1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số thủ thuật khi sử dụng Internet !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Truong_Vo_Ky_new, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Rùi, lạc đề roài

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thế bác đang đi đúng đề đấy à?
    Xuka@
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thôi nào, quay lại đúng đề nào
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ III)

    Tống cổ các cookie
    Thật may là trình duyệt của bạn có thể dễ dàng vô hiệu hoá các cookie: Trong trình duyệt Internet Explorer 5.x, nhấp chuột vào Tools > Internet Options, rồi chọn mục Security. Nhấp chuột vào biểu tượng Trái đất có dòng chữ ghi ở bên dưới là Internet, rồi nhấp chuột vào nút Custom Level ở gần đáy của cửa sổ. Trong cửa sổ Sercurity Settings mới được mở ra, kéo thanh cuộn xuống mục ghi là Cookies. Ðể ngăn không cho trình duyệt của bạn tự động ghi cookie lên máy tính, hãy chọn Disable hoặc Prompt trong mục "Allow cookies that are stored on your computer". Nói chung nếu bạn để chế độ cho phép ghi các cookie tạm thời (per-session) thì cũng không sao; thường thì đó là những cookie ghi nhớ các mặt hàng mà bạn đã chọn mua trong một cửa hàng trực tuyến.
    Trong trình duyệt Netscape, nhấp chuột chọn E*** > Preferences và chọn mục Advanced trong ô bên phải. Tại đây, bạn có thể chọn chế độ chặn tất cả các cookie hoặc hoặc chế độ cho phép một site ghi cookie theo quyết định của bạn. Bạn nên chọn chế độ thứ hai và cho phép trình duyệt sử dụng cookie đối với một số site. Theo cách đó, bạn có thể thực hiện một biện pháp kiểm soát các thông tin của bạn, đồng thời vẫn có thể tận dụng được tính tiện lợi của cookie. Tuy nhiên, nếu bạn quá đa nghi, có thể bạn sẽ muốn ngăn chặn tất cả các cookie ngay cả khi việc làm đó cản trở bạn mua hàng một cách hiệu quả trên mạng.
    Nếu bạn thực sự tò mò muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu site đặt các cookie lên máy tính của bạn, hãy đánh dấu lựa chọn trong mục "Warn me before accepting a cookie", trình duyệt Navigator sẽ hiển thị một hộp thoại mỗi khi có một site định ghi cookie lên máy tính của bạn. (Trong trình duyệt Internet Explorer vẫn chưa có lựa chọn này). Bạn chỉ nên thử lựa chọn này trong một thời gian ngắn, vì sẽ có rất nhiều hộp thoại hiện lên hỏi bạn có chấp nhận cookie trong quá trình bạn lướt Web, điều đó có thể sẽ khiến cho bạn phải khó chịu.
    Hãy biết chọn lựa
    Tuy nhiên, việc tắt chế độ cho phép ghi cookie một cách đơn giản có thể sẽ không giúp ích cho bạn. Internet Explorer không chặn các cookie được gửi tới các công ty quảng cáo khi đang cho phép các site mà bạn ghé thăm ghi cookie. Trình duyệt này chỉ có thể cho phép hoặc là chấp nhận tất cả các cookie hoặc là không chấp nhận bất cứ cookie nào. Việc xoá tất cả các cookie sẽ làm bạn mất một thuận lợi là có thể tiết kiệm thời gian trên những site tin tức có thể tuỳ biến như My Yahoo. Nếu bạn sử dụng IE và chỉ muốn cho phép một số site ghi cookie lên ổ cứng của bạn, hãy thử sử dụng phần mềm miễn phí CookieWall của hãng AnalogX. CookieWall chạy trong hệ thống, lặng lẽ giám sát file cookie trong từng phút và cho phép bạn lựa chọn những cookie nào được phép ghi lên ổ cứng. Khi chương trình này gặp một cookie, một hộp thoại sẽ xuất hiện hỏi bạn muốn làm gì với các cookie đến từ site này - rất tiện lợi trong những trường hợp chẳng hạn như bạn đăng ký sử dụng My Yahoo và không muốn phải nhập username mỗi khi bạn nạp trang Web.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  5. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ IV)

    Phòng ngừa spam
    Những kẻ gửi spam làm thế nào để lấy được địa chỉ của bạn? Hầu hết những kẻ đó tạo được kho dữ liệu về các địa chỉ thông qua quá trình thu thập địa chỉ. Ðó là quá trình sử dụng phần mềm quét các Website để tìm bất cứ văn bản nào có ký tự @, rồi ghi lại các địa chỉ đó vào trong cơ sở dữ liệu. Sau đó những kẻ này gửi spam của chúng tới các địa chỉ đó, hoặc bán hay trao đổi địa chỉ e-mail với những kẻ gửi spam khác.
