1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ý tưởng cho hệ thống truyền thanh công cộng.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thanh786, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng cho hệ thống truyền thanh công cộng.

    Việc truyền thanh công cộng mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội :

    Các thông tin đến và thức tỉnh cả với những người ít nghe đài hay xem TV, nhất là những người ít văn hóa, hay quá bận rộn. Giới trẻ nhất là các vùng đô thị đông đúc hay bị cuốn hút vào những cám dỗ tầm thường và ít khi quan tâm và cũng không có điều kiện để quan tâm đến những thông tin quan trọng, thì các loa truyền thanh công cộng rất có ý nghĩa với tư tưởng của họ.

    Các thông tin có ý nghĩa dễ đến với mọi người trong khi người ta đang làm việc hay chạy xe trên đường. Các bài hát làm phấn khích lòng người. Ngay cả như tôi đôi lúc nghe từ xa thoang thoảng những bài hát hay bài nói thì thấy cũng hay hay.



    Tuy nhiên các hệ thống loa truyền thanh hay gây sự phản cảm, và rất khó chịu vì lý do là : Đa số các loa được đặt rất thấp, bừa bãi, cẩu thả. Phát thanh in ỏi, nhà gần thì chói tai nhức đầu, nhà xa thì không nghe rõ.

    Việc đặt các loa truyền thanh cẩu thả gây phản cảm rất lớn với chính quyền.



    Vậy làm thế nào để giải quyết được bài toán? Bỏ thì thương mà vương thì tội này? ?



    Ta phải hiểu được tính chất của việc phóng thanh diện rộng :





    Nó phải có tầm bao quát lớn

    Âm thanh nhẹ nhàng thoang thoảng như gió mát để người ta có thể vừa tập trung vào công việc của mình vừa có thể nghe đài, điều này là hết sức quan trọng : Nó hoàn toàn không tạo sự khó chịu, phản cảm, thể hiện sự tôn trọng người khác. Như vậy, nó dễ thấm vào lòng người, mà ông cha ta đã có câu : ?oMưa dầm thấm đất? hay ?o Lạt mềm buộc chặt?.


    Mỗi khi nó được mọi người đón nhận tin yêu thì hiệu quả vô cùng to lớn. Nó là kim chỉ nam cho tư tưởng con người, là liều thuốc bổ quý giá và nó góp phần to lớn cho đời sống tinh thần xã hội. Góp phần to lớn vào việc chấn chỉnh nhân cách lối sống cho mọi người.


    Phải hướng vào những khu phức tạp và có dân cư lớn như : Bến xe tàu, chợ, khu công nghiệp thuê trọ, các khu trung tâm . . .


    Cách lắp đặt và chọn vị trí :

    Chọn một khoảng trống bên ngoài khu cần hướng đến : Đồng ruộng, đồi hoang hay sử dụng luôn cột ăng ten phát sóng vô tuyến thì rất tuyệt.
    Xây dựng một cột thép cao ít nhất là 30m tùy phạm vi truyền thanh. Nó giống cột ăng ten phát sóng.
    Đặt loa cao ít nhất là 30m và hơi chúc xuống một tí, khi đó phạm vi phát thanh là rất hiệu quả.


    Nhận xét :

    Với cột truyền thanh cao và được đặt như trên thì một tác dụng nữa là nó có khả năng chống sét bảo vệ một phạm vi nhất định.
    Cần thiết phải có sự phối hợp làm cột ăng ten phát sóng vô tuyến với hệ thống truyền thanh công cộng vì chúng hợp nhau rất nhiều mặt. Và giảm rất nhiều tốn kém.
    Cần phân biệt với loa phóng thanh mang tính cục bộ ( là loại chỉ mang tính thông báo ngắn cho một cụm dân cư nhỏ)
    Có thể mắc thêm các đèn màu nhỏ mang tính thẩm mỹ vào cột nhất là những ngày lễ hội.
    Sự đầu tư chính đáng thể hiện sự quan tâm và khôn ngoan của chính quyền là một cơ sở để dân gần Đảng, yêu Đảng.
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bản chủ đề đã được chỉnh lý:
    Ý tưởng cho hệ thống truyền phát thanh công cộng.
    Việc truyền phát thanh công cộng mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội :
    Các thông tin đến và thức tỉnh cả với những người ít nghe đài hay xem TV, nhất là những người ít văn hóa, hay quá bận rộn. Giới trẻ nhất là các vùng đô thị đông đúc hay bị cuốn hút vào nhiều cám dỗ , ít khi quan tâm và cũng không có điều kiện để quan tâm đến những thông tin quan trọng, thì các loa truyền phát thanh công cộng rất có ý nghĩa với tư tưởng của họ.
    Các thông tin có ý nghĩa dễ đến với mọi người trong khi người ta đang làm việc hay chạy xe trên đường. Các bài hát làm phấn khích lòng người.
    Tuy nhiên các hệ thống loa truyền phát thanh hay gây sự phản cảm, và rất khó chịu vì lý do là :
    Đa số các loa được đặt rất thấp, bừa bãi, cẩu thả. Phát thanh in ỏi, nhà gần thì chói tai nhức đầu, nhà xa thì không nghe rõ.
    Việc đặt các loa truyền phát thanh cẩu thả gây phản cảm rất lớn với chính quyền.
    Vậy làm thế nào để giải quyết được bài toán : ? Bỏ thì thương mà vương thì tội này? ?
    Ta phải hiểu được tính chất của việc phóng thanh diện rộng :


