1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua computer mới - Đi đâu lanh quanh cho đời mõi mệt!

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi mct, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mct

    mct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mua computer mới - Đi đâu lanh quanh cho đời mõi mệt!

    Với tình hình "luxubu" hiện nay của thị trường linh kiện máy vi tính, tui xin góp một ít kinh nghiệm "còm cỏi" của mình để mong bà con chọn được những linh kiện hợp lý trước khi mua một máy tính mới. Có rất nhiều tiêu chuẩn của các linh kiện, nhưng qua trọng hơn hết vẫn là 4 "ông kẹ" sau đây:
    1/ CPU: hiện nay thông dụng nhất là 3 loại cpu: AMD, CELERON và PENTIUM (P2, P3, P4). Các cpu này tập trung vào 2 hình dạng: dạng vuông (socket), dạng khối dài (slot 1) (tui hổng biết phải dịch làm sao nên tạm gọi là "khối dài" mong rằng bà con đừng liên tưởng đến những cái... dài dài khác). Để có được một cpu tốt theo tui nên chọn loại Celeron hoặc Pentium là hay nhất, ví dụ:
    - Celeron 600MHz, socket 370, bus 100. Vậy bạn phải mua kèm theo cái mainboard loại support cho Celeron 600 hoặc cao hơn (s/p Ce 600) và có socket 370 (tức là có cái khe cắm phù hợp với hình dạng vuông của cpu). Còn Ram thì nên mua loại Dim với bus 100 (đường truyền tốc độ 100).
    - PII 350, slot 1, bus 100, cache 512K. Bạn phải mua loại mainboard s/p PII or PIII bằng hoặc lớn hơn 350MHz, với khe cắm cpu có hình dạng dài (slot 1). Ram mua loại Dim bus 100 or 133 càng tốt.
    - PIII 733, socket 370, bus 133, cache 256K. Bạn chọn loại mainboard s/p PIII lớn hơn hoặc bằng tốc độ 733 với khe cắm cpu loại socket 370. Ram mua loại Dim bus 133.
    - PIV 1.4G, 423 pins. Đụng loại này bạn phải mua main đặc biệt dành riêng cho cpu P4 nhưng phải loại có chân cắm là 423 chân. Riêng Ram thì chọn 1 trogn 2 loại RimRam (RDRam) hoặc là DimRam (SDRam) như bình thường (tùy thuộc vào mainboard hỗ trợ Ram gì)
    * Lưu ý:
    - Bus càng cao thì xử lý dữ liệu càng lẹ.
    + Celeron thường chạy trên bus 66
    + Pentium II or Pentium III chạy bus 100 đến 133 (Pentium II 333 trở xuống chỉ chạy bus 66).
    + Pentium IV có thể chạy bus 133 (dùng DimRam) hoặc chạy bus 266 trở lên (nếu dùng RimRam). M
    - Cache của cpu càng lớn thì máy chạy càng nhanh: 128K, 256K or 512K.

    2/ MAINBOARD: không nên chọn loại main có VGA onboard vì sau này khó nâng cấp card Vga được. Tốt nhất là nên chọn các loại main thuộc dạng "hàng hiệu" như: Gigabyte, Asus, Intel, Acorp... với Chipset Intel là ngon lành nhất. Lưu ý: hiệu của main khác với hiệu của mấy con chip gắn trên main. Sau đó chú ý chọn loại main có khe cắm cpu là socket or slot 1 để phù hợp với cpu đã chọn. Một điều "nhỏ nhoi" nữa là giả sử bạn đã mua con cpu loại PIII 733 chẳng hạn, rồi lại mua cái main chỉ s/p cho PIII 600 là... á khẩu luôn.

    3/ RAM: hiện nay có 2 loại phổ biến là Dim Ram và Rim Ram. Rimram thì dùng cho main của "đại ca" P4, còn những "đàn em" khác như PII, PIII và Celeron thì dùng Dim Ram. Tốt nhất là bạn nên chọn mua dim ram với bus 133 vì nếu như có bỏ vào chạy chung với cpu bus 66 or 100 thì chẳng "chết tay nào cả". (loại Sim ram "ngày xưa đó" tui không đề cập nữa vì... cũ xì rồi). Bạn mua ram với dung lượng càng nhiều thì các chương trình trong máy chạy càng lẹ: 64MB, 128MB, 256MB....

    4/ VGA card (card màn hình): có 2 loại chuẩn thông dụng là PCI và AGP, chúng khác nhau về khe cắm trên mainboard (slot pci hoặc slot pci). Các loại mainboard sau này đều hỗ trợ slot AGP vì vậy bạn nên chọn mua loại card màn hình AGP này với các dung lượng: 4MB, 8MB, 16MB, 32MB.... nói chung dung lượng càng lớn thì xem hình càng đã... con mắt. Lưu ý rằng nếu chạy mainboard của P4 thì phải dùng card AGP loại 2X4X.

    --> Túm lại:
    - Sự đời luôn bắt đầu từ con cpu, do vậy bạn chọn mua cpu trước. Sau đó tham khảo tới mainboard với các yêu cầu dùng cho Ram (Dim hoặc Rim) và Vga card (Pci hoặc Agp). Kế đến bạn nên chọn loại Ram với bus 133 và dung lượng tùy... túi tiền. Cuối cùng chọn mua Vga card với dung lượng càng cao càng "sướng" để xem phim khỏi bị "nhắm con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải".
    - Ngoài Ram ra thì các loại kia nên chọn chipset hiệu Intel là an toàn nhất. Nhắc lại là hiệu của linh kiện khác với hiệu của mấy con "khoai tây chiên" (chip). Ví dụ mainboard hiệu Gigabyte có những loại chip sau: Sis, Via, Intel, Ali (chắc là Alibaba quá).

    Cám ơn các bạn đã đọc tin này, nếu có sự quan tâm "trên mức tình cảm" thì Nổ đây sẽ luận tiếp về các loại linh kiện khác còn lại trong máy tính. Thanh kìu!


    Nổ

Chia sẻ trang này