1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thắc mắc về Microsoft Virtual PC 2004 muốn hỏi cả nhà

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Một số thắc mắc về Microsoft Virtual PC 2004 muốn hỏi cả nhà

    Chẳng là sáng nay ngồi văn phòng rỗi rãi ko có việc gì làm, em mới hí hoáy down MS Virtual PC 2004 về cài thử, xong cài tiếp Win Media Center lên đấy nghịch cho vui sau hơn 1 tiếng "mở TestLab" em có mấy thắc mắc như sau, rất mong được giải đáp

    1) Virtual PC tạo ra 1 HDD ảo cho máy ảo, vậy thực ra cái HDD ảo này nó nằm ở đâu? có phải là nó là 1 file nằm trong Folder của chương trình Virtual PC trên máy thật hay ko? Ổ D thật của em (là cái ổ đang cài XP) chỉ có 14,6G thế mà cái HDD ảo lại báo những 15,9G như thế chả nhẽ cái dung lượng này cũng là "ảo"

    2) Có cách nào để trao đổi dữ liệu giữa HDD ảo và HDD thật không? VD trong ổ D "thật" em có 1 chương trình hay ho gì đó muốn cài vào máy ảo, vậy làm sao để copy bộ cài vào HDD ảo? Tất nhiên là ko tính chuyện nối 2 máy như mạng LAN, hay là dùng CD

    3) Chả hiểu sao mà em vừa cài Win MCE cho máy ảo là đã lên mạng được luôn, thế ví dụ Win ảo, chẳng có antivirus gì cả, cứ "nude" như thế mà online thì nó có phải đi qua tường lửa của Win thật hay không? Nếu máy ảo bị nhiễm virus, thì chương trình antivirus của máy thật có detect ra được không

    4) Em bắt đầu thấy cái Virtual PC này hay hay ngồ ngộ từ nay mình sẽ dùng nó để thử nghiệm các phần mềm lăng nhăng down được trên NET vậy bác nào có bản Full thì cho em dùng ké mới (tất nhiên là bao gồm cả cái "khoản kia")
  2. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1

    1) Virtual PC tạo ra 1 HDD ảo cho máy ảo, vậy thực ra cái HDD ảo này nó nằm ở đâu? có phải là nó là 1 file nằm trong Folder của chương trình Virtual PC trên máy thật hay ko? Ổ D thật của em (là cái ổ đang cài XP) chỉ có 14,6G thế mà cái HDD ảo lại báo những 15,9G như thế chả nhẽ cái dung lượng này cũng là "ảo"
    nó tạo ra 1 file, nơi để thì bác vào mục options của nó thì sẽ biết chỗ. dùng hết bao nhiêu thì file đó sẽ phình ra tương ứng với dung lượng file đó. Còn việc báo dung lượng của HDD ảo là dung lượng cho phép của ổ ảo đó thôi
    2) Có cách nào để trao đổi dữ liệu giữa HDD ảo và HDD thật không? VD trong ổ D "thật" em có 1 chương trình hay ho gì đó muốn cài vào máy ảo, vậy làm sao để copy bộ cài vào HDD ảo? Tất nhiên là ko tính chuyện nối 2 máy như mạng LAN, hay là dùng CD
    nó cho phép bác cấu hình ip mà
    cho máy ảo và máy thật cùng dải ip như bác cấu hình 2 máy tính khác nhau ấy
    3) Chả hiểu sao mà em vừa cài Win MCE cho máy ảo là đã lên mạng được luôn, thế ví dụ Win ảo, chẳng có antivirus gì cả, cứ "nude" như thế mà online thì nó có phải đi qua tường lửa của Win thật hay không? Nếu máy ảo bị nhiễm virus, thì chương trình antivirus của máy thật có detect ra được không
    không phát hiện ra đâu, trừ phi bác share dữ liệu với máy thật thôi. Bác dùng máy ảo này nghịch bét nhè đi. nhiễm virus thì cài lại(copy file đó sang 1 file khác, chết thì đổi tên file lại là lại bình thường)
    4) Em bắt đầu thấy cái Virtual PC này hay hay ngồ ngộ từ nay mình sẽ dùng nó để thử nghiệm các phần mềm lăng nhăng down được trên NET vậy bác nào có bản Full thì cho em dùng ké mới (tất nhiên là bao gồm cả cái "khoản kia")
    cái này không phổ biến
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu lắm, nếu như máy ảo thực chất nằm trên máy thật, thì antivirus của máy thật phải kiểm soát được chứ nhỉ? Thế máy ảo nhiễm Virus thì có lây sang máy thật không hả bác
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng ghét mình trả lời mọi người rõ nhiệt tình thế mà lúc mình hỏi thì chả ai thèm đoái hoài là sao
  5. iamhidetoshi

    iamhidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Láo vote 1* bây giờ
  6. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng VMWare. VPC chắc cũng vậy. VMWare prồ hơn VPC nhiều, nó chơi được các file của VPC và hỗ trợ Linux/Unix rất tốt.
    Máy ảo (Guest) được xem như 1 máy độc lập. Nếu như có mạng LAN, các máy thật trong mạng cũng nhìn thấy Guest trong ?oMy Network places?. Và như vậy khi ra Internet, máy ảo cũng là 1 máy độc lập không chịu sự kiểm soát của các phần mềm Anti Virus cá nhân hay firewall cá nhân của máy thật. Nếu máy thật được cài đặt các phần mềm Server như Microsoft ISA Server (1 Proxy Server, firewall rất mạnh) và được cấu hình để quản lí các máy khác trong mạng thì máy Guest (máy ảo) mới chịu sự kiểm soát bởi các phần mềm này (cả các máy thật khác trong mạng cũng bị quản lí ?" có nghĩa là máy ảo chẳng khác gì máy tính thật).
    Máy ảo cũng như 1 máy tính thật --> nếu như nó bị virus thì nó hoàn toàn có khả năng làm máy thật bị lây nhiễm (nếu từ máy thật bạn truy nhập vào máy ảo qua mạng hay copy dữ liệu trong máy ảo ra bằng disk).
    Trong quá trình duyệt web = máy ảo, nếu nó bị dính virus thì máy thật không hề hay biết. Nó cũng giống như nhà bạn có 2 PC trong đó cái thứ 2 không có anti-virus software và duyệt web rồi bị dính virus, cái PC thứ 1 ngăn chặn làm sao được. Vậy nên bạn muốn tránh virus khi dùng máy ảo duyệt web thì phải cài phần mềm anti-virus lên máy ảo.
    Nếu máy ảo là Linux thì cứ duyệt web vô tư khỏi bận tâm xài phần mềm diệt virus gì, firewall nào, anti-spyware nào. Virus, spyware, adware của Windows làm sao tấn công được Linux (tớ đang dùng Suse Linux 9.3 có cài Firefox 1.5.1, Gaim để chat yahoo, java 1.5.06 chạy rất ngọt).
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 15/03/2006
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác rất nhiều, bây giờ thì thông thông ra 1 tí rồi ạ VMware nếu Pờ rồ hơn thì em chả động vào đâu, mới tập tọng chỉ nghịch những cái dễ dùng thôi còn 1 vấn đề nữa, trong máy ảo mà em ấn Ctr - Alt - Del thì bao giờ nó cũng gọi Task Manager của máy thật, vậy làm sao mà vào được TM của máy ảo nhỉ
    Hình như câu hỏi cuối cùng của em "khó" trả lời quá hay sao í nhỉ để em vote cho 2 bác, biết ơn 2 bác vô cùng còn bác Hidetoshi thì tặng 1* vì cái tội vô duyên
    Hehe, thế là đã có thể thử nghiệm Win Vista Beta, niềm mơ ước bấy lâu nay mà không dám hi sinh XP
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Bị vote 1* không share bản Full nữa
  9. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Máy các bác khoẻ quá làm em ghanh tỵ đấy. Em chạy có mỗi cái .NET Framework mà...còn rì rì đây này. Bác fanof và bác dohaian xứng đáng được * của bác Bayern thật. Đúng là có nhiều cái em không biết thật. Bây giờ mới hiểu sao mình học hoài mà vẫn .... "Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo"...hic hic...
    Em cũng xin chút chữ ủng hộ bác Bayern cũng để học hỏi với các bác những gì mình còn thiếu ạh. Kẻo "Nhị Nương Song Ác" lại dùng chiêu "ép liễu nài hoa" trong bí kíp "Diệt...Chip Song Hành Tà Pháp" thì chít iem...hì hì ...
    Thực chất việc cài 1 Máy Ảo thì cũng coi như là mình mua cái máy mới, và cài hệ điều hành cho nó mà thôi. Và dĩ nhiên phải thiết lập mạng cho nó thì mới liên hệ với máy mình được. Chỉ có khác là nó nằm trên cùng 1 máy, nhưng hoạt động lại độc lập.
    Hệ thống của nó khác, các cài đặt files cũng khác. (Máy thật thì nằm trên 1 phân vùng, còn máy ảo thì nằm trên 1 thư mục chưá nó). Tất cả file hệ điều hành của máy ảo đều nằm trên ý. Và có nhiễm virus thì cũng chỉ nhiểm các file của HĐH ý mà thôi. Chỉ lây nhiễm khi có sự liên hệ nào đó giữa 2 máy. Như copy files, hay qua giao thức nối mạng.
    Nhưng chạy máy ảo như vậy tức là mình đang chạy 1 computer khác trên máy mình cho nên tài nguyên hệ thống máy sẽ bị chiếm nhiều kể cả về mặt vật lý lẫn không gian làm việc, lưu trữ. Máy nào phải đủ mạnh thì chạy tốt. Còn ..... còi cọc như máy em thì....sang năm cũng chưa khởi động xong.
    Thân
    WINGS
    (kiến thức của em còn nhiều lỗ hổng, mong các bác chỉ bảo nhá)

Chia sẻ trang này