1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một vấn đề nhiệt học

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi huyenthoai8484, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    một vấn đề nhiệt học

    mình có một bài toán thế này
    một khối vật liệu thể tích 1m khối nhiệt độ t1, nhiệt dung riêng C1, nhúng khối vật liệu vào 2m khối nước ( bảo đảm ngập hết khối vật liệu) có nhiệt độ t2 và nhiệt dung riêng là Cn. Giả sử không có mất mát nhiệt.
    1. tính nhiệt độ cân bằng của hệ
    2. tính thời gian để hệ đạt đến nhiệt độ cân bằng
    Ai biết cách giải hoặc có các công thức liên quan thì post lên giúp mình, do là bài toán thực tế nên mình cũng chưa biết là cần những số liệu j, vậy nên tối thiểu mình cần có công thức để biết cần sô liệu j
    thank 4 read and help!!!
  2. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    1- Cái này dễ.
    2- Cái này thì quá khó, không thể giải bằng tay vì nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.
  3. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihì, tình trạng chung roài
    tiếp tục tìm sự giúp đỡ, ai biết có các công thức liên quan thì giúp mình với. có thể không cần tính chính xác lắm, chỉ cần tương đối chính xác là ok rồi.
  4. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chung là chung thế lào ?
    Bác đã vô đây hỏi thì chắc phải có mốt mớ kiến thức về vật lý rồi chứ ?
    Câu 1 em không dám đưa công thức vì sợ bị chưởi là chảnh.
    Câu 2 : một số thức bác cần biết :
    - Hình dáng vật
    - Hình dáng chất lỏng bao quanh vật.
    - Tốc độ truyền nhiệt của 02 thứ.
    - Đối lưu ?
    (Không bít còn gì nữa không ?).
    Bài toán này không thể giải bằng tay.
  5. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nói nhanh cho nó vuông nhé, dân kỹ thuật mà
    mình là dân hóa học, hoạt động trong ngành dầu khí, bây giờ cần tiến hành phản ứng tỏa nhiệt ở độ sâu 4000m, khối vật chất mình nói đến là đá chứa ( có chứa dầu và nước) còn cái "nước" mình nói đến thì là hỗn hợp dầu và nước. nhưng bọn mình đã quy nó về bài toán rất đơn giản như trên.
    bọn mình đã tính đến phương án làm thí nghiệm để xác định time này, tuy nhiên việc lấy mẫu đá chứa là vô cùng đắt ( ai làm dầu khí thì biết coring đắt thế nào ) nên vẫn mong có được những tính toán sơ bộ, mặc dù không hề chính xác, nói đúng hơn là có độ chính xác tương đối.
    vậy một lần nữa, không mong mọi người đưa cho mình kết quả, mà nếu được hãy cho mình những công thức liên quan để mình có thể tiếp cận vấn đề gần hơn.
    thân!
  6. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Truyền nhiệt không đơn giản là công thức vì thực tế, công thức của nó cũng rất đơn giản, chỉ là phương trình vi phân, nhưng để giải được nó thì hơi bị chua.
    Cân bằng nhiệt :
    http://vancongloc.googlepages.com/bai25-gadt.ppt
    Để biết sơ bộ về truyền nhiệt
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_truy%E1%BB%81n_nhi%E1%BB%87t
    Ebook
    http://www.ebook.edu.vn/?page=1.29&view=477
    Nó là một môn học khó, không đơn giản chỉ đọc vài cuốn sách là có thể hiểu và thực hành được.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Dân nhiệt xịn đây, nhưng giờ này không lục sách quẳng công thức lên được, vả lại bạn cho thiếu độ dẫn nhiệt của cái của nợ 1 mét khối nên không tính được.
  8. vatlytoet

    vatlytoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không cần thể tích. cần khối luợng và nhiệt dung riêng.
    Gọi : m1; C1 ; T1 là khối luợng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ của vật.
    Gọi : m2; C2; T2 là khối luợng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ của nuớc.
    Sau khi cân bằng nhiệt, thì vật và nuớc có cùng nhiệt độ T3.
    Luợng nhiệt do vật toả ra phải bằng luợng niệt do nuớc hấp thu.
    m1.C1.(T3 - T1) = m2.C2.(T3 - T2)
    sau khi giải phuơng trình sẽ tìm ra T3.
    Muốn biết thời gian toả nhiệt thì lấy đồng hồ xem.
  9. cadzot

    cadzot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với nè:
    1. Dùng phương trình cân bằng nhiệt: Qtỏa = Qthu
    2.Để xử lý vấn đề này ta cần biết trước một hệ số, tạm gọi là tốc độ truyền nhiệt, nằm trong mối liên hệ:
    dq = H.(T1-T2).dt
    trong đố dq là nhiệt trao đổi giữa hai vật, T1 - T2 là độ chênh lệch nhiệt độ, dt là thời gian trao đổi.

Chia sẻ trang này