1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài di chứng của người bệnh phì đại tiền liệt tuyến

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 04/01/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù phì đại tiền tiền liệt tuyến không nguy hiểm đến tính mạng con người nhưng nó khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn trong việc đi tiểu và tác hại đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Rất nhiều người thường e ngại đi khám bệnh và nghĩ rằng đây là bệnh phổ biến ở tuổi già ra âm thầm chịu đựng. Chính quan niệm này đã khiến cho người bệnh ngày càng nặng hơn và có thể tác hại đến các bộ phận khác, đặc biệt là thận.

    Khi phì đại phì đại tiền liệt tuyến bắt đầu chèn ép đường niệu đạo, người bệnh sẽ có triệu chứng khó tiểu, dòng nước tiểu yếu,… Khối u càng lớn thì triệu chứng khó tiểu càng rõ ràng và còn có nhiều triệu chứng có liên quan như: Tiểu không hết, tiểu nhiều lần, tiểu liên tục, tiểu són, tiểu không tự chủ được,… Rất nhiều người bệnh tưởng lầm các biểu hiện kể trên là căn bệnh tuổi già hay âm thầm chịu đựng, không đi thăm khám và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như: sỏi bàng quang, bí tiểu hoàn toàn, nhiễm trùng đường tiết liệu, suy thận, tổn thương bàng quang,…



    [​IMG]



    Bệnh phì đại tiền liệt tuyến kéo dài sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như:

    Bí tiểu hoàn toàn: Dấu hiệu này thường xuất hiện ở những người bệnh nặng, gây đau quặn dữ dội ở vùng bụng dưới do bí tiểu. Trong trường hợp này, cần phải đưa người bệnh tới bệnh viện để cấp cứu.

    Gây nhiễm trùng đường tiết niệu: Do bị tắc trong thời gian lâu, nước tiểu đọng lại là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sống và phát triển gây nên nhiễm trùng. Đã có nhiều người phải phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn tiền liệt tuyến để ngăn ngừa nhiễm khuẩn lây lan ra đường tiết niệu.

    Hình thành sỏi bàng quang: Bị phì đại tiền liệt tuyến không chữa trị bệnh kịp thời sẽ dẫn tới bàng quang bị tổn thương hình thành sỏi, gây tắc nghẽn đường tiểu và làm tăng khả năng nhiễm trùng.

    >> Tìm hiểu thêm về bệnh suy giãn tĩnh mạch

    Gây suy thận: Nếu trong trường hợp bệnh đã có dấu nhiễm khuẩn đường tiết niệu nặng, sẽ có khả năng lan xuống và gây tổn thương tới thận, làm suy yếu những chứng năng hoạt động của thận. Đây được coi là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh phì đại tiền liệt tuyến, có thể gây tử vong.

    Viêm bể thận: Người bệnh tiểu đau, tiểu buốt, tiểu rắt nặng hơn là tiểu có mủ, ra máu kèm những cơn đau quặn ở vùng bụng dưới, sau lưng, háng và hai bên bẹn.

    Viêm bàng quang: Đây là biến chứng thường gặp nhất do bệnh phì đại tiền liệt tuyến gây nên.

    Suy giảm chức năng thận: Khi bệnh biến chứng sẽ tác hại trực tiếp tới thận và sức khỏe sinh sản của nam giới. Bệnh phì đại tiền liệt tuyến tác động tới chức năng đào thải của thận, dẫn đến giảm tuổi tuổi thọ, suy giảm hoặc mất hẳn chức năng sinh sản.



    [​IMG]



    Cách phòng bệnh phì đại tiền liệt tuyến

    Dù bệnh phì đại tiền liệt tuyến không nguy hiểm tới tính mạng con người nhưng khi để lâu ngày sẽ dẫn đến biến chứng. Vì vậy, khi có triệu chứng phì đại tiền liệt tuyến, cần đi khám và điều trị phì đại tiền liệt tuyến kịp thời tránh gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Sau đây là một vài phương pháp phòng bệnh.

    Uống nhiều nước: Cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố khỏi cơ thể.

    Hạn chế sử dụng các loại chất kích thích như: Rượu, bia, cafe,…

    Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh

    Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể

    Luôn giữ cho tinh thần vui vẻ và thoải mái

Chia sẻ trang này