1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MR HỮU ƯỚC "TRẢ NỢ TÌNH XƯA" VỚI TUỔI TRẺ NÈ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lekimlien, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    MR HỮU ƯỚC "TRẢ NỢ TÌNH XƯA" VỚI TUỔI TRẺ NÈ

    Bữa nay đọc trên CAND vụ "xe con một thứ trưởng BCA", thấy anh Ước nhà mình lớn tiếng chê trách các báo PLTPHCM, TT đưa tin sai sự thật nè, các bác đọc chưa? Giọng văn có vẻ còn cay cú TT dạo trước dám "uýnh" kịch cọt của ông ấy...

    Được lekimlien sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 14/04/2006
  2. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, cũng quan tâm vụ cái xe của con ông thứ trưởng này quá. Tìm được mấy cái hay ho trên các báo để mọi người đọc đây.
    Thứ nhất: VietNamNet đăng
    Giải trình của tướng Oánh bị nghi chưa trung thực?
    01:01'' 11/04/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet)- Diễn biến mới của vụ Bùi Tiến Dũng: phát hiện thêm 3 chiếc xe cho mượn, Dũng ?oHuế? thủ tiêu ĐTDĐ không thành và nghi vấn mới về Tướng Cao Ngọc Oánh
    >>Ông Cao Ngọc Oánh: "Tôi mong sự việc sớm rõ ràng"
    Cơ quan điều tra vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 chiếc xe sang trọng khác cũng đã bị Bùi Tiến dũng đem cho mượn vô thời hạn, trong đó có chiếc Camry 3.0. Một chiếc cho con của thứ trưởng một bộ có liên quan đến công tác phá án. Một chiếc cho con trai một lãnh đạo TP Hà Nội mượn. Và một chiếc cho một phụ nữ tên Tr. ?" khả năng là ?obồ? của Dũng mượn.
    Dũng ?oHuế? ném ĐTDĐ, tiếp viên hàng không nộp CQĐT!
    Theo một nguồn tin cho biết, trên đường từ Thái Lan trở về VN, Dũng ?oHuế? đã huỷ chiếc điện thoại di động thường xuyên gọi (và nhận cuộc gọi) cho các VIP. Song, một số tiếp viên hàng không đã kịp thời thu giữ và lập biên bản rồi giao nộp cho cơ quan điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác minh được một số cuộc gọi đi ?" đến chiếc máy này. Trong đó có một nội dung quan trọng: thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã gọi rất nhiều lần cho Dũng ?oHuế? trong thời gian Dũng ở tại Thái Lan
    Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh chưa giải trình đầy đủ!?
    Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định: thời điểm cuối tháng 3/2006 vừa qua, từ Thái Lan, Dũng ?oHuế? đã gửi một bản fax tới Thiếu tướng Trần Văn Nho - Chánh văn phòng Cơ quan điều tra. Nội dung bản fax gần giống như bức thư điện tử Dũng gửi cho các báo: Ngày 29/3, Dũng sẽ về Việt Nam trình diện cơ quan điều tra để minh oan cho một số cán bộ cao cấp, cán bộ liêm khiết trong sạch của Đảng và Nhà nước.
    Một nguồn tin cho biết, ngày 7/4, Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục CSND đã có cuộc họp với tướng Cao Ngọc Oánh ?" Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục CSND, thủ trưởng cơ quan CSĐT. Tại cuộc họp này, tướng Oánh đã bị đánh giá là chưa giải trình đầy đủ về mối quan hệ với Tôn Anh Dũng, một bị can trong đường dây ?ochạy tội? cho Bùi Tiến Dũng. Và ông Oánh được yêu cầu rút khỏi danh sách đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Hiện, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh cũng đã bị rút khỏi nhân sự bầu vào Trung ương và đề cử thứ trưởng Bộ Công an.
    Nguồn tin này cũng cung cấp thêm: ông Cao Ngọc Oánh chỉ đạo cả chuyên án nhưng không hề chỉ đạo việc bắt giữ Bùi Tiến Dũng. Ngay cả sau khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, ông Oánh còn có 5 cuộc điện thoại cho 2 cán bộ điều tra dưới quyền ?" những người trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo việc bắt giữ Bùi Tiến Dũng ?" với những lời lẽ hết sức nặng nề đối với hai cán bộ này.
    Các phóng viên được loại khỏi danh sách nghi ?ochạy án?
    Chiều 10/4, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cho biết: Đến nay, nghi ngờ về việc khoảng 10 phóng viên trong diện ?o chạy án? đã được giải toả.
