1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số nguyên nhân gây sẩy thai

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ducduy123, 01/08/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducduy123

    ducduy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    50% tình trạng sẩy thai được cho là do vấn đề về nhiễm sắc thể. Với phụ nữ lên 35 tuổi cũng như có chồng lớn tuổi hơn, tỷ lệ này càng tăng. 50% Lý do còn lại không bắt buộc khi nào cũng xác định được. Nếu như người mẹ từng có bệnh, việc sẩy thai có thể liên quan đến căn bệnh đó. Một số nguyên nhân phổ biến hơn đáng lo lắng và làm cho tăng nguy cơ sẩy thai như: Lupus (ban đỏ), tiểu đường hay các rối loạn nội tiết, nhiễm trùng, những vấn đề nội tiết tố hoặc bất thường với tử cung. Đôi lúc, một trứng mắc hỏng được chẩn đoán ở đâu đó, vào những ngày đầu của việc thụ tinh, phôi và nhân không phân chia như bình thường.

    Sẩy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ thường được cho là do vấn đề về phát triển của bào thai. Sẩy thai trong 3 tháng giữa thường là do người mẹ có bệnh gì đó. Yếu tố rủi ro cao nhất cho việc sẩy thai ở giai đoạn này là tuổi của con người mẹ khi thụ thai. Về cơ bản, phụ nữ lớn tuổi hơn thì nguy cơ sẩy thai cao hơn.

    Bài viết tham khảo: https://phongkhamdakhoahongphong.vn/uong-thuoc-pha-thai-co-anh-huong-den-sua-me-4702.html

    Rối loạn miễn dịch

    Một số tình trạng nguyên nhân sảy thai sớm lại do hiện tượng rối loạn miễn dịch của cơ thể. Khi hệ miễn dịch hoạt động không đúng khả năng, nó sẽ xem tinh trùng như một dị vật hay vi trùng từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào cũng như tạo ra phản ứng kháng tinh trùng hoặc tìm cách tiêu diệt tinh trùng. Đôi lúc tinh trùng đã thụ tinh thành công, thế nhưng cơ thể mẹ không chấp nhận bào thai này và tạo ra kháng thể phospholipid, tấn công vào bào thai, gây ra sảy thai sớm.



    [​IMG]



    Buồng trứng đa nang (PCOS)

    Hội chứng buồng trứng đa nang không chỉ dẫn tới vô sinh ở nữ giới mà còn là nguyên nhân sảy thai sớm ở khá nhiều bà bầu. Khi mắc buồng trứng đa nang, cơ thể phụ nữ sẽ có nồng độ nội tiết tố nam testosterone khá cao, dẫn đến một số vấn đề về rụng trứng và kinh nguyệt bất thường. Đa nang buồng trứng còn dẫn tới trường hợp kháng insulin, gây ra cản trở sự hình thành cũng như phát triển của lớp nội mạc tử cung, ngăn không cho bào thai bám vào thành tử cung, dẫn tới sảy thai sớm. Khảo sát cho thấy có khoảng 5 - 10 % phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mắc nên hội chứng PCOS.

    Bất thường ở tử cung

    Đôi lúc hình dáng tử cung của con người phụ nữ cũng là nguyên nhân gây sẩy thai. Phôi không thể bám vào một vị trí có thể chia sẻ đủ máu để tăng trưởng. Ngay cả lúc phôi có thể bám chắc vào các tuần đầu thì thai kỳ vẫn không thể tiếp diễn và sẩy thai vẫn xảy ra. U xơ tử cung hoặc tử cung có vách ngăn có thể gián đoạn sự bám chặt của phôi. Trước khi cố gắng thụ thai lại, nên xem xét giải phẫu điều chỉnh lại hình dạng cũng như kích thước tử cung.



    [​IMG]



    Mất cân bằng nội tiết tố

    Các phụ nữ trải qua giai đoạn hoàng thể khiếm khuyết lúc buồng trứng không sản sinh đủ progesterone để hỗ trợ bào thai trong giai đoạn đầu của sự thụ tinh. Dù một số nhà nghiên cứu tin rằng nồng độ của loại nội tiết tố này thấp thường là dấu hiệu hơn là nguyên nhân dẫn đến sẩy thai. Sự cân bằng progesterone, nang kích thích nội tiết tố, oestrogen và ngay cả nội tiết tố tuyến giáp cũng phải có tỷ lệ chính xác để hỗ trợ thai kỳ ở giai đoạn đầu. Khá ít hay rất nhiều bất kỳ nội tiết tố nào cũng có thể dẫn đến hư thai.

    Trên đây là kiến thức về nguyên nhân dễ gây ra sẩy thai đối với các bà mẹ mới có bầu cần nên lưu ý. Nếu như còn các thắc mắc nào về vấn đề có thể liên hệ với chúng tôi để được những bác sĩ Phòng khám đa khoa Hồng Phong tư vấn chi tiết thêm cũng như miễn phí.

    Ngoài ra, Phòng khám Hồng Phong còn là nơi đặt niềm tin của mọi người trong việc điều trị những bệnh liên quan về gan. Bạn đọc có thể xem thêm những bài viết https://benh-gan.com/xet-nghiem-viem-gan-c-bao-nhieu-tien-vay-bac-si-550.html trên trang web chúng tôi để biết thêm kiến thức hoặc liên hệ thông qua số điện thoại (028 3924 555).

Chia sẻ trang này