    Ðâu là cách tốt nhất để ngăn cản những kẻ gửi spam theo dõi bạn? Hãy tránh sử dụng địa chỉ chính thức của bạn; thay vào đó hãy đăng ký một account e-mail miễn phí ở một site nào đó chẳng hạn như là Hotmail hay Yahoo, và sử dụng các địa chỉ này mỗi khi bạn gửi thông điệp tới những nơi công cộng hoặc đặt mua các sản phẩm trên Web.
    Những kẻ gửi spam cũng thu thập các địa chỉ e-mail qua những thông điệp mà bạn gửi tới các nhóm tin Usenet và những nơi lưu trữ trên mạng của các danh sách thư mà bạn đăng ký. Ðừng bao giờ nhập địa chỉ e-mail vào các chương trình học tin của bạn. Những kẻ gửi spam dễ dàng thu thập được địa chỉ e-mail trên các bảng tin, vì vậy, hãy sử dụng một account e-mail miễn phí để đăng ký và gửi lời đáp cho các bảng tin như vậy. Trong một số ít trường hợp, virus gửi nội dung sổ địa chỉ trong chương trình thư điện tử của bạn cho những kẻ gửi spam, bạn sẽ chẳng thể làm gì được, vì vậy tốt nhất là phải chạy chương trình diệt virus trong mọi lúc.
    Che dấu thông tin về bạn
    Tất nhiên, cách đơn giản nhất để ngăn chặn spam là giữ kín địa chỉ e-mail của bạn ngay từ đầu. Hãy chỉ tiết lộ địa chỉ đó cho những người bạn đáng tin cậy, gia đình và các đồng nghiệp của bạn. Ðừng nhập địa chỉ chính thức của bạn vào các trang Web hoặc các mục lựa chọn của trình duyệt Usenet. Một số site có thể đọc được địa chỉ e-mail hoặc tên thật của bạn từ các mục lựa chọn này. Nói chung, khi một trình duyệt Web hoặc một chương trình đọc tin Usenet yêu cầu bạn nhập tên thật hoặc địa chỉ e-mail vào một hộp thoại, hãy để trống các trường đó và tiếp tục.
    Khi những kẻ gửi spam nắm được địa chỉ e-mail của bạn, họ có thể sử dụng các e-mail HTML để lấy thêm các địa chỉ khác từ bạn. E-mail HTML trông khác với e-mail văn bản thuần tuý ở chỗ e-mail HTML có thể được định dạng với những kích cỡ font chữ khác nhau và có thể đặt cả các liên kết Web ngay vào trong phần nội dung của e-mail. Thật không may là những e-mail như vậy không chỉ làm bạn mất thời gian tải về mà chúng còn có thể chứa đựng những đoạn mã ẩn có thể gửi danh sách các địa chỉ e-mail trong cuốn sổ địa chỉ của bạn cho những người soạn ra các bức thư đó. Nhưng việc tắt chức năng xem e-mail HTML cũng rất đơn giản: chỉ cần tới hộp thoại các lựa chọn trong chương trình e-mail và bỏ chọn lựa xem thư dưới dạng HTML. (Ví dụ, trong các phiên bản mới của Eudora, bạn hãy nhấp chuột vào Tools > Options, rồi chọn Viewing Mail trong ô bên trái và bỏ dấu lựa chọn trong hộp Use Microsoft's Viewer).
