1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ thuật khi sử dụng Internet !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Truong_Vo_Ky_new, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Một số thủ thuật khi sử dụng Internet !!!

    1) Vô hiệu hoá các đoạn mã nguy hiểm trong e-mail

    Để làm giảm và loại bỏ nguy cơ những e-mail có gắn đoạn mã ma quái phá hoại hệ thống, bạn hãy thực hiện những thao tác dưới đây để vô hiệu hoá java trong e-mail.
    Trong Outlook Express, bạn hãy mở phần Tools trên thanh công cụ và chọn Options. Cửa sổ Options hiển thị nhiều mục nhỏ khác, bạn hãy click vào Security.

    Bạn có thể dễ dàng thấy phần Security Zones và chọn Restricted sites zone (More secure) rồi Enter để xác nhận.
    Trong Control Panel, hãy chọn Internet Options. Ở đây bạn cũng sẽ tìm đến mục Security, rồi kiếm tìm tất biển đỏ đề Restricted sites và bấm vào đó. Phía dưới có Custom Level, bấm vào nút này cửa sổ Security Settings sẽ mở.

    Ngay trong mục Active scripting, hãy chọn Disable để vô hiệu hoá java.
    Ấn OK để hoàn tất. Giờ đây bạn có thể phần nào yên tâm khi mở e-mail.

    2) Loại bỏ thư vớ vẩn

    Nên nhớ rằng trường To: của spam ít khi có địa chỉ của bạn hoặc bất cứ ai khác. Nghe có vẻ đơn giản nhưng để bộ lọc hoạt động tốt cần phải thử. Hộp thư có thể nhận được thư chuyển tiếp từ nhiều tài khoản trong đó có những thư hợp pháp nhưng không chính thức gửi cho bạn. Danh sách địa chỉ chung cũng như riêng có thể là nguồn, do đó, e-mail được cc: hay bcc: đến bạn có thể không chứa địa chỉ của bạn. Dù bạn dùng trình e-mail nào, hãy chạy bộ lọc một hoặc hai ngày một lần rồi theo dõi kết quả; sau đó điều chỉnh bộ lọc để cải thiện kết quả bằng cách bổ sung địa chỉ e-mail ngoại lệ không thoả mãn các điều kiện lọc vào bộ lọc. Ðưa spam vào folder chứa "rác rưởi". Nhiều thư dạng bcc cũng bị đẩy vào folder này. Thỉnh thoảng mở và lướt qua folder này để xem có đẩy nhầm thư hợp pháp nào không rồi hãy xoá hết.

    Sau đây là cách thiết đặt bộ lọc trong 3 chương trình e-mail phổ biến.

    Outlook2000: tạo một folder để chứa spam, nên đặt cho nó một cái tên thật rõ ràng chẳng hạn như Spam hay Junk Mail. Nhấn OK. Bây giờ, tạo một qui tắc để tìm ra spam và đẩy nó vào thư mục vừa rồi: Chọn Tools.Rules Wizard, nhấn nút New rồi chọn Next để kiểm tra thư vào hộp thư của bạn. Sau đó chọn where my name is not in the To box, nhấn Next rồi đánh dấu move it to the specified folder. Nhấn vào liên kết specified trong hộp Rule discription (mô tả luật), vào folder spam vừa tạo, nhấn OK rồi nhấn Next để di chuyển trong danh sách các ngoại lệ của luật này. Ðánh dấu chọn except where my name is in the CC box và except if from people or distribution list và except if send to people or distribution list. Nếu dùng một trong 2 điều kiện sau, nhấn liên kết people or distribution list trong hộp mô tả luật và bổ sung bất kỳ địa chỉ nào không phải là nguồn hoặc đích của spam, nhấn OK, Next và Finish.

