1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài nét giới thiệu chung về đất nước Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi hoalyly19790, 30/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Calgary: miền đất hạnh phúc

    Thành phố Calgary: miền đất hạnh phúc:mad:};-@};-@};-

    Calgary: Cư dân ở bốn thành phố lớn nhất ở Canada, đều có chung một ý nghĩ là họ hài lòng về phẩm chất của cuộc sống mà họ đang sống.
    Theo bản thăm dò dân ý của công ty Angus Reid thì trên ba phần tư của những cư dân sống trong các thành phố Montreal, Calgary, Toronto và Vancouver đã hài lòng về cuộc sống của họ, nhưng những cư dân ở thành phố Calgary là những người hài lòng nhất. Tại thành phố Montreal, 75 phần trăm hài lòng với phẩm chất cuộc sống của họ, so với 80 phần trăm cư dân ở thành phố Toronto, 82 phần trăm ở thành phố Vancouver và 87 phần trăm ở thành phố Calgary.

    Theo ông Mario Canseco, phó chủ tịch truyền thông của công ty thăm dò dân ý Angus Reid thì thành phố Calgary đã dẫn đầu trên các lãnh vực như khả năng mua nhà, thành phố hàng đầu thế giới, là một trung tâm tài chánh..
    Tại thành phố Vancouver, 33 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã cho biết, điều quan tâm nhất của họ là chuyện có khả năng mua nhà hay không? Trong khi 32 phần trăm cư dân thành phố Toronto lại lo lắng về nạn kẹt xe.
    Một trong những lo lắng chung của các cư dân trong hai thành phố Montreal và Calgary là vấn đề bảo hiểm sức khoẻ.
    Khi đưọc hỏi, họ có hài lòng với chính quyền thành phố thì 62 phần trăm cư dân thành phố Calgary tỏ sự hài lòng, so với 42 phần trăm ở thành phố Vancouver, 28 phần trăm ở thành phố Toronto và 21 phần trăm ở thành phố Montreal.
    Nguồn gốc; sưu tầm>:D:D<
  2. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể giúp các người thân trong gia đình hoặc bạn bè đến du lịch Canada

    Làm sao có thể giúp các người thân trong gia đình hoặc bạn bè đến du lịch Canada?
    Có cách nào giúp mình với.
  3. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Một vài nét giới thiệu chung về đất nước Canada@};-@};-@};-

    Các bước chuẩn bị hồ sơ du học Canada
    Bước1: Chọn trường
    Hệ thống giáo dục Canada cũng tương tư ở Việt Nam, cũng có các cấp từ Tiểu học, Trung học, Cao đẳng, Đại học và sau đại học. Ngoài ra các trường còn có chương trình ngôn ngữ ESL và FSL dành cho các du học sinh chưa có bằng Anh văn hoặc Pháp văn quốc tế.
    Các bạn có thể chọn trường theo vùng tỉnh bang mình muốn đến, hay theo thời gian ngành sở thích hoặc các cấp bậc phù hợp với trình độ của mình.
    Bước 2: Xin thư nhập học
    Điền đơn xin nhập học (application form)
    Chuẩn bị các học bạ, văn bằng theo như trường yêu cầu
    Nộp phí xét đơn (application fee)
    Gởi tất cả sang trường bằng bưu điện hoặc bằng cách điền online tại website trường.
    Bước 3: Chứng minh tài chính
    Tùy vào ngành nghề mà gia đình học sinh kinh doanh thì sẽ ứng với các giấy tờ cụ thể khác nhau.
    Chuẩn bị giấy tờ, chứng từ cần thiết cho việc chứng minh tài chính, tài khoản ngân hàng.
    Nộp đơn xin thị thực nhập cảnh Canada 3 tháng trước khi khóa học bắt đầu.
    Bước 4: Phỏng vấn
    Phía Lãnh Sự Quán sẽ quyết định có triệu tập phỏng vấn học sinh hay không, điều này còn phụ thuộc vào chất lượng của từng bộ hồ sơ.
    Bước 5: Khám sức khỏe
    Học sinh sẽ đi khám sức khỏe ở những nơi chỉ định của phía Lãnh Sự Quán và kết quả về Visa sẽ có ít nhiều ảnh hưởng bởi phần này.
    Bước 6: Lên đường
    Học sinh nên tìm hiểu kỹ về đất nước Canada như luật pháp, nhiệt độ, cách sinh hoạt trước khi đến nơi…

    Một vài con số:
    Thủ đô: Ottawa
    Diện tích: 9.093.507 Km2
    Được ba đại dương bao bọc là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
    Tỉnh bang: 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ.
    Dân số: 33 triệu người (năm 2009) (hơn 1/3 dân số VN)
    Mật độ dân số: 3.38 người/km2 (thấp hơn 71 lần mật độ dân số VN)
    Múi giờ: có 6 múi giờ, chậm từ 3,5 đến 8 giờ so với giờ quốc tế GMT.
    GDP trên đầu người: thứ 6 thế giới.
    Hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và Pháp.