    Nó phải có tầm bao quát lớn

    Âm thanh nhẹ nhàng thoang thoảng như gió mát để người ta có thể vừa tập trung vào công việc của mình vừa có thể nghe đài, điều này là hết sức quan trọng : Nó hoàn toàn không tạo sự khó chịu, phản cảm, thể hiện sự tôn trọng người khác. Như vậy, nó dễ thấm vào lòng người,mà ông cha ta đã có câu : ?oMưa dầm thấm đất? hay ?o Lạt mềm buộc chặt?.

    Mỗi khi nó được mọi người đón nhận tin yêu thì hiệu quả vô cùng to lớn. Nó là kim chỉ nam cho tư tưởng con người, là liều thuốc bổ quý giá và nó góp phần to lớn cho đời sống tinh thần xã hội. Góp phần to lớn vào việc chấn chỉnh nhân cách, lối sống cho mọi người.

    Phải hướng vào những khu có dân cư lớn và phức tạp như : Chợ, bến xe tàu, khu công nghiệp thuê trọ, các khu trung tâm, khu du lịch,nghỉ mát . . .

    Cách lắp đặt và chọn vị trí :

    Chọn một khoảng trống bên ngoài khu cần hướng đến : Đồng ruộng, đồi hoang nên sử dụng luôn cột ăng ten phát sóng vô tuyến thì rất tuyệt.

    Xây dựng một cột thép cao ít nhất là 30m, càng cao thì càng tốt. Nó giống cột ăng ten phát sóng.

    Đặt loa trên đỉnh cột và hơi chúc xuống một tí, khi đó phạm vi phát thanh là rất bao quát.
    [/list]
    Nhận xét :
    Với cột truyền phát thanh cao và được đặt như trên thì một tác dụng nữa là nó có khả năng chống sét bảo vệ một phạm vi nhất định.
    Cần thiết phải có sự phối hợp làm cột ăng ten phát sóng vô tuyến với hệ thống truyền phát thanh công cộng vì chúng hợp nhau rất nhiều mặt. Và giảm rất nhiều tốn kém.
    Cần phân biệt với loa phóng thanh mang tính cục bộ ( là loại chỉ dùng để thông báo cho một cụm dân cư nhỏ)
    Có thể mắc thêm các đèn màu nhỏ mang tính thẩm mỹ vào cột nhất là những ngày lễ hội.
    Sự đầu tư chính đáng thể hiện sự quan tâm và khôn ngoan của chính quyền là một cơ sở để dân gần Đảng, yêu Đảng.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Truyền thanh công cộng là một ý kiến tối tăm lạc hậu nhất trong lịch sử
    truyền thanh.
    Nó ra đời trong những hoàn cảnh ngục tù, làm công cụ của bọn độc tài .
    Một khi dân trí đủ cao, ý tưởng truyền thanh công cộng mất đi luôn.
    Ngày nay, truyền thanh công cộng chỉ còn thu hẹp trong phạm vi nội bộ
    một tổ chức, trong một khuôn khổ thời gian, phục vụ cho nội bộ quần
    chúng, và từng cá nhân tuỳ ý không nghe truyền thanh lúc nào cũng được.
    Vì tác dụng hạn hẹp đến mức tối thiểu như vậy, cái nghĩa "công cộng"
    không còn thực như nguyên thuỷ. Điều đó cũng có nghĩa "truyền thanh
    công cộng" thật sự không còn nữa.
  4. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi mới nói là phải đặt nó thật cao, và chỉ nghe thoang thoảng như gió, nghĩa là đủ nghe như ai nói chuyện nhỏ gần mình. Khi đặt rất cao thì đi đâu ta cũng nghe đựoc. Nó như làm nền cho môi trường xung quanh.
  5. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    T a biết trong việc phát sóng vô tuyến cho mặt đất thì độ cao của cột Anten là rất quan trọng, càng cao thì càng tốt. Trong việc phát thanh cũng vậy, loa đặt càng cao thì càng tốt, càng hiệu quả mà chỉ cần những chiếc loa với công suất thông thường ta hay dùng.
    Nếu như đặt loa cao khoảng 70m so với xung quanh thì nó bao được một vùng có bán kính trên dưới 1km. Do vậy nên đặt loa trên các cột vô tuyến thì bảo bảo cho một vùng trung tâm của một thị trấn, một quận, và chỉ cần vậy, hầu như không tốn kém gì, vì ngày nay các cột vô tuyến rất nhiều.
    Khi đặt loa nên xem có thể lên cao hơn nữa hay thấp hơn. Nói chung là tùy phạm vi phát thanh và điều kiện.
    Khi đó phạm vi phát thanh là rất lớn và âm thanh hầu như rất đồng đều khắp nơi, nghe rất dễ chịu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc riêng của mỗi người.

Chia sẻ trang này