    Các công cụ khác, trong đó có phần mềm Script Defender miễn phí của hãng AnalogX có thể chặn các mã lệnh nguy hiểm trong e-mail của bạn trước khi các mã lệnh đó được kích hoạt. Cũng giống như CookieWall, Script Defender chạy trong hậu trường, chờ đợi cho đến khi phát hiện ra một mã lệnh nguy hiểm. Sau đó, chương trình này sẽ chặn không cho kích hoạt mã lệnh đó và thông báo cho bạn biết điều gì đã xảy ra.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ VI)

    Bảo vệ bằng cách mã hoá
    Ngay cả khi bạn tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã được nói đến trong các phần trước, bản thân nội dung các e-mail cũng vẫn không an toàn trước những cặp mắt tò mò; bất cứ kẻ nào chặn e-mail của bạn giữa máy tính gửi đi và máy tính đích đều có thể đọc các e-mail này. Trừ phi bạn mã hoá nội dung của các e-mail để chỉ có bạn và người bạn muốn gửi có thể đọc được chúng. Bạn có thể sử dụng một chương trình miễn phí như là PGPfreeware (có thể tải xuống từ địa chỉ home.cnet.com/downloads/0-3356727-100-4880518.html?tag=txt) để mã hoá e-mail của mình, nhưng cả bạn và người nhận đều phải cài đặt và cấu hình chương trình này trước đó. Một số ứng dụng khách e-mail cung cấp các chọn lựa mã hoá, nhưng các chương trình này yêu cầu bạn phải mua một định danh (ID) kỹ thuật số từ một bên thứ ba. Ví dụ như, để mã hoá e-mail bằng Outlook, trước tiên bạn phải đăng ký với một công ty như VeriSign để mua một ID và phải trả lệ phí hàng năm.
    Ngăn chặn những kẻ xâm nhập IM
    E-mail không còn là cách nhanh nhất để liên lạc qua Internet. Các chương trình gửi tin nhắn (IM) như là ICQ, AOL Instant Messenger, và MSN Messenger là những chương trình cực kỳ phổ biến. Nhưng bạn phải trả giá cho sự tiện lợi của việc gửi tin nhắn: spam, spam và nhiều spam hơn, trừ phi bạn là người siêng năng.
    Vấn đề: địa chỉ IP bị lộ
    Mối đe doạ bảo mật nghiêm trọng nhất khi sử dụng các chương trình gửi tin nhắn là: ICQ cho phép những người trao đổi tin nhắn với bạn biết được địa chỉ IP của bạn. Nhiều chương trình gửi tin nhắn hoạt động bằng cách kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau, và kết quả là máy tính này có thể xác định được địa chỉ IP của máy tính kia và ngược lại, nhưng ICQ sử dụng các kết nối trực tiếp gần như là trong mọi thứ. Mặc dù một hacker có ít kinh nghiệm có thể gặp khó khăn trong việc tìm ra địa chỉ IP của bạn, nhưng có rất nhiều công cụ miễn phí giúp cho hacker dễ dàng làm được điều đó. Những công cụ như vậy giám sát các kết nối mạng của Windows và thu thập được một danh sách tất cả các địa chỉ IP mà máy tính đó kết nối tới. (Thậm chí các lệnh DOS như là netstat cũng có thể hiển thị địa chỉ các máy tính khác khi kết nối).
    Một khi mà các hacker nguy hiểm đã biết được địa chỉ IP của bạn, chúng có thể triển khai những cuộc tấn công nhằm vào máy tính của bạn để phá huỷ hệ thống hoặc làm chậm dịch vụ Internet của bạn, khiến cho bạn như đang "bò" trên mạng. Bằng cách sử dụng các chương trình miễn phí và rất dễ lấy, các hacker còn có thể làm tràn ngập máy tính của bạn với hàng đống dữ liệu tới mức kết nối Internet của bạn sẽ không thể gửi dữ liệu đi ra được; thường thì các chương trình này lợi dụng một lỗ hổng vốn có trong Windows và làm ngưng hoạt động của hệ điều hành.
    Giải pháp: bảo vệ địa chỉ IP của bạn
    Trong ICQ 2000 - nhấp chuột vào nút ICQ và chọn Security and Privacy. Chọn thanh General và hãy đảm bảo rằng hộp kiểm tra Web Aware không được đánh dấu. Hãy chọn thanh Direct Connection và chọn nút có ghi "Allow direct connection with any user upon your authorization" (cho phép kết nối trực tiếp với bất cứ người sử dụng nào nếu được bạn xác nhận". ICQ sẽ liệt kê một danh sách các thành phần của chương trình mà có thể cho phép những người khác nhìn thấy địa chỉ IP của bạn.
