1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vấn đề về vũ khí chống tăng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dhna79, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc link này thì sẽ biết nhe: không thể dịch hết vì quá dài
    http://www.g2mil.com/RPG.htm
    BE COOL!
  2. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Thời Liên xô cũ, Ông Môlôtốp đã sáng chế ra một thứ bom chống tăng - đặt tên là bom xăng Môlôtốp. Đây là hỗn hợp giữa xăng và crếp (dạng cao su non hoà tan trong xăng) được cho vào trong 1 cái chai ngoài nút giẻ là ngòi nổ.Khi đốt và ném vào xe tăng, hỗn hợp này sẽ cháy rất lâu, gây ra khói, sức nóng làm xe tăng không quan sát được, các anh lính ngồi trong bị hun nóng và khói như hun chuột hoặc gây cháy thùng dầu phụ bên hông xe. Như vậy buộc phải mở lỗ thông hơi hay nắp xe ngoi ra thở. Đây là cơ hội để ném lựu đạn hoặc bắn tỉa tiêu diệt lính và xe. Thời 9 năm kháng chiến chống Pháp, các cụ nhà ta cũng xài loại này để diệt xe tăng Pháp (Ai đọc tác phẩm "Sống mãi với thủ đô" của Huy Tưởng thì biết ). lọai bom xăng này nhược điểm là phải vào gần xe và tay phải khoẻ, ném phải chính xác. đồng thời phải thủ bao diêm hoặc bật lửa theo người
    Bây giờ nó vẫn được dùng trong các cuộc biểu tình ví dụ như Thanh niên Palestin vẫn chơi loại này để đốt xe thiết giáp do thái
    hoặc các cuộc bạo động trên các nước. Dung dịch xăng+crếp này mà dính vào người thì coi như bỏng cấp 5
    DHG
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    coi bộ toán học cơ bản này mà cũng phải mất một thời gian mới áp dụng, nhiều loại xe tăng trước đây không dùng, có phải là chưa cần hay là mới phát minh sau này không nhỉ!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Cavalry muốn hiểu rõ hơn thì vào đây:
    [topic]293090[/topic]
    hay:
    http://www3.ttvnol.com/Quansu/293090/trang-3.ttvn
    BE COOL!
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tính toán thì đơn giản đấy vấn đề là ý tưởng và thiết kế , ban đầu xe tank tạo ra chỉ là 1 chiếc xe có bánh xích bọc thép để đạn bộ binh bắn không thủng trang bị nhiều súng máy để bắn bộ binh , đó là thời kỳ đầu thời WW1 , đến thời WW2 mới có ý niệm về tank đấu tank , xem tank nhưng 1 quả đấm quân sự chính chứ không phải là đồ hổ trợ đi kèm theo bộ binh . Từ đó mới có ý niệm giáp cần đảm bảo độ dày để khỏi bị đối phương xuyên .
    Ban đầu do thiết kế cơ bản là vỏ giáp đứng nên giáp phụ trợ gắn thêm cũng đứng nốt , về sau khi công nghệ chế tạo tiên tiến người ta mới thiết kế tốt được giáp nghiên tất nhiên việc này được làm sau WW2 nghĩa là sau khi người ta biết tank là gì có vai trò gì và nên chế tạo nó như thế nào , dỉ nhiên đây chỉ là sơ khai , sau cái vụ giáp nghiên còn diền chắn hệ thống bảo vệ chủ động ............

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Quân đội Đức đã đưa vào trang bị loại đạn chống tăng có đầu đạn mẫn cảm Smart 155mm. Đạn do công ty chế tạo bom đạn trí năng GIWS (Đức) nghiên cứu, phát triển từ năm 1989 dùng cho hệ thống pháo tự hành PzH- 2000. Năm 1994, loại đạn này được tiến hành bắn thử lần đầu tiên và cuối năm 2001, đạn Smart đã được sản xuất với số lượng khoảng 9000 quả.
    Đạn mẫn cảm Smart thuộc dạng đạn vỏ mỏng. Độ dày vỏ đạn chỉ bằng 1/4- 1/3 loại đạn thông thường. Mục đích của việc thiết kế này là làm cho nó có thể bay trong khoảng cách xa nhất trong không gian, đồng thời làm cho đường kính bao trùm khi nổ của các mảnh nổ đạt mức lớn nhất. Hệ thống thiết bị mẫn cảm ở đầu đạn Smart có khả năng thu nhận các tín hiệu bức xạ và phản xạ về mục tiêu và các yếu tố khác của mục tiêu để nhận biết mục tiêu. Thiết bị mẫn cảm của đạn Smart đã sử dụng 3 đường dẫn tín hiệu khác nhau là thiết bị trinh thám hồng ngoại, ra-đa sóng mi-li-mét 94 GHz, thiết bị bức xạ sóng mi-li-mét. Việc sử dụng 3 đường dẫn này đã giúp cho nó có năng lực chống gây nhiễu tương đối lớn, có thể thích nghi với môi trường chiến trường hiện tại. Khi một đường dẫn không thể hoạt động bình thường, nhưng Smart vẫn có thể dựa vào tín hiệu của hai đường dẫn kia để nhận biết mục tiêu.
    Đạn Smart được thiết kế rất tinh xảo, ra-đa sóng mm và thiết bị bức xạ sóng mm cùng dùng một dây an-ten. An-ten và thiết bị bao bọc mảnh nổ của đạn lại hợp thành một. Kết cấu này không chỉ tạo ra lỗ hổng thích hợp cho an-ten mà còn không phải tăng cường các trang thiết bị chuyển đổi cơ khí của ra-đa, sử dụng tương đối có hiệu quả trên không gian.
    Smart đã được trang bị cho các loại pháo 155mm của quân đội NATO như pháo M109, FH155. Loại đạn này cũng có thể trang bị cho cả loại pháo G6 của Nam Phi. Tầm bắn lớn nhất của đạn Smart là 27km./.
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Pháo tự hành PzH-2000 do hãng Kroz Mcfrey Wavmen nghiên cứu phát triến từ đầu thập niên 90 (thế kỷ XX) theo sự đặt hàng của quân đội Đức. Ban đầu, pháo tự hành được thiết kế dựa trên khung gầm xe tăng Leopard, được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu điểm với đạn 155mm ?othông minh? và tiêu diệt các mục tiêu diện rộng với các loại đạn 155mm thông thường. Pháo tự hành PzH-2000 còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu xe tăng, xe bọc thép ở tầm bắn thẳng. Sau khi thử nghiệm thành công, pháo tự hành PzH-2000 đã được đưa vào trang bị ngay cho quân đội Đức, đến năm 2002, Đức đã có tổng số 185 hệ thống PzH-2000 hiện đại.
    Đặc tính nổi bật nhất của pháo tự hành PzH-2000 là khả năng nạp đạn tự động, ngòi điện tử tự động điều chỉnh và hệ thống dẫn đường quán tính được trợ giúp bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Pháo còn được lắp đặt các thiết bị truyền dẫn và xử lý dữ liệu tiên tiến và hệ thống kính ngắm ban đêm hiện đại. Cơ số đạn mang theo cho mỗi hệ thống PzH-2000 là 60 quả đạn, tầm bắn của pháo đạt 30km, khi bắn đạn tăng tầm theo tiêu chuẩn NATO, tầm bắn đạt tới 40 km. Tốc độ bắn của pháo đạt 10 phát/phút.
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!

Chia sẻ trang này