1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số trận đánh của Hải quân nhân dân VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi rongxanhpmu, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutcct

    hieutcct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bo sung cho bac dongadoan
    project123K của hải quân Liên Xô. Hình em lấy trong forum:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 17:53 ngy 16/08/2006
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác hieutcct !
    Cũng trong trận này, hiệp đồng với phân đội 3 tàu phóng lôi/d135 là 2 tàu tuần tiễu loại 79 tấn ta được TQ viện trợ. Loại này vốn là project 183 torpedo boat Komar của LX, TQ copy thành loại P-6 phóng lôi và loại K 210-A patrol boat Swatow. Loại ta có là loại patrol boat (ta gọi là tuần la - chả biết tại sao !). Hình dưới là hình của project 183 vì không kiếm được hình Swatow:
    [​IMG]
    Loại này có lượng giãn nước trung bình là 71,3 tấn, tốc độ 18 hải lý/giờ, trang bị 2 pháo 40mm, 2 pháo 20mm và một giá bom chìm. Do pháo tàu vốn là pháo cũ TQ thu của Mỹ (viện trợ cho quân Tưởng) nên đảm bảo đạn rất khó khăn và pháo hay hỏng hóc.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em trợ chiến cho bác rongxanh phát:
    Trận đánh máy bay Mỹ ở đèo Ngang của đại đội pháo cao xạ 24
    Ngày 31 tháng 3 năm_ I965
    Trước những thất bại của chiến lược Chiến tranh đặc biệt đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc với âm mưu phá hủy tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho miền Nam.
    Nhận rõ âm mưu và thủ đoạn hoạt động của Mỹ, quân và dân ta đã cảnh giác, kết hợp chặt chẽ mọi lực lượng chiến đấu kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của địch bảo vệ miền Bắc, làm tròn nghĩa vụ với miền Nam ruột thịt.
    Trận chiến đấu ngày 31 tháng 3 năm 1965 ở Đèo Ngang là một trong những trận chiến đấu quyết liệt giữa lực lượng phòng không Hải quân Việt Nam với không quân Mỹ. Trận đánh đã thể hiện tinh thần chiến dấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo của các pháo thủ, đạt hiệu suất chiến đấu cao bắn rơi bắn cháy 5 máy bay Mỹ.
    I-Tình hình chung
    1.Địa hình, thời tiết, thủy văn:
    Khu vực Đèo Ngang là phần đồi núi kéo dài ra sát mé biển, là ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tinh và Quảng Bình. Phía tây đèo là dãy núi, có các đỉnh: Toái Trung cao 783m, Nam Thanh cao 836m... phía đông là biển, phía bắc cách đèo 3 km có làng Kỳ Nam thuộc tỉnh Hà Tĩnh phía nam cách đèo 4-5km có làng Quảng Đông thuộc tỉnh Quảng Bình.
    Quốc lộ 1A chạy qua đèo ven theo sườn núi, có độ dốc tương đối lớn và có nhiều đoạn quanh co, gấp khúc.
    Trên đỉnh cao 240m có trạm rađa R535 của hải quân quan sát phát hiện tàu thuyền địch hoạt động trên hướng biển phía nam miền Bắc.
    Thời tiết cuối tháng 3, thường có sương mù, có ngày sương mù nhiều kéo dài từ sáng đến chiều.
    Tóm lại: địa hình, thời tiết ở đây trong những ngày tháng 3 đã hạn chế các hướng tiến công của máy bay địch, đồng thời ta cũng khó phát hiện mục tiêu từ xa, đặc biệt khi chúng bay thấp.
    2. Tình hình địch:
    Thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đế quốc Mỹ dùng lực lượng tàu hải quân bắn phá tàu thuyền của ta trên biển. Sử dụng loại máy bay của hải quân và không quân đánh phá các mục tiêu quân sự, kinh tế các, trục đường giao thông quan trọng của ta trên đất liền.
    Khu vực Đèo Ngang, nơi có con đường giao thông huyết mạch của ta chạy qua và trạm ra đa R535, đài quan sát bằng mắt trên đỉnh cao 240 của hải quân là mục tiêu trọng điểm bằn phá của máy bay Mỹ.