    Trong AOL Instant Messenger - Trong cửa sổ AIM Preferences, hãy chọn thanh Privacy. Bỏ dấu chọn trong hộp ghi "Allow users to see how long I've been idle" và chọn nút "Nothing about me" trong mục "Allow users who know my email address to find..."
    Trong MSN Messenger - Trong hộp thoại Options dưới thanh Preferences, không đánh dấu 3 lựa chọn dưới mục General.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ VI)

    Vấn đề: các log file (file ghi chép các hoạt động của máy tính) có thể bị lộ
    Tất cả các chương trình gửi tin nhắn cho phép ghi lại các cuộc nói chuyện của bạn với người khác theo mặc định. Nhưng nếu như có hacker xâm nhập vào máy tính của bạn, chắc hẳn bạn sẽ không muốn lưu giữ những ghi chép về các cuộc nói chuyện của mình, và bạn có thể muốn xoá các log file.
    Giải pháp: xoá các log file
    Trong ICQ 2000 - Khi bạn cài ICQ, một chương trình có tên là dbconvert.exe cũng sẽ được đưa vào cùng thư mục với ICQ (theo mặc định là C:Program filesICQ). Ðể xoá các log file hiện có, hãy đóng chương trình ICQ và chạy dbconvert.exe. Hãy nhập tài khoản ICQ của bạn, chọn "No history (contact list only)" và nhấp nút Next. Sau khi chương trình này xoá cơ sở dữ liệu của các log file, nhấp nút Next một lần nữa, rồi nhấp Done để đóng chương trình. Bạn cũng có thể không cho ICQ ghi lại các cuộc nói chuyện với những người nhất định trong danh sách liên lạc của bạn: nhấp chuột phải vào tên của một người trong danh sách liên lạc, chọn Alert/Accept Modes, mở thanh Accept, và đánh dấu vào hộp "Do not log event history". Nếu bạn muốn không cho phép ghi lại bất cứ cuộc nói chuyện nào, hãy nhấp chuột vào nút ICQ và chọn Preferences, chọn mục Events từ ô bên trái, và đánh dấu vào hộp "Do not log event history" rồi nhấp Apply.
    Trong AOL Instant Messenger - Tất cả các file ghi chép của AIM nằm trong folder C:WindowsAIM95username-của-bạn. Chương trình này không ghi lại các cuộc nói chuyện (trừ phi bạn chon File > Save), nhưng vẫn lưu giữ một file chứa danh sách các bạn thân của bạn và những lần gửi file mà bạn đã thực hiện qua AIM. Hãy xoá các file trong folder đó.
    Trong MSN Messenger - MSN Messenger không tự động ghi lại các cuộc trò chuyện, mặc dù bạn có thể ghi lại các dòng riêng lẻ bằng cách nhấp chuột vào File > Save. Sau đó bạn có thể xoá bất kỳ cuộc hội thoại nào mà bạn đã ghi lại bằng cách kéo biểu tượng của file đó vào Thùng rác.
    Vấn đề: instant spam
    Ðôi khi, các chương trình gửi tin nhắn tạo ra một đống spam dưới dạng một chuỗi các thông điệp có nội dung là "forward me to everyone you know" hoặc là các liên kết tới các Website khiêu dâm. Các instant spam như vậy thường khiến cho người sử dụng khó chịu hơn là e-mail spam, bởi vì rất nhiều chương trình theo mặc định cảnh báo cho bạn bằng một biểu tượng nhấp nháy hoặc một âm thanh khi bạn nhận được bất kỳ một thông điệp nào, kể cả những thông điệp đáng ghét.
    Giải pháp: chặn spam
    Trong ICQ 2000 - Nhấp chuột vào nút ICQ và chọn Security And Privacy. Trong hộp thoại hiện ra, hãy chọn thanh Ignore và đánh dấu vào tất cả các hộp lựa chọn. Chọn "Users not on my contact list" từ menu thả xuống. Tiếp theo, chọn thanh General, rồi chọn nút "My authorization is required before users add me to their contact list" và nhấp chuột vào nút Save.
