1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài bệnh phụ nữ phổ biến

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi baobinhtb, 09/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baobinhtb

    baobinhtb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Do kết cấu bộ phận sinh dục của chị em phức tạp hơn nam và ngắn hơn của nam giới nên khả năng có bệnh về bộ phận sinh dục của nữ có tỷ lệ rất cao. Bệnh về phụ khoa ở chị em có rất nhiều bệnh có mối liên quan tới từng cơ quan trong bộ máy sinh sản của chị em nữ giới và bệnh có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến chức năng sinh lý và tính mạng sinh sản nếu các chị em nữ giới không lưu ý đi khám phụ khoa và trị bệnh sớm. Cùng nghiên cứu về các benh phu khoa ở phụ nữ qua bài viết sau.

    [​IMG]

    Một vài bệnh nữ giới dễ gặp

    - Viêm vùng kín: viem am dao là bệnh lý dễ mắc bệnh ở chị em nữ giới do một vài lí do như vệ sinh không sạch sẽ, tại nhiễm vi khuẩn, quan hệ nam nữ không an toàn … Bệnh lý viêm nhiễm bộ phận sinh dục gây ngứa ngáy khó chịu ở vùng kín, sưng tấy âm hộ, khí hư ra nhiều bất thường làm cho phụ nữ cảm giác thiếu tự tin trong sinh hoạt hàng ngày và trong hoạt động hoạt động ********. Viêm vùng kín nếu không thực hiện trị bệnh sớm dễ sinh ra tình trạng viêm nhiễm nặng lên những cơ quan khác vì vi khuẩn xâm nhập làm tác động đến chức năng sinh sản.

    - Rối loạn kinh nguyệt: rối loạn kinh nguyệt là một trong các bệnh lý dễ gặp ở lứa tuổi dậy thì và độ tuổi tiền mãn kinh chính tại vậy khi có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt ngoài ngoài thời điểm trên chứng tỏ bạn gặp rắc rối về bệnh phụ khoa cần điều trị để ngăn chặn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang trứng, quá trình rụng trứng và khả năng sinh sản.

    - Viêm nhiễm tử cung; viêm nhiễm tử cung là bệnh phụ khoa do viêm nhiễm gây ra hoặc do trong giai đoạn sinh sản, can thiệp tiểu phẫu với bộ phận sinh dục gây thương tổn tử cung dẫn tới viêm . Bệnh gây tác động tới khả năng sinh sản tại tử cung là bộ phận rất quan trọng nhằm tạo môi trường cho phôi thai bám lại và đưa trứng gặp tinh trùng để thụ tinh. Nếu mắc phải viêm nhiễm cổ tử cung một vài bạn gái nên đi khám phụ khoa và điều trị bằng thuốc kháng sinh theo chỉ định của chuyên gia để đảm bảo sức khỏe sinh sản của mình.

    - Viêm lộ tuyến cổ tử cung: tình trạng viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung thường tiếp diễn đối với bạn nữ có hoạt động sinh đẻ nhiều lần hay có nhiều lần nạo bỏ thai khiến cổ tử cung gặp phải mỏng đi và dễ bị bệnh. Viêm nhiễm trùng lộ tuyến làm cho cổ tử cung dày lên sau đó trong suốt nhìn được các bộ phận bên trong và làm cản trở liệu trình mang bầu gây tình trạng hiếm muộn nếu không tiến hành chữa trị sớm.

    - U xơ tử cung: u xơ tử cung là loại u lành tính do cường estrogen xuất hiện không gây ảnh hưởng tới tính mệnh người bị bệnh nhưng khi u phát triển gây chèn ép lên một vài cơ quan sinh sản trong vùng chậu làm tác động tới khả năng của những cơ quan trên. Chính do vậy vẫn nên trị bệnh bằng thuốc giúp tan u hoặc mổ để lấy u ra ngoài.

    - Viêm tắc vòi trứng: tình trạng viêm tắc vòi trứng tiếp diễn tại ống dẫn trứng bị thương tổn vì virus tấn công hay tại bệnh nào đó sinh ra làm trứng không thể di chuyển tới tử cung mà bị tắc lại ở một chỗ. Bệnh viêm tắc vòi trứng gây tác động đến giai đoạn rụng trứng khiến cho tinh trùng không thể gặp được trứng để mang thai. Biện pháp để xử lý tình trạng này là thông tắc ống dẫn trứng để chữa bệnh.

Chia sẻ trang này