1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Giải 2004 - 2005 : chuẩn bị lực lượng !! (trang 10)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi 2555family, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chết thật đã tổng kết mùa giải rồi mà bây giờ vẫn còn ngồi tranh luận mấy chuyện đó nữa,cái này là phải chính xác đó nhé!
  2. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đã thống trị Premiership mùa này theo cách mà có rất ít CLB trước và sau họ làm được: tinh thần thi đấu tuyệt vời; lối đá mang tính đồng đội cao và mạnh mẽ, đẹp mắt và cực kỳ hiệu quả; đạt được những con số vô cùng ấn tượng. CLB thủ đô nước Anh cũng đang hướng tới thành tích bất bại trong cả mùa bóng, nếu không thua trong 4 trận còn lại(Bây giờ chỉ còn 2 )
    Đợi chờ kỷ lục về điểm số
    Nếu Arsenal (hiện có 82 điểm) giành được ít nhất 10 điểm trong 4 trận còn lại của mùa bóng hiện nay, họ sẽ phá kỷ lục mà MU thiết lập ở mùa giải Ngoại hạng 1999-2000 (91 điểm; 38 trận). Còn trong trường hợp kiếm thêm được tối đa 12 điểm, đội quân của HLV Wenger sẽ lập kỷ lục mới về tổng điểm đạt được ở giải vô địch quốc gia Anh, phá thành tích 92 điểm do chính MU đạt được ở mùa bóng 1993-1994 (khi đó giải có tổng cộng 42 trận, chứ không phải 38 như hiện nay). (Tiếc là không được)
    Và nếu CLB phía bắc thành London không thua ở những trận còn lại, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên - kể từ sau Preston mùa 1888-1889 - kết thúc một mùa giải vô địch quốc gia Anh mà không chịu một thất bại nào.
    Cỗ máy ghi bàn
    Có thể gọi Arsenal như thế, bởi họ đã ghi được tổng cộng 69 bàn kể từ đầu mùa Premiership hiện nay - 8 bàn nhiều hơn hai đối thủ đứng ngay dưới là Chelsea và MU. Trong số này, 38 bàn được thực hiện tại Highbury, và 31 bàn còn lại được ghi trên sân của đối phương, đạt hiệu suất 2,03 bàn/trận. Hơn thế, hiệu số bàn thắng thua của Arsenal hiện giờ là +45, trong khi MU chỉ đạt +40 khi đăng quang mùa trước.
    Phòng ngự chắc chắn
    HLV Wenger đã củng cố lại hệ thống phòng thủ mang đậm phong cách của Arsenal trước kia. Họ mới chịu thủng lưới có 24 bàn ở mùa này, và hướng tới thành tích phòng ngự tốt nhất kể từ sau mùa bóng 1998-1999 (khi họ chỉ thủng lưới 17 bàn trong cả mùa). Đội quân pháo thủ cũng đang đạt thành tích tuyệt vời ở mùa hiện nay: 127,5 phút mới thủng lưới một bàn.
    Sát thủ Henry
    Thierry Henry đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Arsenal khi ghi dấu ấn trong cả 39 bàn thắng của đội (đích thân ghi 29 bàn và thực hiện 10 đường kiến tạo chính xác) - chiếm 56,5% trong tổng số 69 bàn mà cả đội Arsenal ghi được mùa này. Mùa bóng trước, Henry còn gây ấn tượng hơn khi có công trong 51/85 bàn của Arsenal, tức là đóng góp đến 60%. Nhờ phong độ xuất sắc và ổn định, Henry lần thứ hai liên tiếp được các đồng nghiệp tôn vinh.
    Sức mạnh hàng tiền vệ
    Mình tiền vệ cánh Pires cũng góp tới 14 bàn cho Arsenal ở Premiership mùa này - 5 bàn nhiều hơn hai tiền vệ công khác là Paul Scholes (MU) và Luis Boa Morte (Fulham).