    Được biết, trước thời điểm 10/4, đã có một danh sách khoảng 10 phóng viên thuộc diện tình nghi tham gia ?ochạy tội? cho Bùi Tiến Dũng. Các nhà báo này đã bị nghi ngờ được một người tên Quyết ?orâu? đến gặp gỡ, nhờ viết bài chạy tội cho Dũng ?otổng?. Cùng ngày 10/4, các điều tra viên đã xuống trại tạm giam T16 để thẩm vấn hai bị can Nguyễn Việt Tiến và Tôn Anh Dũng.
    Cũng trong ngày 10/4, các điều tra viên tập trung hỏi cung ông Nguyễn Việt Tiến chung quanh nội dung tài sản cá nhân và 5 sai phạm đã được xác định. Thông tin ban đầu: Ông Tiến chưa thành khẩn khai báo.
    Hoàng Nguyên
  3. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai: Thanh Niên đăng
    Thông tin mới nhất xung quanh vụ án PMU 18
    01:23:00, 11/04/2006
    Ông Cao Ngọc Oánh nhiều lần điện thoại cho Dũng ?oHuế? khi đối tượng này còn ở Thái Lan
    Một nguồn tin cho hay, ngày 7/4, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục CSND - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã có cuộc họp với Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CSND.
    Tại cuộc họp này, ông Oánh đã bị nhiều chất vấn khi giải trình về mối quan hệ với bị can Tôn Anh Dũng, tức Dũng "Huế". Có khả năng cấp trên sẽ đề nghị ông Oánh rút khỏi danh sách đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Trước đó, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã bị rút khỏi nhân sự bầu vào trung ương và đề cử thứ trưởng Bộ Công an.
    Cuối tháng 3 vừa qua, từ Thái Lan, Dũng "Huế" đã gửi một bản fax tới số fax của thiếu tướng Trần Văn Nho (Chánh văn phòng Cơ quan điều tra). Nội dung: Ngày 29/3, Dũng sẽ về Việt Nam trình diện cơ quan điều tra (CQĐT) để minh oan cho một số cán bộ cao cấp, cán bộ liêm khiết, trong sạch của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, khi gần về đến VN, Dũng "Huế" đã phá hỏng chiếc điện thoại di động mà bị can này thường xuyên liên lạc khi ở Thái Lan. Tuy nhiên, ý đồ của Dũng đã không thành, một tiếp viên hàng không đã tìm thấy rồi giao nộp cho CQĐT. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác minh được một số cuộc gọi đi và đến chiếc máy này. Đáng lưu ý nhất, trong thời gian Dũng lưu lại Thái Lan, ông Cao Ngọc Oánh đã nhiều lần gọi cho Dũng.
    Trong một diễn biến khác, tiếp tục điều tra về số xe ô tô Bùi Tiến Dũng cho mượn bừa bãi khi còn làm Tổng giám đốc PMU 18, ngoài 34 chiếc xe, Cơ quan điều tra phát hiện thêm 3 chiếc xe sang trọng khác cũng được cho mượn vô thời hạn. ..
    Rút Vụ trưởng Vụ A1 Nguyễn Duy Hồng khỏi quá trình điều tra vụ án
    Theo một nguồn tin, ngày 10/4, lãnh đạo các cơ quan chức năng đã có quyết định rút ông Nguyễn Duy Hồng - Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát án điều tra (Vụ 1A) thuộc Viện KSND Tối cao khỏi nhiệm vụ kiểm sát điều tra vụ án tham nhũng ở PMU 18. Một kiểm sát viên khác trực tiếp thụ lý vụ việc cũng phải rút khỏi vụ án để đảm bảo tính khách quan của vụ án.
    Mặc dù tới nay chưa có kết luận có hay không việc ông Hồng nhận 100.000 USD nhưng ông này có những mối liên quan tới một số quan chức bị nghi ngờ có liên quan. Như Thanh Niên đã thông tin: ông Hồng là em họ ông Nguyễn Văn Lâm - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (người vừa phải giải trình và đối chất với ông Cao Ngọc Oánh về ?obữa tiệc chạy tội" ở khách sạn Melia) và ông Nguyễn Văn Tùng - cán bộ Ban Tổ chức TƯ (em ruột ông Lâm) - người mà CQĐT vừa triệu tập để làm rõ một số vấn đề liên quan. Bị can Nguyễn Việt Bắc (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư đường cao tốc VN) là họ hàng với vợ của ông Nguyễn Văn Lâm. Ông Hồng cũng đã có bữa cơm thân mật với bị can Nguyễn Mậu Thôn và ông Tùng tại nhà hàng Phố Núi ở phố Nguyễn Chí Thanh.