    Trong các ngày 27, 28, 29, và 30 tháng 3 địch đã sử dụng nhiều lần chiếc máy bay trinh sát, chiến đấu như A3J, AD6... xuất phất từ các tàu sân bay Cô-ran-xi, Ren-giơ đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng tiến hành trinh sát ở khu vực Đèo Ngang.
    3.Tình hình ta:
    Trước khi về khu vực Đèo Ngang, đại đội 24 pháo cao xạ 37 mm đã tham gia nhiều trận đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ cảng Gianh trong các ngày 7, 22, 23 và 24 tháng 3 năm l965, góp phần cùng các đơn vị khác bản rơi nhiều máy bay Mỹ.
    Cán bộ đại đội, trung đội, khẩu đội và các pháo thủ của đại đội 24 đã được huấn luyện cơ bản, trình độ tổ chức chỉ huy, trinh độ chiến thuật, kỹ thuật bảo đảm chiến đấu tốt. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã qua chiến đấu đánh máy bay Mỹ, có kinh nghiệm chiến đấu, dũng cam và mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể.
    Cùng chiến đấu với đại đội 24 có trung đội 12,7mm của trạm ra đa R535.
    II-Tổ chức chuẩn bị chiến đấu
    1.Nhiệm vụ:
    Đại đội 24 hành quân từ khu vực cảng Gianh đến Đèo Ngang hiệp đồng với trung đội súng máy phòng không 12,7mm của R535 tổ chức xây dựng trận địa tiêu diệt quân Mỹ bảo vệ trạm ra đa R535 và đài quan sát mắt của Hải quân trên đinh cao 240. Mọi công tác chuẩn bị cho chiến đấu phải hoàn thành trước 5 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 1965.
    2.Công tác chuẩn bị chiến đấu
    Sau khi nhận nhiệm vụ của chỉ huy trưởng căn cứ sông Gianh, đại đội trưởng và chính trị viên hội ý quán triệt nhiệm vụ, đánh giá tình hình, nhận định những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, thống nhất kế hoạch hành quân và phương án đánh máy bay địch. Ngay sau đó, nhiệm vụ trên giao, kế hoạch hành quân, phương án đánh trả máy
    bay địch được nhanh chóng quán triệt và phổ biến đến từng cán bộ, chiến sĩ.
    18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1966 đơn vị xuất phát, tranh thủ đêm tối địch chưa hoạt động đơn vị đã nhanh chóng vượt qua phà Ròn an toàn với quyết tâm chiếm lĩnh trận địa trước lúc trời sáng.
    20 giờ 30 phút đơn vị dừng chân dọc đường từ đinh đèo vào trạm ra đa R535. Đồng chí đại đội trưởng vào nghiên cứu địa hình, xác định vị trí chiếm lĩnh trận địa. Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình ban chl huy đại đội 24 quyết định chiếm lĩnh và triển khai trận địa tại yên ngựa, cách trạm ra ra 200m. Tất cả các khẩu pháo được đưa vào công sự đắp nổi và được ngụy trang chu đáo. Mọi công việc chuẩn bị cho chiến đấu đã được hoàn thành trước 05 giờ ngày 31 tháng 3 năm 1965.
    3.Quyết tâm chiến đấu:
    Ban chỉ huy đại đội 24 căn cứ vào nhiệm vụ trên giao, trận địa đã xác định đề ra 2 phương án chiến đấu:
    Tập trung toàn đơn vị đánh vào chiếc bổ nhào và từng chiếc khác trong cự ly bắn hiệu quả vào ban ngày thời tiết tốt.
    Ban đêm hoặc ban ngày thời tiết xấu bắn đón, bắn chặn theo phần tử chỉ thị của chl huy hoặc bắn đón theo tiếng động cơ máy bay.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    III-Diễn biến, kết quả chiến đấu và ý nghĩa
    1.Diễn biến chiến đấu:
    Mờ sáng ngày 31 tháng 3, sương mù dày đặc và kéo dài cho đến gần trưa mới tan dần.