    Outlook Express 5.x: Tạo bộ lọc spam trong Outlook Express đơn giản hơn trong Outlook. Nhưng lại bỏ sót spam khả nghi trong hộp thư và chuyển thư "hợp pháp" vào folder khác. Tạo folder mới (File.New.Folder) với tên Filtered Mail rồi nhấn OK. Chọn Tools.Message Rules.Mail và nhấn mục New. Vào hộp Con***ions, đánh dấu Where the To or CC line contains people hoặc Where the From line contains people rồi nhấn vào liên kết contains people trong hộp mô tả luật. Phân thành từng nhóm địa chỉ e-mail, mailing list, newsletter, những địa chỉ không phải là spam mà bạn biết rồi nhấn Add. Nhấn Address Book để nhập tên nhóm vào và nhấn OK. Bây giờ đánh dấu chọn Move it to the specified folder trong hộp Actions, nhấn liên kết specified trong hộp mô tả luật. Nhấn OK hai lần để lưu luật mới này.

    Netscape Messenger 4.7x: Tạo một folder spam bằng cách chọn File.New Folder rồi đặt tên cho folder. Bây giờ vào Messenger và chọn E***. Message Filters. Nhấn New, chọn To or CC từ danh sách đầu tiên, nhấn doesn't contain trong danh sách thứ hai rồi gõ địa chỉ e-mail của bạn vào trường cuối cùng. Nhấn More để bổ sung thêm điều kiện lọc vào. Chọn Move to folder, chọn folder spam vừa tạo từ danh sách cuối cùng rồi nhấn OK hai lần.


    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  2. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ I)

    Cho dù bạn đang mua sắm trên mạng hay đang chat với người thân, bạn cần phải thận trọng bảo vệ những thông tin cá nhân của mình. Ðể bảo vệ chính mình, bạn chỉ cần có nhận thức về những mối đe dọa tiềm tàng và biết cách phòng vệ. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để bảo vệ các thông tin cá nhân.
    Giấu định danh
    Trước khi làm điều gì đó trên mạng, bạn cần ghi nhớ những điều sau đây:
    Một kẻ nào đó trên mạng có thể kiếm tiền bằng cách bán dữ liệu cá nhân của bạn.
    Mỗi khi bạn lên mạng, bạn sẽ để lộ những thông tin mới, dù chỉ là chút ít, về những sở thích của bạn.
    Một số nhà thu thập dữ liệu không thoả mãn với việc chờ đợi bạn đến với họ, và họ dùng nhiều thủ đoạn để đánh cắp được nhiều thông tin hơn về bạn.
    Chúng ta có thể gọi những điều trên là Các quy tắc cơ bản về thông tin cá nhân, và các quy tắc này đúng với tất cả những người sử dụng Internet. Tên bạn và những thông tin về bạn sẽ được đem bán. Vì bạn chẳng được chia chút lợi nhuận nào, nên tốt nhất là hãy giữ kín các thông tin cá nhân cho riêng bạn. Nếu những thông tin đó lọt vào tay người khác, bạn sẽ không thể kiểm soát được việc người ta sẽ sử dụng chúng như thế nào.
    Bảo vệ địa chỉ IP
    Giống như số nhà và tên phố của bạn, địa chỉ IP của một máy tính cho người khác biết làm thế nào để có thể tìm thấy máy tính đó trên mạng. Ðịnh danh này gồm có bốn số, mỗi số có giá trị từ 0 đến 255, cách nhau bởi một dấu chấm (ví dụ 123.123.23.2). Mỗi Website và mỗi thiết bị điện tử kết nối Internet đều phải có một địa chỉ IP duy nhất; tại một thời điểm thì không thể có hai thiết bị nào có cùng địa chỉ IP.
    Nếu những kẻ gửi spam hoặc là các hacker biết được địa chỉ IP của bạn, chúng có thể tấn công máy tính của bạn bằng các loại virus hay thậm chí còn xâm nhập trực tiếp vào bên trong để đánh cắp các dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể cài đặt các firewall phần cứng hoặc phần mềm và các chương trình diệt virus trên mỗi nút mạng của bạn, nhưng nếu có đủ thời gian và đủ tài nguyên máy tính, hacker vẫn có thể xâm nhập được vào hầu như là bất cứ máy tính nào.
    Bạn nên bảo vệ địa chỉ IP của mình cẩn thận như là đối với tên và địa chỉ của bạn. Bản thân trình duyệt hay là Windows không cho phép bạn giấu địa chỉ IP, nhưng có một số phần mềm khác có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Với giá 5 USD một tháng, phần mềm Freedom (có tại địa chỉ http://www.freedom.net ) của hãng Zero-Knowledge Systems sẽ giấu địa chỉ IP của bạn bằng cách gửi tất cả các dữ liệu của bạn qua mạng Zero-Knowledge.
    Nếu bạn sử dụng một kết nối quay số, bạn sẽ ít gặp rủi ro hơn vì địa chỉ IP của bạn thay đổi theo mỗi phiên đăng nhập. Nhưng nếu bạn sử dụng kết nối liên tục, như là DSL hay cáp, bạn sẽ có một địa chỉ IP cố định. Một địa chỉ IP cố định khiến cho bạn rất dễ bị dò quét và tấn công. Nhưng nếu mỗi lần kết nối Internet bạn có một địa chỉ IP khác với lần trước (địa chỉ IP động) thì bạn có thể trở thành một mục tiêu di động đối với các hacker. Nếu bạn có ý thức về bí mật riêng tư, hãy đề nghị nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn một địa chỉ IP động. Những kẻ xâm nhập sẽ gặp khó khăn hơn nhiều để tìm ra máy tính của bạn nếu như địa chỉ của bạn không cố định.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ II)

