1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Singapore...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khỉ thật nhớ Sing đấy, công nhận Sing bé mà to, đi mãi không thấy hết...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khỉ thật nhớ Sing đấy, công nhận Sing bé mà to, đi mãi không thấy hết...
  2. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Sinh đẹp và sạch, nhưng luật có vẻ còn hà khắc.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tớ có 2 ngày ở Sing, tớ ko thích shopping, không thích các khu nhà cao tầng, thì chỗ nào ở Sing có thể đi chơi, hình như Vịnh Marina đúng không? Còn chỗ nào thiên nhiên không, kiểu ngồi ngắm uống cafe ngắm thiên nhiên thôi ý.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đi mấy công viên ở bên đó, hoặc tới đảo Sentosa có nhiều trò thăm thú, biển Sentosa ko rộng lắm nhưng tắm táp ngắm nghía thấy ok.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi chi phí ra đảo Sentosa đó như thế nào, tớ đọc thấy ghi bằng cáp treo hoặc xe bus, mà cái chỗ có hình con sư tử phun nước ra thì là ở đảo Sentosa này luôn đúng không. Tớ đọc qua qua thấy có vườn côn trùng hay gì gì đó nữa. Thấy có hai ngày không biết có đi kịp không, nên muốn hỏi mọi người mấy chỗ đáng phải đi nhất (trừ shopping) để đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ấy ơi chi phí ra đảo Sentosa đó như thế nào, tớ đọc thấy ghi bằng cáp treo hoặc xe bus, mà cái chỗ có hình con sư tử phun nước ra thì là ở đảo Sentosa này luôn đúng không. Tớ đọc qua qua thấy có vườn côn trùng hay gì gì đó nữa. Thấy có hai ngày không biết có đi kịp không, nên muốn hỏi mọi người mấy chỗ đáng phải đi nhất (trừ shopping) để đi.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hi ấy, một số thông tin chính ấy đọc ở đây http://wikitravel.org/en/Singapore/Sentosa#b

    Ấy đi MRT / bus tới Vivo city, trạm Harbour Front

    http://subway.umka.org/map-singapore.html

    Ở đó có 2 lựa chọn là: 1.Đi cáp treo sang Sentosa chi phí khứ hồi là $S26

    2. Đi bộ qua cầu qua đó, (theo đường màu hồng ở đây), chi phí vào cửa là $S2 (quẹt bằng thẻ sử dụng đi MRT ấy)
    [​IMG]
    Sau đó mua vé vào những nơi vui chơi trong này, tớ chỉ chọn Underworld là nơi có các loại cá, sau đó ra bãi biển (Sisolo beach) tắm táp chơi bời, bãi cát là nhân tạo thôi, sạch sẽ bình thường nhưng bơi được và free.

    [​IMG]

    Qua cổng có trạm xe bus free đi tới các địa điểm trên đảo.
  7. vemaybay2010

    vemaybay2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    giờ đây với chỉ khoảng hơn 2 triệu là bạn cũng có thể đi máy bay tới singapore với hãng hàng không tiger airways sẽ đưa bạn đến đảo quốc sư tử 1 cách đơn giản nhất có thể
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời. Tớ viết giá như vậy mà bạn nói là rẻ. Đồ ăn ở Sing cái gì cũng đắt gấp 5-10 lần so với VN. Chỉ có mỗi lẩu tự chọn là rẻ thôi. Nhưng nó lại tính theo đầu người. Ở Vn 1 nồi như vậy cũng bằng giá nhưng có thể ăn 3-4 người. Còn ở đâu nó tính theo đầu người thành ra đâu có rẻ. Vì mức sống ở Sing quá cao. Hôm trc mình có đọc 1 bài báo nói chi phí sinh hoạt ở Sing cũng nằm trong top 10 nước đắt đỏ nhất TG.
    Đi chơi ở Sing cái gì cũng tiền. Món nào ra món đó. Nhưng phải công nhận là cơ sở vật chất của Sing quá tuyệt vời. Vừa sạch vừa đẹp.
  9. vemaybay1990

    vemaybay1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ui!Thật ngưỡng mộ, bạn đã được đi Sing rùi ah.mình hoc Du lịch va gio đi làm mà vãn chưa được đi Sing.Theo mình biết thì ở đó có Bảo Tàng Sáp nổi tiếng,có nhà hát hình micro., có vườn chim jurong.Mình có bài thuyết trình về đất nước này nên mình rất ấn tượng,mơ ước được đi mà chưa thành hiện thực.Giờ làm ở đại lý bán vé máy bay cũng toàn bán vé đi Sing cho Khách mà mình thì chưa dược đi.buồn quá!
  10. vemaybay1990

    vemaybay1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    rất hữu ích cho nhưng ai chuẩn bị đi Singapore, có thể hình dung về đất nước này ua những bức ảnh của bạn đã chia sẻ. cho mình copy máy cái để làm bài nhé. xin phép đàng hoàng rùi nhé!


    https://www.facebook.com/DaLyBanVeMayBayGiaRe

Chia sẻ trang này