    Bộ chính trị đồng ý cho ông Đào Đình Bình từ chức
    Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, Bộ Chính trị vừa đồng ý với đề nghị của Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, chấp thuận đơn từ chức bộ trưởng của ông Đào Đình Bình. Đồng thời, Ban bí thư cũng chấp thuận việc xin rút các chức danh về Đảng của ông Bình: chấp thuận việc ông Bình xin rút khỏi danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, diễn ra trong những ngày tới. Cương vị Bí thư ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT của ông Bình cũng sẽ được thay thế. Do ông Bình là nhân sự do Quốc hội phê chuẩn nên tại kỳ họp tháng 5 tới, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ có tờ trình, đề nghị Quốc hội xem xét chấp thuận việc từ chức của ông Bình. Ngày 15/5, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11 sẽ khai mạc. Trong phiên họp này, dự kiến vấn đề từ chức của ông Bình sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Có ý kiến cho rằng, không loại trừ khả năng Quốc hội sẽ đòi hỏi phải có hình thức kỷ luật cao hơn đối với ông Bình chứ không đơn thuần là việc chấp thuận đơn từ chức. Nhiều khả năng, trong khi chờ việc hoàn thiện nhân sự trong bộ máy lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Phạm Thế Minh sẽ nắm quyền điều hành công việc tại bộ.
    Trong thời gian "bùng nổ" vụ Bùi Tiến Dũng, bên cạnh một số quan chức của các cơ quan bảo vệ pháp luật có mối quan hệ với Bùi Tiến Dũng, dư luận cũng xôn xao về việc một số phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cũng có quan hệ đặc biệt với Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, trao đổi với các PV trong chiều qua, một cán bộ lãnh đạo CQĐT khẳng định: Thông tin có cả một số nhà báo dính vào đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng là không chính xác. Đến giờ phút này, trong quá trình điều tra đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng CQĐT chưa phát hiện ra dấu hiệu nào chứng tỏ có liên quan đến các nhà báo.
    Chiều qua 10/4, một điều tra viên lão luyện của CQĐT C14 Bộ CA đã có cuộc lấy lời khai đầu tiên của ông Nguyễn Việt Tiến tại trại giam. Sau cú sốc trong những ngày đầu tiên chuyển đến "môi trường mới", ông Nguyễn Việt Tiến đã bình tâm trở lại và trả lời điều tra viên trong chiều qua. Ông Tiến vẫn một mực khẳng định những sai phạm của mình là nhỏ và chỉ đáng bị khiển trách. Về những vấn đề mà các điều tra viên nêu ra như việc cho mượn xe công, về việc làm nền chợ Văn An, về việc làm đường, ông Tiến vẫn một mực: ?oViệc làm nền chợ là thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng. Nếu chợ đó có đầy đủ giấy tờ theo đúng quy hoạch của địa phương mà làm đường đi qua chợ thì phải đền bù 100%, nhưng do chợ không có đủ giấy tờ nên chúng tôi đền bù theo một mức hợp lý?. Ông Tiến sẽ tiếp tục phải trải qua các cuộc lấy lời khai căng thẳng hơn trong thời gian tới.
    Nguyễn Bình - Thanh Phong
  4. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba: Sài Gòn Giải Phóng đăng
    Vụ chạy án tại PMU18
    Thêm một cán bộ công an bị tố cáo nhận 20.000 USD
    7:7'', 13/4/ 2006 (GMT+7)
    - Tướng Oánh xin rút khỏi danh sách tham dự Đại hội Đảng
    - Con một lãnh đạo Bộ Công an được Bùi Tiến Dũng cho mượn ô tô
    Sáng 12-4, trước Đảng ủy Công an Trung ương, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ X. Dù khẳng định mình không dính dáng, không nhận tiền hối lộ của Tôn Anh Dũng và hoàn toàn đủ tư cách đi dự đại hội nhưng theo tướng Oánh, một trong những lý do ông xin rút là vì sự nghiệp chung khi mà thông tin ông liên quan việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng chưa được làm rõ.
    Cùng ngày, C14 đã hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an thông tin bước đầu xung quanh bữa cơm tại khách sạn Melia giữa Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, bị can Tôn Anh Dũng và 3 quan chức khác, gồm ông Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Nguyễn Hiếu Vinh (Phó Vụ trưởng Vụ 1, Văn phòng Chính phủ). Báo cáo nêu việc Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh khẳng định đây chỉ là bữa cơm thông thường, không có nội dung nào liên quan đến việc chạy án, khi ra về không có ai nhận tiền hay bất cứ đồ vật nào của Tôn Anh Dũng.
    Trong khi đó, trong trại giam, Bùi Tiến Dũng khai ra một công an nhận tiền chạy án. Bị can Dũng đã đưa 20.000 USD cho người này. Thông tin này trùng hợp với một lá đơn tố cáo ông Bùi Huy Kim ở Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15, Bộ Công an) đã nhận 20.000 USD tiền chạy án của Bùi Tiến Dũng. Hiện vụ việc của ông Huy Kim đang được khẩn trương điều tra. Không những thế, Cơ quan điều tra còn phát hiện một trong những số điện thoại gọi tới nhà Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình hồi đầu tháng 4 xuất phát từ nhà riêng của một điều tra viên thuộc C15.