    Trong AOL Instant Messenger - Ðể AOL Instant Messenger chặn các thông điệp đến từ những người không có trong danh sách các bạn thân của bạn, nhấp chuột vào My AIM > E*** Options> E*** Preferences. Hãy chọn thanh Privacy, sau đó chọn "Allow only users on my Buddy list".
    Trong MSN Messenger - Nhấp chuột vào menu Tools và chọn Options. Chọn thanh Privacy, rồi đưa thêm các username mà bạn muốn nhận được các thông điệp từ đó hoặc chặn những người nhất định bằng cách chuyển các username của họ giữa hai trường sử dụng các nút mũi tên (nằm giữa hộp thoại).

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng khi lướt Web (Kỳ VII)

    Giữ an toàn cho các giao dịch tài chính
    Cho dù bạn đang mua hàng tại các cuộc bán đấu giá trực tuyến hay đang kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, bạn vẫn có thể giữ kín được những dữ liệu tài chính của mình.
    Người mua hàng trên mạng cần thận trọng
    Nói chung, việc mua bán trên mạng ít gặp rủi ro. Ðó là vì hầu hết các site bán hàng đều sử dụng một phương pháp mã hóa số thẻ tín dụng của bạn và những thông tin khác trong khi dữ liệu này được truyền từ máy tính của bạn tới máy chủ Web. Phương pháp đó được gọi là SSL (Secure Sockets Layer) và là một phương pháp an toàn tuyệt đối.
    Có lẽ việc mua hàng bằng thẻ tín dụng là an toàn nhất. Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng, bạn có quyền từ chối trả tiền nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không đúng như mô tả hoặc hàng không được giao. Còn nếu như bạn trả bằng ngân phiếu hoặc lệnh chuyển tiền, vào lúc bạn phát hiện ra có vấn đề thì có thể tiền của bạn đã mất rồi.
    Tuy nhiên, việc mua bán trên mạng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bọn tội phạm đôi khi vẫn đánh cắp được những thông tin về thẻ tín dụng, địa chỉ và những số an sinh xã hội không được bảo vệ. Nhưng khi bạn đã biết được điều này thì bạn có thể đề phòng.
    Mã hoá trình duyệt
    Thông tin trong thẻ tín dụng của bạn rất dễ bị lộ khi được truyền qua mạng từ máy tính tới một cửa hàng trực tuyến. Các hacker có thể chặn các số thẻ tín dụng trên đường truyền bằng cách chạy các phần mềm gọi là sniffer trên các bộ định tuyến (bộ định tuyến hoạt động giống như là các đèn giao thông trên Internet). Các sniffer có thể nhìn thấy tất cả các byte bên trong một gói tin và tìm các từ khoá trong đó.
    May thay, hầu hết các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ các Website mã hoá dữ liệu trong khi truyền. Trước khi bạn mua hàng, hãy tìm các site tuyên bố họ sử dụng phương pháp mã hoá SSL. Khi bạn vào vùng được bảo mật của một Website, bạn sẽ thấy một biểu tượng hình móc khoá nhỏ ở đáy cửa số trình duyệt; hãy luôn kiểm tra biểu tượng này có hay không mỗi khi bạn mua hàng trên mạng. Và nếu lúc thanh toán tiền cửa hàng trực tuyến đề nghị bạn cho lưu giữ thông tin trong thẻ tín dụng của bạn lên máy chủ, thì bạn hãy từ chối. Ðôi khi các hacker xâm nhập vào các máy tính lưu trữ và đánh cắp các thông tin quan trọng của khách hàng.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.

    Được Truong Vo Ky sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 10/01/2003
  9. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    INTERNET
    Bài 1: Các khái niệm cơ bản(Internet và xuất xứ của nó)
    Một cách đơn giản Internet là mạng diện rộng trên phạm vi toàn cầu.
    Internet có lịch sử rất ngắn, nó có nguồn gốc từ một dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ có tên là ARPANET vào năm 1969, dự án nhằm thực nghiệm xây dựng một mạng nối các trung tâm nghiên cứu khoa học và quân sự với nhau. Ðến năm 1970 đã có thêm hai mạng: Store - and - Forward và ALOHAnet, đến năm 1972 hai mạng này đã được kết nối với ARPANET. Cũng trong năm 1972 Ray Tomlinson phát minh ra chương trình thư tín điện tử E-mail. Chương trình này đã nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi để gửi các thông điệp trên mạng phân tán.
