1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số triệu trứng của bệnh gout bạn cần biết

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyetnguyen21294, 29/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyetnguyen21294

    nguyetnguyen21294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những triệu trứng thường gặp của bệnh gout
    - Bệnh viêm một khớp cấp (Gout), thường xuất hiện ở ngón chân cái và được gọi là cơn đau gut cấp.
    - Có khoảng hoàn toàn khỏi giữa đợt viêm khớp cấp.
    - Thường xuất hiện các tophi (u cục) ở khớp, quanh khớp, và ở vành tai.
    - Xuất hiện sỏi thận (sỏi urat), suy thận mạn. thường ở giai đoạn đầu, bệnh gút có đặc điểm lâm sàng khá đặc trưng, đa số thường dễ nhận biết nếu được chú ý ngay từ đầu.
    - Bệnh thường gặp ở nam giới (đến trên 95%), khỏe mạnh và mập mạp.
    >>>> cách trị bệnh gout
    - Bệnh thường bắt đầu vào cuối độ tuổi 30, đầu độ tuổi 40, độ tuổi bắt đầu làm nên sự nghiệp của những người đàn ông.
    - Khởi bệnh đột ngột bằng cơn viêm khớp cấp với tính chất như: sưng, đỏ, nóng, đau dữ dội, cơn đau đột ngột ở một khớp làm người bệnh đau, không thể đi lại được. Hiện tượng viêm không đối xứng và có thể tự khỏi sau từ 3 đến 7 ngày. Trong giai đoạn cấp bênh nhân có thể xuất hiện kèm những dấu hiệu toàn thân như: lạnh run, sốt cao, đôi khi lại có dấu hiệu màng não.
    - Những diễn biến từng đợt, giữa cơn viêm cấp có giai đoạn khớp hoàn toàn hết đau, người bệnh tưởng như mình đã khỏi bệnh.
    [​IMG]
    - Ở giai đoạn muộn, thường biểu hiện viêm ở nhiều khớp cả tay, chân, có thể đối xứng, và xuất hiện u cục ở nhiều nơi đặc biệt quanh khớp, bệnh diễn biến liên miên và không rõ từng đợt, giữa những đợt viêm cấp khớp vẫn đau nhức, dần dần gây nên biến dạng khớp, cứng khớp,làm teo cơ...
    Nguyên nhân gây nên bệnh gút:
    Cụ thể giới hạn tối đa mà nếu vượt qua được coi là acid uric cao trong máu là 420 µmol/l với nam, 360 µmol/ với nữ. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh gút. Và có thể chỉ ra được các yếu tố nguy cơ chính như sau:
    - Những yếu tố độ tuổi: bệnh gút thường gặp ở độ tuổi từ 30 đến 50 ở nam giới, và ở nữ giới thường gặp sau tuổi mãn kinh.
    - Những yếu tố giới tính: Bệnh gút hay gặp ở nam, ở nước ta người mắc bệnh gút có đến 99% là nam giới.
    - Về thói quen sinh hoạt: Thường gặp người có thói quen uống đồ uống có cồn hay uống bia rượu. Ngoài ra còn có thêm nhiều yếu tố
    - Yếu tố về gia đình: Yếu tố do gen nhưng cũng có thể do người trong gia đình có cùng 1 chế độ sinh họa, có cùng thói quen sinh hoạt, ăn uống.
    - Yếu tố về sức khỏe: Bệnh gút liên quan đến 1 số bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid… Bệnh gút có liên hệ với béo phì. Người béo phì thường có nguy cơ mắc bệnh gút cao gấy 5 lần so với người bình thường.
    - Ảnh hưởng của một số loại thuốc làm giảm thải axit uric qua thận, làm rối loạn chuyển hóa axit uric: Thuốc lợi tiểu thiazid, aspirin, furosemid, thuốc chống Lao…
    Tin tức liên quan: bị gout nên ăn gì

Chia sẻ trang này