    Khi ấy, gia đình ông Đào Đình Bình và một thứ trưởng liên tục nhận được những cú điện thoại, trong đó có giọng một người đàn ông, đe dọa nếu các ông không từ chức, tính mạng người thân sẽ nguy hiểm. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến (trước khi bị bắt) công khai nêu quan điểm về việc ông Bình nên từ chức trước vụ tiêu cực ở PMU18.
    Đối với nguyên Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở Nguyễn Đình Toản nhận tiền chạy án của Bùi Tiến Dũng, ngoài số tiền hơn 9.000 USD đã nhận từ Nguyễn Mậu Thôn, hôm qua, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, ông Toản cũng đã từng nhận của Thôn một khoản tiền 50 triệu đồng.
    Theo một nguồn tin, Bùi Tiến Dũng còn bỏ tiền mua thêm 3 ô tô đắt tiền để cho một số đối tượng sử dụng. Cụ thể, chiếc Toyota Camry 3.0 đang được một cán bộ công an sử dụng, với biển số có 4 số 9. Người này là con trai một cán bộ lãnh đạo của Bộ Công an. Vào thời điểm cho mượn năm 2003, xe có trị giá 43.000-44.000 USD. Người đứng tên đăng ký chiếc Toyota Camry 3.0 là lái xe của vị cán bộ trên, có quan hệ họ hàng với ông Nguyễn Việt Tiến.
    Chiếc Camry 3.0 khác được Bùi Tiến Dũng ?otặng? bà chủ một nhà hàng, nơi tổng giám đốc PMU18 thường lui tới đánh bạc, giải trí và... thác loạn. Còn chiếc Hyundai X300 do con trai một lãnh đạo cao cấp của TP Hà Nội sử dụng. Trước đó, như SGGP đã đưa tin, khi khởi tố điều tra, Cơ quan điều tra nhận định một số ô tô Bùi Tiến Dũng cho mượn nhằm mục đích hối lộ.
    K.Q.
  5. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư: Tuổi Trẻ đăng
    Thứ Sáu, 14/04/2006, 04:56 (GMT+7)
    Vụ tiêu cực tại PMU 18
    Bị can Nguyễn Việt Tiến thừa nhận hành vi phạm tội
    * Ông Đoàn Mạnh Giao không liên quan việc ?ochạy án?
    TT - ?oKhông có căn cứ để xác định bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao liên quan tới việc chạy án?. Đó là ý kiến kết luận của thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an, trong báo cáo ngày 13-4 gửi Ủy ban Kiểm tra trung ương và Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng X.
    Theo đó, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết ông Đoàn Mạnh Giao có dự bữa cơm trưa tại khách sạn Melia (ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) cùng các ông Nguyễn Văn Lâm - phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Hiếu Vinh - phó vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh và Tôn Anh Dũng tức Dũng ?oHuế?.
    Dư luận nghi vấn đây là bữa cơm để bàn việc ?ochạy tội? cho Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, sau khi thẩm tra các lời khai của Tôn Anh Dũng và xem xét tường trình của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh cùng những người liên quan, cơ quan điều tra xác định những người tham gia bữa cơm này không bàn bạc việc ?ochạy án? và không có ai nhận tiền hay đồ vật gì của Dũng ?oHuế?.
    Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết kết thúc đợt hỏi cung đầu tiên, bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ GTVT, đã cơ bản thừa nhận các hành vi phạm tội.
    Theo đó, bị can Tiến đã thiếu trách nhiệm khi để PMU18 cho mượn bảy chiếc xe tạm nhập tái xuất không nộp thuế, gây thiệt hại 4,827 tỉ đồng. Riêng trường hợp ba chiếc xe của dự án cầu Bãi Cháy do Cienco 1 mua, ông Tiến khai nhận có biết chuyện nhưng đã lờ đi. Hành vi thiếu trách nhiệm này dẫn đến thất thoát 3,726 tỉ đồng của Nhà nước.
    Về con đường dài 7,5 km đi qua xã Văn An (huyện Chí Linh, Hải Dương) ông Tiến cũng thừa nhận đã gợi ý cho địa phương để làm con đường này. Ngoài ra, ông Tiến còn ký văn bản số 6202 ngày 15-1-2004 cho xã Văn An 257 triệu đồng xây dựng chợ Trại Sen.
    Tuy nhiên, ông Tiến không khai nhận trang trại 7ha đang đứng tên con rể là của ông. Tương tự, trong khi PMU18 chuyển về địa điểm 18 Phạm Hùng, ông Tiến đã chi sai nguyên tắc cho UBND và Công an phường Mai Dịch 255 triệu đồng.