    Sơ lược về đất nước Canada
    Canada là một đất nước rộng lớn thứ hai trên thế giới với nhiều cảnh quan địa lý đa dạng và độc đáo, Canada cũng là một trong các nước công nghiệp đứng đầu thế giới.
    Từ những dân tộc đầu tiên, trải qua sự định cư của người Anh và người Pháp, cho đến những người dân Canada gần đây nhất, nước Canada trong thế kỉ 21 có dân cư đa dạng, lành nghề, hướng tới tương lai và là một trong những nơi có mức sống cao nhất thế giới. 80% dân số Canada sống ở các thành phố được coi là một trong những nơi an toàn và đáng sống nhất thế giới. Trong lịch sử không dài của mình, Canada đã phát triển thành một dân tộc hoàn toàn hiện đại dựa trên tri thức, nền quản trị, các công ty lớn, nền văn hóa sống hàng đầu thế giới. Cam kết vì sự tuyệt hảo, người Canada hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan.
    Khi đến Canada, người nước ngoài đều có chung một nhận xét rằng người dân Canada là những người trung thực, lịch sự, thân thiện, cởi mở, có sức khỏe, có giáo dục và đặc biệt có trách nhiệm cao trong công việc bảo vệ môi trường. Không khí thanh bình và êm ả trong nhịp sống xã hội, trong thiên nhiên rộng mở và trong quan hệ con người là một sắc thái rất rõ rệt trong đời sống Canada.

    Lý do chọn du học Canada
    Canada đầu tư cao cho hệ thống giáo dục theo bình quân đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khối G8.
    Bằng cấp Canada do các trường Đại Học Canada cấp được công nhận trên toàn thế giới. Vì thế du học sinh dễ dàng tiếp tục chương trình sau Đại học tại các Đại học nổi tiếng trên thế giới, hoặc tìm được việc làm trong các công ty lớn tại các quốc gia phát triển khác hay tại ngay Canada.
    Canada là nước xếp hàng đầu trên thế giới về chất lượng sống. Canada đạt được những thứ hạng cao cho hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm và bạo hành rất thấp.
    Mức sống cao nhưng giá cả sinh hoạt thấp. Tỷ lệ lạm phát tại Canada ở mức thấp nhất so với các nước công nghiệp phát triển khác, người dân có mức sống cao, trên 65% người dân có nhà riêng và sở hữu các loại hàng hóa sử dụng lâu dài như xe hơi, máy giặt, truyền hình…
    Đất nước hiếu khách: Canada là một nước của dân nhập cư với cả truyền thống và chính sách khuyến khích đa văn hóa, vì vậy hầu như mọi sắc tộc trên thế giới đều hiện diện tại Canada.
    Môi trường tự nhiên và thiên nhiên tươi đẹp là một nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời: Bờ biển British Columbia, đảo Victoria, dãy núi đá Rocky Mounstains hung vỹ ở Alberta và các công viên phố cổ đẹp như tranh vẽ ở Montreal, Québec.
    Xã hội an toàn, ổn định: khác với nước láng giềng Mỹ, vũ khí được tuyệt đối cấm sử dụng ở Canada.
    Trình độ khoa học, kỹ thuật cao: Canada đặc biệt nổi tiếng trong các ngành nghiên cứu không gian, vi điện tử, thiết bị y khoa, công nghệ phần mềm, thủy điện và năng lượng hạt nhân, laser và quang học…
    Đất nước nói hai thứ tiếng là Anh và Pháp, sinh viên có thuận lợi học một hay cả hai ngôn ngữ qua các chương trình ESL và FSL với giáo viên bản xứ.
    Ngành giáo dục Canada có chi phí cạnh tranh.

    Nguồn gốc: sưu tầm>:D:D<

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. hoalyly19790

    hoalyly19790 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chi phí điều trị khi du lich Canda

    Mình có người bạn định đi du lịch ở Canada. Nhưng nếu bị bệnh hoặc bị tai nạn trong khi du lịch tại Canada thì Chính phủ có giúp chi phí điều trị hay không?

Chia sẻ trang này