    Lực lượng mỏng vẫn hiệu quả
    Lực lượng mỏng là điểm yếu dễ nhận thấy của Arsenal ở mùa giải này. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể đủ sức chinh phục cả ba mặt trận cùng mùa bóng. Có tới 8 trụ cột của Arsenal phải thi đấu trong đội hình xuất phát tối thiểu 25 trận ở Premier League mùa này, trong khi ở Chelsea con số đó chỉ là 20. Arsenal đã chứng tỏ hiệu quả dùng người hơn Chelsea ở đấu trường nội địa, nhưng đội bóng phía Tây thành London đã vào tới bán kết Champions League còn Arsenal thì không thể.
    (Theo Vn Express)
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng nữa của Wenger nhưng để tìm hiểu khao khát muốn biết Wenger sẽ đưa Arsenal đi theo lối đá nào các bạn có thể click vào đây nhé==>> http://ttvnol.com/f_225/132940/trang-6.ttvn
    Chúc mừng Arsenal vô địch và một quyết định đúng đắn của Wenger khi muốn đưa Arsenal đi theo trướng phái bóng đá Ajax
  4. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    KHông phải là bây giờ Arsene Wenger mới bắt đầu "học" theo con đường của Ajax, mà Ajax cũng không sở hữu một trường phái bóng đá riêng. A.W là người thông minh, tính toán giỏi, không có gì đáng ngạc nhiên khi ông thấy một lối bóng đá nào đó hay và chiết lọc lấy những điểm tinh tuý, những cái hay và phù hợp với đội hình có sẵn! Thế nên, sau khi đọc bài trích các câu nói của A.W của bác, em thấy những câu nói đó được bác xếp rất khéo để diễn đạt ý muốn nói của bác, nhưng mà có lẽ cách suy diễn không được đúng đắn cho lắm!
    Bài này viết hết sức công bằng, không hề bị tình cảm ảnh hưởng!
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh tớ không phủ nhận Wenger không thông minh để nhận ra nhũng điểm mạnh đó, vì Wenger đã tạo ra cả một Monaco rất mạnh phát hiện ra được một số tài năng kiệt xuất cuảt bóng đá Pháp cho tương lai. nhưng trong thế giới bóng đá mênh mông nếu ông không từng mơ và muốn đội bóng của mình có một thứ triết lý bóng đá "riêng" như Ajax-style thì chưa chắc Monaco và Arsenal đã có và sẽ tiếp tục đá cống hiến Con sourrce cua bai em viet da ghi o duoi la cua bao Mirror nen bac co the xem nhung loi Wenger mong uoc.
  6. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    pires viết thế là quá đầy đủ rồi , gõ chắc gẫy tay ....
    to ajar bar : topic bên đó tranh luận hay thật
    Ars chắc là có chịu ảnh hưởng của Ajax , lối đá vũ bão như 1 cơn cuồng phong , kĩ thuật cá nhân tuyệt hảo , tính đồng đội cao
    Nhưng lối đá tổng hợp của Ajax ko phù hợp với lối chơi thực dụng của châu Âu bây giờ , nó quá mất sức , và bản thân Ars các mùa trước cũng đã nhiều lần đuối sức và gục ngã . Mùa này A đã hợp lí hơn , chậm rãi , có sự điều chỉnh nhịp độ , nhưng ở những thời điểm quyết định , nhược điểm mùa trước vẫn lộ ra như C1 Chelsea , FA Mù
    Hi vọng mùa sau Wen ger sẽ hoàn thiện lối chơi . Có rất nhiều đội muốn học tập Ars. Đó là 1 lối chơi rất đặc sắc và khoa học , điều này chắc chắn hơn đứt Ajax
    Được johnsmith sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 15/05/2004
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hehe hi vọng là Arsenal sẽ có một bộ mặt mới trong mùa bóng tới còn học tập được Ajax thì hơi bị mệt đấy nhất là với những hậu vệ của chuối của Anh . Arsenal muốn thắng nên thay đổi toàn bộ đội hình thành nước ngoài. Các chú bóng đá Anh hậu vệ thì có thể bị trùng xuống lúc nào không biết đấy. Đối với tôi Arsenal cần thay một nguốn máu có chất lượng cầu thủ vững vàng hơn. Bóng đá Anh từ trước khi MU vào tranh trận CK năm 98 cung chang co doi nao du suc va den 6 nam qua thi Anh cung khong the vuot troi duoc ra ngoai cai giai ngoai hang nha que
  8. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    He , ở đời phải biết mình là ai chứ , soi gương lại đi .... cái giải Hà Lan xứ Mù Căng Chải ko ai thèm nhắc ... Ajax ko có chú Anh gà nào nên mấy năm nay đoạt vô số cúp châu Âu đấy nhỉ
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -đúng như dự đoán ông A.Wenger đã được bầu chọn là HLV xuất xắc nhất PL năm nay, chúc mừng !
