1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một suy diễn sai lầm nghiêm trọng của QN huynh !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi PhanHoangKyLong, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dù gì đi nữa, việc phê phán một trong 2 thứ khí công và khoa học hiện đại cũng là không xác đáng. Khoa học hiện đại đã chứng tỏ được vai trò không thể thiếu và làm cho thế giới phát triển không ngừng. Còn Khí công, Yoga, Nhân điện và các hiện tượng dị thường của con người cho đến nay đã chứng tỏ là nó có thật và không phải là những trò bịp bợm dưới sự nghiên cứu nghiêm túc của một số nhà khoa học. Một số trong các hiện tượng trên đã được giải thích, một số vẫn đang còn bị nghi ngờ bởi các số liệu thống kê không chính xác, một số chưa thể giải thích được với trình độ khoa học hiện nay (trong tương lai khoa học có thể giải thích và nắm bắt được các hiện tượng này).
    Việc nghiên cứu các hiện tượng trên đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm rất hiện đại mới có thể thực hiện được các thí nghiệm nghiêm túc, trên thế giới mới chỉ có vài ba phòng thí nghiệm đáp ứng được tiêu chuẩn. Nếu chỉ bằng những suy nghĩ nông cạn và hời hợt bên ngoài mà đã vội đưa ra một kết luận thì đó chỉ là một sự mượn danh khoa học một cách lếu láo.
    Hiện nay, giới khoa học Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang cố gắng nghiên cứu một di sản văn hóa của nền triết học Phương Đông: Khí công.
    Việc nghiên cứu Khí công, Yoga, Nhân Điện hiện nay dựa vào Trường điện từ, đây là phương thức cứu cánh cho giới khoa học khi thực hiện các thí nghiệm đo đạc trên các khí công sư tự nguyện thực hành thí nghiệm. Lý do khiến cho việc nghiên cứu trở nên khó khăn bởi vì muốn đo sự thay đổi điện thế của cơ thể người đòi hỏi phải có các điện cực rất nhạy mối có thể phát hiện được.
    ..........
    Không thể phủ nhận sự thật một cách hàm hồ, vô nghĩa và cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của khoa học đối với thế giới hiện đại.
    Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ tiếp tục post bài viết "Bức màn bí ẩn của khí công đang dần được làm sáng tỏ", hi vọng có thể giúp ích một cái gì đó cho cách nhìn nhận của các bạn đối với Khí công.