    Kết nối quốc tế đầu tiên vào ARPANET từ University College of London (Anh) và Royal Radar Establishment (Na Uy) được thực hiện vào năm 1973. Thành công vang dội của ARPANET đã làm nó nhanh chóng được phát triển, thu hút hầu hết các trường đại học tại Mỹ. Do đó tới năm 1983 nó đã được tách thành hai mạng riêng: MILNET tích hợp với Mạng dữ liệu quốc phòng (Defense Data Network) dành cho các địa điểm quân sự và ARPANET dành cho các địa điểm phi
    Sau một thời gian hoạt động, do một số lý do kỹ thuật và chính trị, kế hoạch sử dụng mạng ARPANET không thu được kết quả như mong muốn. Vì vậy Hội đồng khoa học Quốc gia Mỹ (National Science Foundation) đã quyết định xây dựng một mạng riêng NSFNET liên kết các trung tâm tính toán lớn và các trường đại học vào năm 1986. Mạng này phát triển hết sức nhanh chóng, không ngừng được nâng cấp và mở rộng liên kết tới hàng loạt các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của nhiều nước khác nhau. Cũng từ đó thuật ngữ INTERNET ra đời. Dần dần kỹ thuật xây dựng mạng ARPAnet đã được thừa nhận bởi tổ chức NSF (American Science Foundation), kỹ thuật này được sử dụng để dựng mạng lớn hơn với mục đích liên kết các trung tâm nghiên cứu lớn của nước Mỹ. Người ta đã nối các siêu máy tính (Suppercomputer) thuộc các vùng khác nhau bằng đường điện thoại có tốc độ cao. Tiếp theo là sự mở rộng mạng này đến các trường đại học. Ngày càng có nhiều người nhận ra lợi ích của hệ thống mạng trên, người ta dùng để trao đổi thông tin giữa các vùng với khoảng cách ngày càng xa. Vào đầu những năm 1990 người ta bắt đầu mở rộng hệ thống mạng sang lĩnh vực thương mại tạo thành nhóm CIX (Commercial Internet Exchange Association). Có thể nói Internet thật sự hình thành từ đây. Ngày nay Internet đã trở thành hệ thống mạng toàn cầu không thể thiếu được trong quá trình phát triển của nhân loại. Internet trở thành kho tài nguyên thông tin khổng lồ, lưu trữ gần như toàn bộ tri thức của nhân loại đã giành được trong quá trình phát triển của mình, ngoài Internet còn cung cấp cho người sử dụng các công cụ khai thác kho tài nguyên thông tin tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại. Chính vì lý do này mà mạng Internet trong những năm gần đây không ngừng mở rộng và tăng nhanh số người sử dụng Internet. Theo thống kê gần đây nhất (04/1996) thế giới đã hơn 35 triệu người sử dụng. Người ta coi các công cụ khai thác Internet là các dịch vụ. Các dịch vụ mà Internet cung cấp được bổ xung ngàng càng phong phú, đa dạng.
    Internet do ai quản lý và cung cấp thông tin
    Internet là một mạng trên phạm vi toàn cầu, nó được quản lý bởi một số tổ chức. Ðầu tiên phải kể đến tổ chức ISOC (Internet Society), tổ chức này đóng vai trò đảm bảo cho quá trình trao đổi thông tin trên Internet. Tổ chức ISOC chịu trách nhiệm về cấu trúc của Internet, đưa ra các chuẩn trao đổi trên Internet, xác lập các qui tắc định danh (địa chỉ) và tổ chức tài nguyên trên Internet. Tổ chức thứ hai là IETF (Engineering Task Force) - đây là tổ chức chăm lo việc vận hành và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên Internet. Cả hai tổ chức này đều xuất bản tài liệu trên Internet với tên gọi là RFC (Request For Comment), những tài liệu này đề cập đến nhiều vấn đề như xác định chuẩn, phân chia thông tin, đề xuất các ý tưởng, chiến lược mới cho quá trình phát triển Internet. Hệ thống tổ chức của Internet là hệ thống mở, bất kỳ ai đều có thể tham gia góp ý, phê phán, bình luận, hoặc tiếp nhận các tài liệu này trên Internet (để tìm kiếm các thông tin này bạn có thể dùng công nghệ tìm kiếm trên Internet (Internet Search Engines).