    Cookies theo dõi bạn
    Các Website còn sử dụng các công nghệ khác để theo dõi bạn và dò theo các chuyển động của bạn ở trên mạng. Cookie là những file dữ liệu nhỏ mà các Website bạn ghé thăm ghi vào ổ cứng máy tính để theo dõi đường đi của bạn trên Web hoặc ghi lại những sở thích của bạn. Hầu hết các cookies đều có mục đích tốt. Ví dụ, nếu bạn đăng ký để xem một Website cụ thể (chẳng hạn như là Thời báo New York trên Web), site này có thể ghi một cookie lên máy tính của bạn để giúp bạn sau đó không cần nhập username và password vào để truy cập site này. Có hai loại cookie: cookie vĩnh viễn (tồn tại trên máy tính của bạn kể cả sau khi bạn tắt máy), và cookie tạm thời (chỉ tồn tại trong một phiên làm việc nhất định và không được lưu trữ khi bạn tắt máy tính).
    Mối đe doạ của các cookie không nằm trong những thông tin mà các cookie lưu giữ; ví dụ, cookie không cho phép các hacker tìm được đường truy cập vào các file riêng tư của bạn. Hầu hết các site ghi các cookie mỗi lần bạn nhấp chuột vào một liên kết mới trong site bạn đang thăm, và sau đó người ta có thể biết được là bạn đọc những trang nào và thời gian bạn đọc trang đó là bao lâu. Những thông tin như vậy có thể rất hữu ích cho các nhà kinh doanh ?" những người luôn khai thác các chi tiết về những thói quen và sở thích của bạn. Theo thời gian, những mẩu dữ liệu nhỏ bé này có thể giúp cho các công ty xây dựng một hồ sơ về bạn, và họ có thể bán những thông tin này cho cung cấp nhà kinh doanh khác.Những "con bọ" Web còn lợi hại hơn
    Nếu bạn thường xuyên xoá các cookie hoặc đặt cấu hình cho trình duyệt để không cho phép ghi cookie (xem hướng dẫn trong phần Chặn các ứng dụng nguy hiểm), các site sẽ không thể thu thập đủ dữ liệu để xây dựng hồ sơ về bạn. Ðó là lý do vì sao mà một số công ty lại sử dụng các "con bọ" Web như một biện pháp dự phòng để theo dõi người sử dụng nếu như các cookie không hoạt động được. Con bọ Web hoạt động như sau: đó là những hình đồ hoạ nhỏ xíu, đôi khi chỉ có chiều cao và chiều rộng là một điểm ảnh, có màu sắc giống như màu nền của trang Web. Bất cứ khi nào bạn tới một site, site đó sẽ có địa chỉ IP của bạn trước khi bạn có thể tải bất kỳ file đồ hoạ nào trên Web (bao gồm cả con bọ Web), và khi có địa chỉ IP trên tay, máy chủ Web có thể ghi lại địa chỉ của bạn trong suốt phiên làm việc của bạn. Như vậy, ngay cả khi các cookie bị chặn, con bọ Web vẫn có thể bí mật theo dõi người sử dụng. Trong nhiều trường hợp, việc theo dõi như vậy có thể là để phục vụ cho mục đích tốt (ví dụ, một site muốn điều tra xem một trang Web nhất định nào đó có được nhiều người xem không), nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Các site thương mại có sử dụng banner quảng cáo phát hiện ra rằng bản thân các công ty quảng cáo, chẳng hạn như là DoubleClick, có thể sử dụng con bọ Web để theo dõi các luồng lưu thông trên những site đăng quảng cáo của họ. Vì vậy, con bọ Web có thể mở đường cho việc tạo ra hồ sơ về bạn, và còn có thể khiến cho bạn phải nhận spam (nếu như con bọ Web được nạp sau khi người sử dụng điền vào một đơn mua hàng trên Web).