    11 giờ 30 phút, một máy bay từ hướng biển bay vào, qua khu vực trận địa rồi lượn hai vòng ở độ cao khoảng 1000m. Ta phán đoán là máy bay trinh sát nên chưa nổ súng để bảo đảm bí mật trận địa.
    12 giờ 45 phút, một máy bay AD6 hoạt động ở phía đông Đèo Ngang, dọc theo bờ biển.
    13 giờ 30 phút, hai tốp máy bay phản lực F8 từ hướng biển bay vào, tốp thứ nhất 4 chiếc lượn một vòng quanh khu vực trận địa, một chiếc tách khỏi đội hình vọt lên cao rồi bổ: nhào xuống khu vực trạm ra đa R535 thả bom và bằn rốc-két. Với tinh thẩn cảnh giác cao các khẩu đội đồng loạt nổ sú ng, ngay loạt đầu tiên đã bắn trúng mục tiêu, chiếc máy bay trúng đạn bốc cháy bay ra biển. Các chiếc còn lại vội vã ném bom, bắn rốc-két xuống trận địa rồi vọt lên cao bay ra biển. Tốp thứ hai 4 chiếc tiếp tục lao vào ném born, trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay, tiếng nô ầm ầm của: bom đạn, các pháo thủ vẫn bình tĩnh dũng cảm đánh trả quyết liệt 2 chiếc máy bay bốc cháy lao ra biển.
    15 giờ, địch lại cho một tốp 4 chiếc đến đánh phá lần thứ haì, lần này chúng tiến công từ hai hướng: Ở hướng bắc, một chiếc tách đội hình lao xuống đánh phá nhưng chưa kịp cắt bom, bắn phá đã bị trúng đạn nổ tung rơi xuống chân đèo cách trận địa khoảng 50m. Những chiếc còn lại bay ra xa đổi hướng tiến công sang phía tây nam. Chúng dùng chiến thuật bay thấp, luồn lách vào theo sườn núi để tiến công vào trận địa, nắm được thủ đoạn của địch, các pháo thủ của đại đội 24 và trung đội súng máy 12,7mm của trạm ra đa đã hiệp đổng chặt chẽ đánh trả quyết liệt, lại thêm một chiếc nữa trúng đạn rơi cách trận địa 2km về phía nam, những chiếc còn lại vọt lên cao bay ra biển. Kết thúc đánh phá đợt hai của địch.
    Đến 16 giờ 30 phút sương mù mỗi lúc một dày đặc thêm, bầu trời khu vực trở lại yên tĩnh. Tranh thủ thời gian, toàn đơn vị củng cố trận địa, sẵn sàng đánh địch.
    2.Kết quả chiến đấu:
    Địch bị bắn rơi, bắn cháy 5 chiếc (có hai chiếc rơi tại chỗ). Ta an toàn.
    3.Ý nghĩa:
    Trận đánh trả máy bay Mỹ tại Đèo Ngang của đại đội 24 và trung đội 12,7mm đã tiêu diệt 5 máy bay, một trận đánh đạt hiệu suất cao. Bảo vệ an toàn trận địa pháo và ra đa R535. Thắng lợi này làm tăng thêm niềm tin vào khả năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ đại đội 24, góp phần vào thắng lợi chung của quân dân hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.
    Diễn biến trận đánh máy bay Mỹ ở Đèo Ngang của đại đội pháo cao xạ 24
    Ngày 31 tháng 3 năm 1965
    [​IMG]
    IV-Ưu, khuyết điểm và kinh nghiệm
    1.Ưu điểm:
    Làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, tổ chức hành quân chiếm lĩnh trận địa, bảo đảm bí mật, đánh địch đạt hiệu quả cao, bảo vệ mục tiều đã giao.
    Thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nêu cao cảnh giác, chuẩn bị tốt các phương án đánh địch.
    Quan sát phát hiện địch từ xa, bắn đúng thời cơ, hiệu suất chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống.
    Cán bộ có tác phong chỉ huy sâu sát có tính quyết đoán. Các pháo thủ gan dạ, dũng cảm, quyết tâm chiến đấu cao, chủ động hiệp đồng chiến đấu với trung đội 12,7mm của trạm R535.