    Liên quan đến dự án xây dựng cầu Phả Lại, bị can Nguyễn Việt Tiến thừa nhận việc có ý kiến tại văn bản số 338 ngày 9-1-2001 ép nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước thời hạn và duyệt chi tăng hơn 6 tỉ cho việc thay đổi biện pháp thi công.
    Riêng những câu hỏi về các dự án khác và trách nhiệm trong việc quản lý một số dự án như QL10, QL18 thì ông Tiến không thừa nhận.
    Trong khi bị can Nguyễn Việt Tiến khá thành khẩn thì Tôn Anh Dũng lại khai báo quanh co và thiếu logic về các sự việc. Về bữa ăn tại khách sạn Melia, Dũng ?oHuế? cho rằng đó là bữa ăn vui chứ không có tính toán chuyện chạy án cho Bùi Tiến Dũng. Dũng phủ nhận thông tin ?ochạy án? tới ông Cao Ngọc Oánh và khẳng định không có chuyện đó.
    Về khoản tiền 30.000 USD, Dũng ?oHuế? khẳng định ?otôi đã lợi dụng ?olòng tốt? của Bùi Tiến Dũng để lấy tiền chữa bệnh cho con?. Về chuyện ông Cao Ngọc Oánh gọi điện sang Thái Lan và lý do phá hủy chiếc điện thoại khi bay về VN, Dũng đưa ra nhiều cách giải thích thiếu logic.
    Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ chuyện chạy án và xác định có khoản tiền nào khác ngoài số 30.000 USD Dũng đã nhận hay không.
    N.V.HẢI. M.QUANG - X.GỤ
    Cải chính
    Chánh văn phòng Bộ Công an - thiếu tướng Đặng Văn Hiếu - hôm qua 13-4 đã có công văn (số 597) gửi các cơ quan báo chí về chiếc xe ?onghi vấn do Bùi Tiến Dũng mua biếu tặng con trai một lãnh đạo Bộ Công an?. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Ban chuyên án kiểm tra, đồng thời kết luận ?okhông có con của đồng chí lãnh đạo Bộ Công an nào sử dụng xe có nguồn gốc của PMU18 dưới bất kỳ hình thức nào?.
    Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng gửi văn bản (số 1516) tới các cơ quan báo chí cho biết Ban cán sự Đảng và UBND thành phố đã kiểm tra và khẳng định ?okhông có đồng chí lãnh đạo thành phố nào có con được tặng hoặc mượn xe ôtô?.
  6. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm: Đại Đoàn Kết đăng
    Xung quanh vụ TGĐ PMU18 đánh bạc hàng triệu USD
    Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã đưa ra kết luận gì về "bữa tiệc chạy án" có tướng Oánh? (11- 4)
    · Ông Cao Ngọc Oánh đã nhiều lần gọi điện thoại cho Dũng Huế khi Dũng đang ở Thái Lan.
    · Cơ quan điều tra đang xác minh ít nhất 3 chiếc xe được Bùi Tiến Dũng cho các nhân vật VIP mượn, trong đó có một xe mang biển "tứ quý".
    Cuộc họp của Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Cảnh sát diễn ra hôm 7-4 vừa qua đã đưa ra một số kết luận về các giải trình của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, thủ trưởng cơ quan điều tra- Bộ Công an, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh về "bữa tiệc chạy án". Theo đó, ông Oánh đã không trung thực trong việc tường trình về mối quan hệ với Dũng Huế và việc tổ chức bữa tiệc chạy án; Yêu cầu ông Oánh rút khỏi đại biểu dự đại hội Đảng sắp tới và đề nghị Tổng cục cảnh sát tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan đến ông Oánh trong việc chạy án của Dũng Huê.
    Tướng Cao Ngọc Oánh đã không trung thực?
    Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa ông Oánh và Dũng Huế trong vụ này là rất bất bình thường. Một mặt ông Oánh thừa nhận biết Dũng hay ba hoa, lợi dụng ảnh hưởng của các mối quan hệ, một mặt vẫn nhận lời đến ăn trong khi ông Oánh biết rõ hành vi phạm tội của Bùi Tiến Dũng. Về bữa tiệc chạy án có mặt thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan Điều tra đã xác định được danh tính của 3 quan chức cao cấp còn lại trong bữa tiệc. Đó là các ông Đoàn Mạnh Giao - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (ông Lâm là anh ruột ông Nguyễn Văn Tùng, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, người vừa bị triệu tập do có dấu hiệu "môi giới hối lộ"- chạy tội cho Bùi Tiến Dũng); ông Nguyễn Hiếu Vinh, Vụ phó Vụ 1 (Vụ Chống tham nhũng) thuộc Văn phòng Chính phủ (ông Vinh nguyên là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ). Cơ quan chức năng đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình. Đáng lưu ý, trong khi giải trình, Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao và Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã đưa ra một số thông tin không trùng khớp với nhau về việc người đứng ra mời dự tiệc. Trong buổi đối chất trước đó do Uỷ ban kiểm tra trung ương tổ chức, việc ai là người đứng ra mời (mời gần như đồng nghĩa với việc tổ chức bữa tiệc) vẫn chưa được làm rõ.