    Internet có thể giúp con người những gì ?
    Nhu cầu giao lưu, trao đổi thông tin của con người ngày càng tăng và hết sức đa dạng, để đáp ứng các nhu cầu này Internet cung cấp rất nhiều dịch vụ (Service), chúng ta có thể kể ra các dịch vụ chủ yếu sau:
    - Dịch vụ thư điện tử (Electronic Mail gọi tắt E-Mail)
    - Dịch vụ truyền File từ xa (Remote File Transfer-gọi tắt FTP (File Transfer Protocol)
    - Dịch vụ tìm kiếm thông tin (Information Search Facilities - hai dịch vụ Archie and WAIS)
    - Dịch vụ chỉ dẫn chỉ dẫn (Internet Gopher)
    - Dịch vụ Web (The Word Wide Web- WWW)
    - Dịch vụ Network News (Newsgroup)
    - Dịch vụ truy nhập từ xa (Remote ogin - Using Remote Computer)
    Trong phạm vi của giáo trình, chúng ta tập trung vào 3 dịch vụ thường dùng nhất, hiệu quả nhất trên Internet là:
    Dịch vụ thư điện tử (Electronic Mail gọi tắt E-Mail)
    Dịch vụ truyền File từ xa (Remote File Transfer - gọi tắt FTP (File Transfer Protocol)
    Dịch vụ Web (the Word Wide Web - WWW)
    Làm thể nào để có thể truy cập vào Internet
    Về thiết bị người sử dụng cần có:
    Một máy tính từ 386 trở lên
    Một Modem
    Một số điện thoại
    Về thủ tục đăng ký khai thác Internet
    ở mỗi vùng (gọi là Domain) có một nhà cung cấp dịch vụ Internet gọi là ISP (Internet Sevice Provider), như ở nước ta đó là công ty DVC của Tổng Cục Bưu Ðiện, tuỳ theo qui mô, phạm vi nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP có thể có các chi nhánh đại lý như ở nước ta có FPT, NetNam,.... Người sử dụng có thể đăng ký trực tiếp với ISP hoặc thông qua đại lý của họ. Nội dung đăng ký gồm:
    Yêu cầu cài đặt Modem
    Ðăng ký sử dụng các dịch vụ của Internet
    Ðăng ký tên người sử dụng, mật khẩu của người sử dụng
    Ðăng ký tên hộp thư, mật khẩu của hộp thư (nếu có dùng dịch vụ E-mail)

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thiết kế trang Web với các ứng dụng Office 2000

    Nhưng quan trọng hơn là bạn có thể tạo và thiết kế trang Web ngay trong các ứng dụng đó, thực hiện các thao tác như: lấy một tài liệu từ Web về và chỉnh sửa theo ý muốn, lưu tài liệu dưới định dạng Web hoặc cung cấp dữ liệu từ các ứng dụng lên một Web site.
    Với hầu hết người dùng, việc tạo các tài liệu Web với Office 2000 rất đơn giản. Bạn chỉ cần tải ứng dụng, thực hiện tạo nội dung theo ý muốn rồi sử dụng menu File/Save as type để lưu văn bản dưới dạng một Web document, ứng dụng sẽ chuyển định dạng của văn bản thành HTML. Hãy dùng tính năng Browser Preview để xem tài liệu sẽ được hiển thị trên Web như thế nào và có thể chỉnh sửa nó cho phù hợp.
    Vấn đề chủ yếu là sự tương thích giữa ứng dụng và trình duyệt.
    Bạn có thể tạo các văn bản định dạng Web với Office 97 và 95, nhưng Office 2000 cải tiến nhiều tính năng hay hơn.
