phương pháp chữa bệnh vảy nến cho phù hợp và không cho bệnh có cơ hội tái phát nhiều lần..
    [​IMG]
    Những nguyên nhân gây bệnh vảy nến thường gặp

    Môi trường bên ngoài: Thời tiết thay đổi bất thường như quá nóng hoặc quá lạnh cũng rẩt dễ bị bệnh vảy nến.. Ngoài ra các yếu tốt khác từ môi trường như khói bụi, hóa chất khi tiếp xúc thường xuyên cũng tạo cơ hội cho bệnh phát triển. Đặc biệt là ánh năng mặt trời, do chứ nhiều tia cực tím nên có tác động và làm tổn thương da nghiêm trọng..

    Vệ sinh kém: Trong những ngày hè ôi bức khiến cho cơ thể chảy nhiều môi hôi và rất ẩm ướt.. Nếu vệ sinh kém và không tấm rửa thường xuyên tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi trùng dễ xâm nhập vào da và gây ra cách bệnh ngoài da trong đó có bệnh vảy nến.

    Lạm dụng thuốc kháng sinh: Việc tự ý sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh mà không thông qua sự chỉ đinh của bác sĩ. Khi lạmthuốc kháng sinh trong 1 thời gian dài gây tổn thương những cơn quan khác trong cơ thể.. Bên cạnh đó nếu như đang mắc vảy nến có thể ******** hình càng ngày nghiêm trọng và khi đó sẽ rất khó điều trị bệnh dứt điểm..

    Yếu tố ăn uống: Việc ăn uống không hợp lý thiểu khoa học bổ sung nhiều chất gây kích ứng cho da cũng là cho bệnh dễ bùng phát.. Do đó nên xây dựng cho bản thân mình 1 chế độ ăn uống hợp lý và bổ sung các thực phẩm có chứa chất gây ức chế viêm nhiễm, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng góp phần giảm được các triệu chứng và giúp điều trị bệnh nhanh hơn..

    Yếu tốt tâm lý: Thường xuyên bị căng thẳng, stress, mệt mỏi kéo dài cũng có thể mắc bệnh vảy nến.. Vì khi đó cơ thể sẽ bị rối loạn tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi rút dễ tấn công.. Khi mà tâm lý càng căng thẳng và stress càng làm cho bệnh phát triển mạnh mẽ hơn..

    Yếu tố di truyền: Cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh vảy nến hàng đầu.. Những đứa trẻ nào mới sinh ra mà có bố hoặc mẹ đã mắc bệnh vảy nến thì khả năng cao đứa trẻ này cũng mắc bệnh vảy nến..

    Hệ miễn dịch suy giảm: Khi hệ miễn dịch bị suy yếu, các vi khuẩn, vi rút dễ dàng xâm nhập vào da và cơ thể tấn công và phá hủy cá biểu bì ngoài da từ đó khiến cho bệnh bùng phát dữ đội hơn. Ngoài ra khi bị chấn thương thượng bì thì các vùng da này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn vảy nến tấn công và phát triển mạnh mẽ...

    Cách phòng ngừa bệnh vảy nến hiệu quả
    [​IMG]
    - Luôn giữ tình thần thoải mái, điều chỉnh lại giời giấc làm việc cho hợp lý cần nghi ngơ nhiều hơn và nên vui vẻ để tránh căng thẳng, stress..
    - không tự ý mua và dùng thuốc kháng sinh tại nhà mà chưa có sự chỉ đinh của bác sĩ.. vì dùng thuốc nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ không tốt sức khỏe.
    - Vệ sinh thường xuyên cũng là 1 cách phòng ngừa không chỉ bệnh vảy nến mà còn nhiều bệnh ngoài da khác..Trong những ngày lạnh thường làm da bị khô, vì vậy nên thoa 1 lớp kem dưỡng ẩm cho da.
    - Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, nước ép hoa quả giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể ,Đặc biệt những loại trái cây chứa nhiều vitamin C..
    - Tránh ăn các đồ ăn dễ gây kích ứng da như hải sản, đồ ăn cay, chiên nướng, nhiều chất béo,..
    - Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao giúp nâng cao hệ miễn dịch từ đó chống chọi lại vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác...
    - Uống nhiều nước, mỗi ngày uống 2 lít nước giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp tăng độ ẩm cho da và giảm tinh trạng bong tróc da và khô da...

    Xem thêm: Cách trị bệnh vảy nến da đầu tại nhà

Chia sẻ trang này