    Tại thời điểm cuối tháng 3-2006, khi còn ở Thái Lan, Dũng Huế đã gửi một bản fax đến số fax của Chánh văn phòng cơ quan điều tra thiếu tướng Trần Văn Nho với nội dung gần như nội dung gửi đến các báo, rằng: Ngày 29-3 Dũng Huế sẽ trở về Việt Nam và ra trình diện, và việc trở về của Dũng là để : minh oan cho một cán bộ cao cấp, một cán bộ liêm khiết trong sạch của Đảng và Nhà nước. Khi trở về đến Việt Nam, Dũng Huế đã huỷ chiếc máy điện thoại di động, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cơ quan điều tra đã xác định được các cuộc gọi đi, gọi đến.
    Đáng chú ý nhất là thông tin trong khi Dũng còn ở Thái Lan, ông Cao Ngọc Oánh đã nhiều lần gọi điện thoại cho Dũng. Một số nguồn tin còn khẳng định trước khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, Dũng Huế, cũng như một đối tượng khác đã đến nhà riêng của ông Oánh không chỉ một lần.
    Về các thông tin ông Oánh trả lời trên báo chí: "Tôi là người chỉ đạo bắt Bùi Tiến Dũng... Tôi không bao giờ dại gì mà một tay xích Bùi Tiến Dũng, còn tay kia lại nhận tiền của nó", cuộc họp của Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục cảnh sát cũng cho rằng ông Oánh không phải là người chỉ đạo bắt Bùi Tiến Dũng. Thậm chí một phó thủ trưởng cơ quan điều tra khi tiến hành ký lệnh bắt khẩn cấp đối với Dũng phải tắt máy điện thoại di động để tránh bị ngăn cản. Sau khi Dũng bị bắt, ông Oánh đã có 5 cuộc điện thoại gọi đến 2 cán bộ dưới quyền với lời lẽ nặng nề xung quanh việc họ ký và thực hiện lệnh bắt Bùi Tiến Dũng.
    Vụ trưởng vụ 1A- VKSND.TC: Tôi không nhận đồng nào cả
    Ngoài "bữa tiệc chạy án" do Dũng Huế tổ chức tại khách sạn Mélia, Nguyễn Mậu Thôn cũng đã tổ chức một "bữa tiệc" tại nhà hàng Phố Núi nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh để môi giới gặp một trong những nhân vật quyền lực nhất trong lĩnh vực kiểm sát điều tra của VKSND TC: Vụ trưởng Vụ 1A, ông Nguyễn Duy Hồng. Người đứng ra "môi giới tiệc tùng" là Nguyễn Văn Tùng, em ruột Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Lâm (Ông Tùng hiện đang bị cơ quan điều tra triệu tập do nghi liên quan đến việc chạy án). Theo ông Hồng, ông và ông Tùng- Lâm có mối quan hệ họ hàng, "không có chuyện gì khác, không tham gia can thiệp vào công việc của nhau". Ngày 4-1, Nguyễn Văn Tùng gọi điện mời ông Hồng đi ăn cơm. Tại bữa tiệc, theo lời ông Hồng, còn có một vị là TGĐ Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, và hai người là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 2 tỉnh phía Nam, "vừa từ trong đó bay ra Hà Nội, xuống sân bay là tới ngay". Theo lời ông Hồng, trong "bữa cơm thân mật" này, mọi người không hề nói gì, trao đổi gì về việc liên quan tới vụ án Bùi Tiến Dũng. Tại thời điểm ngày 4-1, trong vụ án đánh bạc mới chỉ có bị can Bùi Quang Hưng bị bắt giữ (Bùi Tiến Dũng bị bắt giữ vào hôm 20-1), chưa có thông tin gì về việc đánh bạc của Bùi Tiến Dũng.
    Ông Hồng cho rằng tại bữa cơm, không hề có việc bàn bạc chạy án, bản thân ông cũng không nhận bất cứ khoản nào từ số tiền 100.000 USD mà Dũng định đem để mua Vụ 1A. "Tôi chỉ dự bữa cơm đó trong khoảng 1 giờ đồng hồ rồi xin phép về trước. Rất may cho tôi là sau đó, tôi và Thôn chẳng ai đến nhà nhau và cũng chẳng hề liên lạc với nhau, chẳng ai nhờ vả, chẳng ai cho nhau cái gì"- Ông Hồng khẳng định. Nguyên nhân về sự có mặt của mình tại "bữa tiệc" theo ông Hồng là vì ông có một con gái út mới học Luật ra trường nhưng chưa có việc làm.