    Word 2000
    Word 2000 là công cụ hữu ích nhất trong việc tạo các tài liệu Web. Các trang Web thường có bao gồm cả text, đồ hoạ và thậm chí cả các yếu tố multimedia và Word có thể kết họp tất cả các thành phần này vào một văn bản. Thanh công cụ Web Tools (trong View/Toolbar) của Word 2000 cho phép bạn đưa các thành tố HTML vào trang Web một cách nhanh chóng, nhất là các yếu tố cho các mẫu như các ô định dấu (checkbox) , các nút tuỳ chọn (radio button), các danh sách thả xuống, các ô để gõ mật khẩu, ô video và âm thanh. Nhưng bạn không còn phải mở thanh công cụ này. Bạn cứ soạn thảo bình thường rồi chọn File/Save as/Web page. Nếu công việc của bạn đòi hỏi lưu tất cả các văn bản Word dưới dạng các trang Web thì bạn có thể sử dụng mặc định Tool/Options/Save.
    Word cũng có một loạt các hướng dẫn và mẫu tạo trang Web. Ðể thực hiện, chọn File/New và kích chọn tab Web Pages. Kích đúp chuột vào khuôn mẫu bạn muốn, chạy wizard Web Page và làm theo các hướng dẫn , bạn có thể thiết kế được trang Web của mình.
    Một công cụ khác để thực hiện HTML là Microsoft Script E***or có trong thanh công cụ Web Tools. Công cụ này cho phép bạn tạo những trang Web có tính chuyên nghiệp hơn và có hệ thống trợ giúp mạnh.
    Excel 2000
    Excel cung cấp một số cách thức để trình bày các dữ liệu bảng tính trên trang Web. Trước hết, bạn có thể cho các khách thăm trang Web xem dữ liệu, các biểu đồ và các bảng. Thứ hai, bạn có thể cho phép người dùng nhập dữ liệu, phân tích nó, sắp xếp nó, lọc và thực hiện các tính toán với nó. Thứ ba, bạn có thể tạo các danh sách PivotTable cho phép người dùng sắp xếp và định dạng dữ liệu để hiển thị dưới nhiều hình thức khác nhau. Bạn cũng có thể tạo các biểu đồ PivotChart. Tất cả các tình năng này đều có thể được kết hợp trên một tài liệu Web và có thể được đưa toàn bộ cả bảng tính lên Web.
    Outlook
    Có thể bạn không nghĩ là Outlook lại có thể có đóng góp gì cho trang Web của bạn. Có đấy! Bạn có thể lưu Outlook Carlendar thư một tệp HTML nhờ tính năng Save as Web Page. Hộp thoại Save as Web Page cho phép bạn chọn các ngày tháng cùng những chi tiết cần lưu ý trong lịch hẹn của bạn.
    Bộ lịch này không tương tác như một dịch vụ Web về lịch vẫn làm là cho bạn đề nghị các cuộc hẹn mới và sắp xếp thời gian hẹn gặp, nhưng lại hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng và dễ dàng gửi thời gian biểu của bạn, bạn cũng có thể đưa thông tin lên một Web site bằng cách sử dụng hộp thoại Tools/options/calendar Options.
    Powerpoint
    Khi bạn tạo một trình diễn slide với chương trình Powerpoint, bạn có thể lưu chúng lại như là một chuỗi các trang Web, mỗi slide là một trang. Người xem có thể sử dụng các nút để xem tiếp các slide một cách thuận tiện. Trong hộp thoại Save as Web page, bạn có thể bấm nút Publish để chọn cách hiển thị slide. Trong hộp thoại Publish as web Page bạn có thể xác định loạt slide người nói hay không chọn trình duyệt nào...
    Nút Web Options trên hộp thoại này cho bạn các tuỳ chọn: đưa thêm các hình ảnh động vào giữa các slide, thay đổi kích cỡ hình ảnh đồ hoạ cập nhật các liên kết siêu văn bản, đưa các định dạng PNG (Portable Network Graphics) và VML (Vector Markup Language). Khi được tải trong một cửa sổ trình duyệt, trình diễn slide của bạn sẽ hiển thị như là một trang có đóng khung cho slide đang được chọn.
    Sử dụng kết hợp tất cả các ứng dụng trên một cách hợp lý, bạn có thể có một trang Web đa dạng và phong phú trong cách trình bày nội dung, dễ thể hiện những ý tưởng độc đáo của bạn. Biết đâu sẽ có nhiều người đến thăm trang Web của bạn hơn.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.

Chia sẻ trang này