1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số phương pháp điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch tay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 06/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Suy giãn tĩnh mạch là một bệnh đang khá là phổ biến trong xã hội hiện nay. Suy giãn tĩnh mạch tay là sự giảm chức năng dẫn máu về tim của hệ thống tĩnh mạch ở tay, gây ra vấn đề máu ứ đọng lại dẫn đến các thay đổi về huyết động và làm biến đổi cấu trúc các mô xung quanh cánh tay hoặc bàn tay

    Suy giãn tĩnh mạch tay hay gân xanh ở tay là một bệnh lý mãn tính, tuy không để lại hậu quả nặng nề như ở chân tuy nhiên chúng làm chị em nữ giới mất tự tin và tay lúc nào cũng nổi mạch máu xanh, gân guốc, nhìn sẽ rất ốm yếu.



    [​IMG]



    Nguyên do thường do tổn thương chức năng liên kết thành mạch máu và tổn thương những lá van trong lòng thành mạch.

    Một số nguyên do khác được biết đến:

    Cơ địa (mạch máu nổi to rõ khi còn nhỏ, dù ăn uống đầy đủ, không hoạt động hay làm việc nặng nhọc, có thể do yếu tố gia đình- di truyền).

    Tỳ đè vào tay khi ngủ: làm máu không lưu thông được bình thường.

    Tăng huyết áp.

    Chế độ ăn uống ít rau xanh chất xơ, uống ít nước hoặc ít vận động cơ thể.

    Người ta thường dựa vào các nguyên nhân để có các biện pháp trị bệnh suy giãn tĩnh mạch tay

    Dùng thuốc: các thuốc làm bền thành mạch có chứa: Flavonoid, Rutin (Hoa hòe), Hesperidin, Diosmin (có nhiều trong vỏ quả họ cam quýt), Aescin (cao hạt dẻ ngựa)…

    Sử dụng vớ y khoa cho tay: những vớ y khoa này tạo lực co bóp giúp thắng lại áp lực dòng máu lên thành mạch.



    [​IMG]



    Can thiệp từ việc phẫu thuật: Suy giãn tĩnh mạch tay không gây nên biến chứng nên ít được chú ý, thường việc can thiệp phẫu thuật chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ.

    Thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày: uống đủ nước, tăng cường ăn rau xanh, trái cây, tập thể dục đều đặn mỗi ngày (bơi lội rất tốt cho những tình trạng về mạch máu), không tắm nước nóng hoặc tắm nắng nhiều (chỉ ra tắm nắng vào buổi sáng sớm khi mặt trời mới mọc, sau khoảng 7h thì việc tắm nắng không ra thực hiện, lúc này những tia UV sẽ phá hủy làn da cũng như cấu trúc liên kết của cơ thể)

    Trên đây là các biện pháp chữa trị bệnh suy giãn tĩnh mạch tay. Hãy chú ý nếu trong gia đình bạn có người bị suy giãn tĩnh mạch(bố me, ông bà), thì khả năng con cháu trong phả hệ bị rất cao, vì thế cần phải phòng ngừa khi bắt đầu có các biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch, nhất là suy giãn tĩnh mạch chân (chi dưới) như: cảm giác kiến bò, vọp bẻ, tê mỏi, nặng chân, sưng phù chân, mạch máu giãn hình rễ cây vùng chân….

Chia sẻ trang này