    Trước đó, ông Hồng có nhờ ông Nguyễn Văn Lâm để ý giúp nên khi Tùng điện thoại hẹn đi ăn cơm, ông đồng ý ngay, vừa là để hỏi về hồ sơ xin việc của con gái mình. Về mối quan hệ với Thôn, Vụ trưởng vụ 1A khẳng định trước đó chưa hề biết Thôn và sau bữa tiệc cũng không hề gặp lại Thôn, không cầm bất cứ gì từ anh ta dù "Thôn có hẹn tôi hôm nào tới chơi". Ngay cả hai người anh họ của ông Hồng (ông Tùng và ông Lâm) sau đó cũng không hề đặt vấn đề nhờ vả gì ông cả.
    Trong một động thái khác, cơ quan điều tra đang tổ chức xác minh ít nhất 3 chiếc xe hơi thuộc vào loại xịn nghi đã được Bùi Tiến Dũng cho mượn. Trong số 3 cá nhân được mượn xe có một nữ, tên Tr và 2 nam được liệt vào dạng "con ông cháu cha": Con một quan chức cao cấp của UBND TP Hà Nội và con một cán bộ hàng thứ trưởng một bộ lớn.
    Nhóm PVPL
  7. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu: Và đây, Công An Nhân Dân đăng
    Bác bỏ thông tin Bùi Tiến Dũng tặng xe ôtô cho con trai một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an
    7:57, 14/04/2006
    Không có việc con một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội "mượn" xe của Bùi Tiến Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao không tham gia chạy án. Đó là thông tin mới nhất liên quan đến vụ án PMU18.
    Báo Pháp luật TP HCM ra ngày 12/4 và Báo Tuổi trẻ TP HCM ra ngày 13/4 đăng tin về việc Bùi Tiến Dũng mua 3 chiếc ôtô để đi tặng, trong đó, 1 chiếc cho con trai một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; 1 chiếc cho con trai một đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội? Những thông tin này đã gây ra dư luận không tốt trong nhân dân, đặc biệt là vào thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
    Để có được thông tin chính xác, chúng tôi đã gặp Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14. Thiếu tướng Quắc cho biết: Ngay sau khi có những thông tin nêu trên xuất hiện trên báo, lãnh đạo C14 đã chỉ đạo các điều tra viên đi xác minh ngay nguồn gốc của 3 chiếc xe. Và cho đến nay, C14 khẳng định, những chiếc xe đó đều được đăng ký mới từ năm 2003 và 2004 với tất cả giấy tờ hợp lệ. Những người sử dụng xe không có quen biết gì với Bùi Tiến Dũng cũng như Ban Giám đốc PMU18.
    Và cơ quan điều tra vụ án PMU18 chưa bao giờ thông tin với các cơ quan báo chí về việc này vì không phải như thế.
    Ngày 13/4, Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATW, người phát ngôn của Bộ Công an đã có Thông báo số 597 CV/BCA (V11) gửi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin báo chí.
    Thông báo nêu rõ: "Gần đây, Báo Pháp luật TP HCM số ra ngày 12/4 và Báo Tuổi trẻ TP HCM số ra ngày 13/4 đã đưa tin có 3 chiếc xe ôtô nghi vấn do Bùi Tiến Dũng mua biếu tặng, trong đó có 1 chiếc cho con trai một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an sử dụng. Về việc này, Bộ Công an đã chỉ đạo Ban Chuyên án 420B kiểm tra và kết luận: Không có con đồng chí lãnh đạo Bộ Công an nào sử dụng xe có nguồn gốc của PMU18 dưới bất kỳ hình thức nào. Các bị can trong vụ án PMU18 không có bất kỳ lời khai nào về việc cho mượn xe có liên quan đến nội dung các báo trên đưa. Cơ quan điều tra cũng không có tài liệu nào phản ánh việc này.Vì vậy, thông tin các báo trên đưa ra là không chính xác.
    Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí chấp hành đúng Luật Báo chí và cẩn trọng khi đưa tin lên phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị có đính chính khi đưa tin sai sự thật".
    Trong Công văn số 940/C14 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc ký khẳng định: "Không có đồng chí lãnh đạo UBND TP có con mượn xe ôtô của PMU18".
    Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành việc tìm hiểu về số phương tiện xe ôtô của PMU18 đã được mua và đăng ký qua các thời kỳ, trong đó có cả giai đoạn Bùi Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc. Được biết, ngay sau khi tiến hành xác minh hành vi "Cố ý làm trái" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của Bùi Tiến Dũng và nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến, CQĐT Bộ Công an đã tập trung vào việc xác minh số xe có ở PMU18 và làm rõ những chiếc xe đơn vị này đã cho mượn một cách vô nguyên tắc.