    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  2. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có phải công phu đặc dị thật hay không thì cái màn biểu diễn cơ bản là ô tô lăn qua người. Cái này thì đố ai bịp được. Sau khi xem màn này của ai đó thì DHN có thể tin các màn khác và công năng của họ được đấy.
    Còn chuyện xiên lình của các dân tộc, thì họ xuyên kim xuyên lao qua má qua tai thật. Nhưng khác biệt cơ bản đối với công phu là gì : không chảy máu, không có sẹo. Đối với màn xiên lình của người Thái Lan, máu chảy be bét. Còn công phu Xuyên Kim Nội Nhục, họ vận công cho người cứng, khô như gỗ, dùi đóng vào người phải dùng búa đóng rất mạnh, và lúc rút dùi ra cực kỳ khó khăn (phải dùng kìm) vì cơ thể người biểu diễn vẫn trong trạng thái cứng như gỗ, và lúc rút ra thì không có tí máu me nào, qua ngày tháng không có sẹo, mặc dù dùi đâm vào người rất lớn. Sư phụ trụ trì Thiên Môn Đạo nói đã tìm được một học trò đủ khả năng cho màn đóng dùi vuông góc vào đầu ( thẳng vào đỉnh đầu, ngập sâu, đây thực sự là điều kỳ lạ, chắc chắn khoa học không thể giải thích, vì bộ não vốn nhão như tương). Như vậy chứng tỏ sau khi rút dùi ra, sọ phải liền ngay lập tức. Cái này thì nằm ngoài khả năng sinh lý bình thường nhiều lắm, và nhà khoa học nào muốn giải đáp, e là vật vã cả đời đấy !
    Ngay như công phu Lão Nhân Quá Giang, nhiều học trò TMĐ luyện được, cái này nếu dùng sinh lý học cơ thể giải thích thì không nổi ! Các nhà báo về điều tra, chạy thử đều chìm nghỉm. Hôm quay phóng sự truyền hình có người nói : " Khâu chặt các chiếu vào nhau, căng chặt hai đầu ở hai bờ ra, ai cũng chạy được..". Nhưng đến lúc nhảy vào thì : "Tùm, ục ục..". Thực tế là các chiếu thả trôi tự do trên sông, ngay trên đoạn phim quay, ai cũng thấy là người biểu diễn đôi khi đạp mạnh, các chiếu tách rời nhau ra xa.
    Huyền Thoại Võ Lâm.
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Đừng hiểu nhầm DHN này phỉ báng võ công và các kỳ công võ thuật nhé. Chỉ là trao đổi để cùng nhau thấy những điều đơn giản trong những cái gọi là huyền bí mà thôi. Tôi cũng đã từng được 01 cao thủ "hút" quả đấm khi đấm vào bụng người ta rồi. He he, may mà mình hiền lành, tử tế nên không bị người đó dùng nội lực phản chấn lại
    TGNN: võ sư Hà Châu đáng nể thật, huynh nhớ có lần đọc 01 bài viết của võ sư về việc tập luyện cái món cho ô tô lăn qua người ra sao. Cũng phải từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng và phương pháp cũng rõ ràng, không có gì là huyền bí cả. Cũng là phương pháp tăng sức mạnh của các tế bào, cơ bắp mà thôi.
    HTVL: Về ô tô lăn qua người, công phu này trông thì ghê gớm nhưng cũng không có gì quá huyền bí và cũng chẳng cần đến cái gọi là Khí Công thượng thừa. MẤy thằng cu người Nga nó làm dễ ợt. Vì sao thế: vì rằng 01 cái ô tô khi biểu diễn có trọng lượng nhất định ví dụ là 400kg. Khi ô tô lăn qua người, thực sự bao nhiêu kg trọng lượng sẽ đè lên người vè trên 01 diện tích là bao nhiêu ?? Từ đó tính ra được áp lực là bao nhiêu gram/cm2 ---> cơ thể khoe 01 chút, lên gồng cơ bắp là ổn.
    nhưng khi chơi đến cỡ xe lu 12 tấn như võ sư Hà Châu đã làm thì phải tập luyện đặc biệt
    Về "chạy trên chiếu qua sông": vấn đề là "thăng bằng và tốc độ chạy" đạt được qua tập luyện, thiết nghĩ chẳng cần đến cái gọi là "khí công thượng thừa". HTVL có thể đặt vấn đề để người biểu diễn giảm kích thước bề ngang của cái chiếu đó đi xem khả năng thăng bằng của người biểu diễn ra sao. Tại sao người biểu diễn cần phải giang ngang hai tay để làm gì ?? Với kích thước chiếu là bao nhiêu thì người biểu diễn không giữ được thăng bằng nữa ??
    với 01 người chưa tập bao giờ, kể cả chạy trên ván gỗ vẫn ngã xuống nước như thường nên các ông nhà báo hay ai khác ngã cũng không có gì là lạ.
    nothing is forever
  4. KhungLongBaoChua

    KhungLongBaoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì DHN phải xem tận mắt thôi. Tất nhiên những người biểu diễn màn chạy đó là thiếu niên, chưa phải thượng thừa, bởi thời gian luyện công chưa phải lâu năm lắm. Nhưng đó là nhóm thiếu niên, còn lớp cao hơn, họ chỉ chạy trên chiếu lấy đà 20m thôi, sau đó chạy trực tiếp trên mặt nước.
    Còn chuyện ô tô 300, 400 kg lăn qua là lực sĩ phương tây thôi.
    DHN muốn mọi người ra câu đố để tìm cách giải thích khoa học à ? Vậy thử giải thích hiện tượng thấu thị theo khoa học cho anh em xem cái !
    T- Rex
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, trước tiên KLBC phải mô tả cái món "thấu thị" nó ra làm sao chứ, có phải cái gì tớ cũng tưởng tượng 01 phát là ra ngay đâu, nhất là cậu chơi cái từ Hán Việt thế này thì chịu, DHN dzốt từ bé mà
    thế nhá, cậu bắt đầu mô tả "thấu thị" đi nào .....
    nothing is forever

Chia sẻ trang này