1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU trở lại Champions League: Mourinho ôm mộng lớn “kinh thiên động địa”

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi seoga2017, 18/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seoga2017

    seoga2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 năm sắm vai khán giả của Champions League, sự trở lại của MU được chú ý hơn hết. Nhưng HLV Mourinho không muốn trở lại và chỉ là “khách mời danh dự”, bởi “Người đặc biệt” đang ôm mộng lớn.

    MU và con đường Porto 14 năm

    Mùa giải thứ hai của Jose Mourinho tại một đội bóng bao giờ cũng là khởi nguồn cho hàng loạt danh hiệu cao quý. Thậm chí trong sự nghiệp của mình, “Người đặc biệt” 2 lần đăng quang ở đấu trường Champions League thì đó đều là những danh hiệu trong năm thứ hai.


    Mourinho từng đoạt Champions League cùng Porto, sau khi hạ MU ở vòng knock-out

    Không ít manucian tại vẫn đang hoài cổ vẫn còn nhớ về pha ăn mừng chạy dọc sân Old Trafford của Mourinho. Đó là mùa 2003/04, khi Mourinho còn dẫn dắt Porto. MU của Sir Alex đã trở thành khởi nguồn cho một cuộc thập tự chinh lịch sử của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

    Trở về từ cõi chết trong cuộc đối đầu với MU, Porto của Mourinho tiến một mạch đến ngôi vương. Rồi đến mùa giải 2009/10, Mourinho tạo nên mốc son chói lọi nhất sự nghiệp cầm quân của ông. Cú ăn ba với đỉnh cao là chức vô địch Champions League cùng với Inter cũng đến vào năm thứ hai.

    MU bây giờ có nét tương đồng nhất định với Porto của Mourinho năm 2003. Ở mùa giải trước đó, Porto cũng giành cú ăn ba - bao gồm cả chức vô địch UEFA Cup (tiền thân Europa League ngày nay). “Quỷ đỏ” mùa trước cũng đoạt cú ăn ba, trong đó điểm nhấn đáng chú ý là chức vô địch Europa League.

    Kẻ thù mỉa mai cái cách thầy trò Jose Mourinho trở lại Champions League. HLV Arsene Wenger cho rằng MU và Mourinho không xứng đáng và nên cảm thấy tự hổ thẹn vì còn đường họ đã đi. Trong khi đó, Jurgen Klopp xem nhẹ chiến tích của “Quỷ đỏ” vì cho rằng “họ chỉ phải gặp Ajax, còn chúng tôi phải đối đầu Sevilla”.

    Có lẽ trong 7 mùa giải dẫn dắt Chelsea, dù được xưng tụng và giành nhiều chiến công hiển hách nhưng không một lần Mourinho giúp đội bóng Tây London vô địch Champions League, như thể đã trở thành lời nguyền. Chính lời nguyền ấy đã đưa Mourinho đến với đội chủ sân Old Trafford hôm nay. Nếu vô địch Champions League cùng với Chelsea, chắc chắn thời gian dành cho nhà cầm quân người Bồ ở Stamford Bridge sẽ dài hơn.

    Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

    Nhưng Jose Mourinho đâu cần để tâm. Ông đang mang trong mình hoài bão về một chiến tích lịch sử nữa cho MU. Theo thống kê của tờ Squawka, mặc dù “Quỷ đỏ” không có thành tích tốt ở Champions League thời kỳ hậu Sir Alex, thì đội hình của MU vẫn sở hữu rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu Âu.

    Sự trở lại của MU rất được kỳ vọng

    Trong số 25 cầu thủ mà MU đăng ký sử dụng ở Champions League mùa này, Mourinho vừa có sự khao khát của những kẻ lần đầu được “hít thở” bầu không khí đỉnh cao, lại vừa có yếu tố kinh nghiệm để bù đắp. Cuộc tiếp đón Basel có thể là lần đầu tiên Romelu Lukaku, Marcus Rashford, James Wilson, Eric Bailly xuất hiện ở đấu trường này. Nhưng với những lão tướng như Carrick hay Ibrahimovic, họ lại có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.

    Đội hình do HLV Mourinho xây dựng bao giờ cũng vậy. Luôn có sự tổng hòa giữa yếu tố khao khát của tuổi trẻ và kinh nghiệm của các thế hệ đàn anh. Không phải tự nhiên nhà cầm quân người Bồ làm tất cả để ký lại với Zlatan Ibrahimovic một lần nữa. Tiền đạo người Thụy Điển đang là cầu thủ có số lần ra sân ở đấu trường Champions League nhiều nhất trong đội hình MU với 119 trận.

Chia sẻ trang này