    Chặn các ứng dụng nguy hiểm
    Các cookie vốn không phải là những thứ nguy hiểm, nhưng có nhiều file nhỏ cư trú trên ổ cứng của bạn (một ví dụ là các cookie nằm trong folder C:WindowsCookies nếu bạn sử dụng trình duyệt Internet Explorer) và chúng cho phép Website hoặc công ty mà đã đặt cookie ở đó nhận dạng được bạn thông qua một chuỗi số và chữ (được gọi là một định danh duy nhất). Ví dụ, các công ty như DoubleClick, Adbureau.net, hay LinkExchange (đều là những nhà quảng cáo trên các Website) có thể ghi một cookie lên ổ cứng của bạn trong khi bạn đang đọc một site (ví dụ như Amazon.com) và sau đó đọc cookie đó khi bạn tới một site khác được DoubleClick phục vụ (ví dụ như CNN.com). Ðó là cách mà các công ty theo dõi bạn qua một hệ thống các site khác nhau.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Trương Vô Kỵ có bài nào hướng dẫn về mấy cái mục Option, Preference... trong Yahoo thì hay quá...
    Cám ơn trước.
    Xuka@
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Yeah, đúng đấy, tớ chẳng biết chat ở Mirc như thế nào, có ai hướng dẫn hộ cái nhở, thấy nhiều người cứ đi tìm Script, rồi các đoạn code gì đó mà mình chả hiểu nó có tác dụng gì và sử dụng như thía nèo, heo mi, heo mi
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Các bác hướng dẫn và nói qua cho tớ nguyên lý để có 1 trang web trêng mạng mà mọi người có thể xem được với...
    [​IMG]
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    To Xuka: Cái mục option đấy thì có lẽ phải do bà con tự tìm hiểu thôi đại ca à.
    To MaxFire: Ông ơi là ông, mấy cái script đấy là chương trình dành riêng cho mấy ông Mod trên Mirc chiến nhau, một số Script thông dụng ông có thể tìm thấy ở: www.hanoimuathu.net
    To Bibi: Cái này bác phải làm một trang web đơn giản, sau đó tìm host mà up lên mạng.
    Đơn giản như thế này, bác mua một mảnh đất, sau đó xây nhà trên mảnh đất đó => có địa chỉ ngôi nhà thông báo cho bà con cô bác đến ăn Tân gia để nhận phong bì.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... 1 trang web đơn giản thì mình biết làm rồi ... Vấn đề tìm host mà up lên chắc phải hỏi MaxFile mới biết được ... Người biết rồi nói thì đơn giản nhưng người chưa biết thì phải giải thích kỹ càng mới ngấm ... Thanks bác ...
    [​IMG]
  9. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì tớ cũng trả lời được, hihi...
    1. Thích cài virus hả, dễ thôi, lên mạng tìm, down về, mang sang máy khác, cho nhiễm, xong.
    2. Thích tìm hiểu về Yahoo hả, vào đọc và tự tìm hiểu nhá, xong.
    3. Còn gì nữa nhể, upload trang web hả, dễ ẹc... tìm host, upload lên, xong, hehe...
    Còn ai thích hỏi gì nữa không, vào nốt đê.
    Xuka@
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là thích hỏi gì thì tự đi mà tìm câu trả lời
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​

Chia sẻ trang này