    2.Khuyết điểm:
    Trận địa bố trí quá gần mục tiêu bảo vệ, địch có thể tập trung lực lượng đánh một lúc đánh vào trận địa và mục tiêu, ta sẽ gặp khó khăn.
    3.Kinh nghiệm:
    a) Tổ chức chuấn bị chu đáo, bí mật, bất ngờ, quan sát phát hiện địch kịp thời, sẵn sàng chiến đấu cao, hành động nhanh, chính xác, đúng thời cơ, là những yếu tố quan trọng để giành thắng lợi?
    Trong tổ chức chiến đấu đánh trà máy bay địch cần phải có các phương án đánh địch tỉ mỉ, chu đáo và dự kiến được các tình huống có thể xảy ra, hành động phải nhanh chóng, chính xác đúng thời cơ, vì địch luôn luôn ở trạng thái cơ động với tốc độ rất nhanh kể cả phương nằm ngang và phương thẳng đứng.
    Đơn vị nhận nhiệm vụ gấp và chỉ trong một đêm với tinh thần khẩn trương đã đưa toàn bộ vũ khí vào trận địa mới an toàn, tổ chức chuẩn bị chiến đấu nhanh gọn. Các phương án chiến đấu được xây dựng tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng và được quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ, chiến sĩ.
    Đơn vị đã coi trọng khâu nắm địch, tổ chức quan sát liên tục đảm bảo phát hiện địch sớm, từ xa và nhiều hướng, xác định được hướng chủ yếu và thứ yếu địch có thể tiến công.
    Các pháo thủ hành động mau lẹ, chuẩn xác và bắn đúng thời cơ, ngay loạt đạn đầu đã bán trúng máy bay địch. Thắng lợi đó là kết quả của công tác chuẩn bị tốt về tổ chức chỉ huy, chiến thuật, kỹ thuật, là kết quả của việc thường xuyên giáo dục tinh thần cảnh giác cao, dũng cảm, luôn luôn sẵn sàng đánh địch trong mọi tình huống. Nó được chứng minh bằng những loạt đạn bắn chinh xác, hạ nhiều máy bay địch bao vệ an toàn trận địa và trạm ra đa R535.
    b)Có sự phốp hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chiến đấu hỏa lực tầm thấp, tầm cao tạo ra lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp của các loại vũ khí phòng không, đón đánh địch ở độ cao khác nhau.
    Do điều kiện địa hình phức tạp, đồi núi rừng cây trùng điệp nên cự ly phát hiện mục tiêu bay thấp rất hạn chế, các pháo thủ bám sát mục tiêu rất khó khăn. Vì vậy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không, bố trí xen kẽ các loại vũ khí từ các hướng hỗ trợ chi viện cho nhau đánh địch ở các độ cao khác nhau, phát huy được sức mạnh của từng loại hoả khí.
    Trận chiến đấu ngày 31 tháng 3 năm 1965 ta bố trí trung đội 12,7 mm của trạm ra đa R535 trên đỉnh 240 phối hợp với đại đội 240 đã thực sự phát huy sức mạnh chiến đấu. Khi địch chuyển sang hướng tây nam với thủ đoạn bay thấp tiến công vào trận địa đã vấp phải lưới lửa dày đặc của đại đội 24 và trung đội 12,7mm. Vì vậy, ta đã bắn rơi tại chỗ 2
    máy bay địch.
    Biên soạn
    Trung tá Đinh Hải Huy
  5. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Rồng Xanh cho coi tiếp từ trang 28 đến trang cuối của Trận Đánh tầu Ma Đốc. Rất cám ơn.
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ớ, may quá do tìm bài cũ nên thấy bác giun xanh đã post rồi, chứ không lại múa rìu qua mắt thợ!
    Mà em thấy sao hình ảnh nó tiêu gần hết rồi!
  7. dongthap10

    dongthap10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    22
    Qua tìm kiếm thông tin một số trận đánh có bố em tham gia, em tra google thì ra topic này nay em cần mua 2 tập một số trận đánh của HQ, bác nào biết xin giúp hoặc bác nào có xin cho em mượn photo .
    Em xin cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này