    Lãnh đạo PMU18 lúc đó là ông Đoàn Văn Chiêm, Phó Tổng giám đốc, người được Bộ GTVT giao tạm quyền quản lý hoạt động của đơn vị này đã có Công văn số 708/TCKT ngày 2/3/2006 báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình và các Thứ trưởng, Vụ Tài chính, Vụ KHĐT, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng về tình hình sử dụng xe ở PMU18. Theo đó, tổng số xe của PMU18 đã mua thông qua các dự án và các thời kỳ là 138 chiếc, trong đó có 102 chiếc đang được sử dụng để phục vụ dự án và 36 chiếc đã được bàn giao cho các đơn vị theo Quyết định của Bộ Tài chính và Bộ GTVT. Ngoài ra, văn bản trên còn nêu rõ tình hình xử lý phương tiện sau khi dự án hoàn thành theo quyết định của hai Bộ trên.
    Theo bản tổng hợp phương tiện các dự án kèm theo công văn nói trên (chúng tôi sẽ đăng danh sách toàn bộ số xe này) thì trong số 138 xe của PMU18, có tất cả 17 chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Camry, hầu hết đều mang BKS 31A. Trong số xe này chỉ có 3 chiếc Toyota Camry 3.0. Chiếc thứ nhất mang BKS 31A - 6237, mua năm 2003, giá 713 triệu đồng, thuộc dự án QL18 đoạn Nội Bài - Chí Linh, Hòn Gai - Cửa Ông. Chiếc 3.0 thứ 2 mang BKS 31B - 1819, mua tháng 9/2005, giá 1,026 tỷ đồng và chiếc thứ 3 mang BKS 31A - 6886 mua tháng 4/2005 với giá 1,029 tỷ đồng. Như vậy, trong cả 3 chiếc xe Toyota Camry 3.0 mà PMU18 đã mua này không có cái nào có giá "khoảng 36.000USD" (khoảng 550 triệu đồng) và có BKS "đuôi" 9999 như các báo đã nêu.
    Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tham khảo Công văn số 483/TCKT-VP ngày 16/2/2006 của PMU18 do Phó Tổng giám đốc Đoàn Văn Chiêm ký trình Bộ trưởng Bộ GTVT báo cáo về 34 chiếc xe mà Bùi Tiến Dũng đã cho các đơn vị khác mượn.
    Công văn đó đã nêu cụ thể danh tính, năm mua cũng như BKS của số xe ôtô này. Theo đó, hầu hết là cho các đơn vị của Bộ GTVT mượn như Văn phòng Bộ (6 xe), Cục Giám định (2 xe), Cục Đường bộ, Công đoàn ngành, Sở GTVT các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Cục Đường sắt, Trường Cao đẳng GTVT, Hội Cầu đường? Chỉ có 6 chiếc xe được Bùi Tiến Dũng cho các đơn vị bên ngoài mượn (các đơn vị này đã trả lại hết) thì không hề có cái xe nào mang hiệu Toyota Camry chứ chưa nói đến là Toyota Camry 3.0.
    Lý giải về những thông tin nhằm vào con một cán bộ lãnh đạo Bộ Công an sử dụng xe của Bùi Tiến Dũng, một cán bộ lãnh đạo CQĐT cho rằng, trong thời điểm "nhạy cảm" trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X hiện nay có thể có những đối tượng xấu cố tình tung tin thất thiệt cho các cơ quan ngôn luận để nhằm mục đích hạ uy tín, danh dự các đồng chí này và các cơ quan thông tin ngôn luận cần nâng cao cảnh giác
    Nhóm phóng viên điều tra
  8. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác (hơi chủ quan chăng) rằng anh Hữu Ước đang lợi dụng việc này để "trả đòn" Tuổi Trẻ lúc trước.
    Nhưng cũng không thể không nghi ngờ về thái độ phủ nhận của Bộ Công an trước thông tin trên - nhất là khi có tới 5-6 báo lớn đã lên tiếng về chuyện chiếc xe của con thứ trưởng bộ này. Phải chăng công an đã "cả vú lấp... miệng em" để bịt chuyện xấu này?
  9. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mấy ông, bà toàn AIDS ngồi đờ áy chum. Toàn bình luận kiẻu chọc ngoáy thiếu thiện chí. Nói chung là chán chẳng bùn chết. Hãy suy nghĩ kỹ và sâu hơn 1 chút đê. cái nào nó là sự thật, ko ai che giấu được cả. Biết đích xác thì thưa thốt, ko biết thì dựa cờ ột mà nghe.đã bao h nghe đến cụm từ "nền báo chí bán rong" chưa? Chỉ cốt giật gân để bán báo chưa? Chờ ấm hết. Chán
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tim người gấp:
    Bạn luon noi loi yeu đâu rồi, đi đâu để kim liên làm om lên đây này. Về gấp, về gấp.
    Ai thấy đối tượng trên bắt ngay giải về giúp ,cám ơn và hậu tạ

Chia sẻ trang này