1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài ưu đãi cho những ai định cư Malta mới nhất

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi chugiong, 08/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugiong

    chugiong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    VỀ MALTA
    Malta là một đảo quốc ở vùng Nam Âu, giữa biển Địa Trung Hải, tọa lạc tại vị trí cách 80 km về phía nam của nước Ý. Malta gồm 3 đảo lớn là Malta, Gozo và Comino. Quốc đảo này có diện tích khá nhỏ chỉ khoảng 316 km2 với dân số xấp xỉ 460.000 người nên Malta là nước có mật độ dân cư cao hàng đầu thế giới. Ngôn ngữ chính thức của người dân ở đây là tiếng Anh và tiếng Malta. Đặc biệt thủ đô Valletta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Xem thêm

    KHÍ HẬU
    Malta mang khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải, mùa đông không lạnh quá, mưa nhiều. Trái ngược với đó là mùa hè nóng khô nhưng ở mức vừa phải, rất dễ chịu với người dân vùng nhiệt đới như Việt Nam.
    Malta là quốc gia ấm nhất âu lục vì sở hữu hơn 3.000 giờ nắng, tức trung bình có từ 5 tới 12 giờ nắng mỗi ngày. Tổ chức International Living đánh giá Malta là quốc gia có khí hậu tuyệt vời nhất thế giới.Theo Văn phòng thống kê quốc gia Malta (National Statistics Office NSO) số ngày lưu trú trung bình của du khách tại Malta là 6.3 ngày
    Với mức nhiệt và điều kiện khí hậu lý tưởng này du khách có thể tới Malta nghỉ dưỡng, bơi lội,… quanh năm. Vào năm 2016, Malta đã đón tới 2 triệu lượt khách du lịch – gấp 5 lần số dân.

    Y TẾ
    GIÁO DỤC
    kinh tế tài chính
    MÔI TRƯỜNG SỐNG
    CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN IIP (INDIVIDUAL INVESTOR PROGRAMME)
    Ra đời vào năm 2014 chương trình nhà đầu tư cá nhân (Individual Investor Program - IIP) mở ra cơ hội nhận quốc tịch Malta cho nhà đầu tư trên khắp thế giới. Nhận quốc tịch Malta giúp nhà đầu tư và gia đình tận hưởng mọi quyền lợi như công dân: tự do đi lại, sinh sống, làm việc, học tập, tận hưởng cơ sở hạ tầng tại các nước Liên minh châu âu.

    Chương trình nhà đầu tư cá nhân của Malta (IIP) giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh trong vòng 1 – 3 tuần, lấy quốc tịch sau 12 tháng.

    Bảo lãnh cho vợ/chồng, con cái dưới 26 tuổi, con nuôi, bố mẹ trên 55 tuổi và ông bà nội ngoại 2 bên.

    Nhà đầu tư được phép đi làm, kinh doanh tại Malta

    hòa bình đi lại 160 quốc gia không cần visa, bao gồm khối Schengen và UK, Úc, New Zealand

    ĐIỀU KIỆN tham gia IIP
    Nhà đầu tư từ 18 tuổi trở lên

    Lý lịch tư pháp trong sạch

    Mua bất động sản có giá trị ít nhất 350.000 EUR hoặc thuê bất động sản có giá trị 16.000 EUR

    Đóng góp không hoàn lại cho chính phủ Malta 650.000 EUR

    Mua trái phiếu chính phủ trị giá 150.000 EUR và có thể bán sau 5 năm

    thời gian cư trú hợp pháp 12 tháng

    Có mặt tại Malta ít nhất 14 ngày/năm

    quá trình ĐẦU TƯ IIP
    1
    Chuẩn bị hồ sơ, điền đơn, ký giấy tờ trước đại sứ quán Malta và nhận thẻ Residence card sau 1 – 3 tuần

    2
    Xử lý hồ sơ trong vòng 6 tháng và nhà đầu tư nhận được thư chấp nhận

    3
    4 – 6 tháng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, nộp bảo hiểm sức khỏe, tuyên thệ

    4
    Nhà đầu tư nhận hộ chiếu sau 12 - 18 tháng kể từ khi có thẻ E-Residence card

    Chương trình cấp thẻ thường trú nhân MRVP ra đời từ Đạo luật quốc tịch Malta được sửa đổi bổ sung qua thông báo pháp lý số 47 năm 2014 mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư được sinh sống và làm việc và hưởng quyền lợi như công dân âu lục.

    Nhà đầu tư cá nhân có thể nhận thẻ cư trú 5 năm

    Không yêu cầu thời gian cư trú

    thời gian cấp thẻ nhanh chóng chỉ sau 4 tháng

    Hưởng các ích lợi cuộc sống theo chuẩn châu âu

    Nhà đầu tư (người đứng đơn) từ 18 tuổi trở lên

    Lý lịch pháp lý trong sạch

    Mua bất động sản ở đảo chính có giá trị ít nhất 320.000 EUR, nếu mua ở đảo Gozo và phía nam Malta bất động sản có giá từ 270.000 EUR. Hoặc thuê bất động sản ở đảo chính với giá 12.000 EUR, nếu thuê ở đảo Gozo và phía nam Malta giá thuê ít nhất 10.000 EUR và giữ trong 5 năm.

    Đóng góp không hoàn lại cho chính phủ Malta 30.000 EUR

    Mua trái phiếu chính phủ trị giá 250.000 EUR giữ trong 5 năm

    Mua bảo hiểm sức khỏe cho tất cả thành viên gia đình

    Nhà đầu tư minh chứng mình có thu nhập ít nhất 100.000 EUR/năm hoặc tổng tài sản 500.000 EUR (với số dư ngân hàng 250.000 EUR).

Chia sẻ trang này