    -Henry là cầu thủ xuất xắc nhất + vua phá lưới(1 bàn thắng = 1000 bảng) chỉ cần đợi thêm một tuần nữa là sẽ biết kết quả chiếc giày vàng euro. hy vọng vẫn tiếp tục là anh !
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Giải Ngoại hạng Anh 2003/04: Những con số thú vị
    09:13'' 20/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Premiership mùa bóng năm nay đã khép lại với kỷ lục bất bại trong cả mùa giải của nhà quán quân Arsenal. Nhân đây, VietNamNet xin giới thiệu với quý độc giả một vài con số thống kê đáng chú ý của giải.

    0''14'''': Nolan đã lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất của giải Ngoại hạng mùa này khi anh chọc thủng lưới thủ môn Brad Friedel ngay ở giây thứ 14 trong trận Bolton hạ gục chủ nhà Blackburn với tỷ số 4-3 vào ngày 10/01/2004. Là một tiền vệ nhưng Nolan lại là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Bolton ở mùa giải năm nay với 9 lần làm tung lưới đối phương (người còn lại là tiền đạo Kevin Davies)
    1: Số quả penalty mà Ruud Van Nistelrooy (M.U) thực hiện thành công ở mùa giải này trong tổng số 4 quả phạt 11m mà chân sút người Hà Lan chịu trách nhiệm kết thúc cho M.U. Trong khi đó, Vua phá lưới Thierry Henry lại sút chính xác cả 7 quả penalty trong 7 lần được giao nhiệm vụ sút phạt.
    1,9: Với 73 bàn thắng sau 38 vòng đấu, Arsenal là đội bóng đạt hiệu số ghi bàn cao nhất mùa bóng 2003-2004 bởi cứ trung bình 1,9 trận Arsenal lại ghi được một bàn thắng. Chính vì thế, Arsenal cũng là chủ nhân của danh hiệu ''''CLB có chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất'''' của Premiership với 9 trận.(buồn cười thật đáng lẽ là trung bình 1 trận ghi được 1.9 bàn mới đúng)
    3: Có tới 3 cầu thủ ở giải Ngoại hạng cùng sở hữu biệt danh ''''Cây sào'''' với chiều cao 1m98: Peter Crouch (Aston Villa), Zat Knight (Fulham) và Stefan Postma (Aston Villa), những người cao nhất ở Premiership. Trong khi đó, cựu hậu vệ Middlesbrough Alan Wright (mới chuyển sang Sheffield United) là cầu thủ thấp nhất giải Ngoại hạng với chiều cao khiêm tốn 1m63.
    9'':33'''': Với chiếc thẻ đỏ phải nhận ở phút thứ 9 trong trận hoà 0-0 giữa Aston Villa và Newcastle vào ngày 18/4, trung vệ Andy O''Brien đã trở thành cầu thủ bị truất quyền thi đấu sớm nhất của Premiership 2003-2004.
    12: Số đường chuyền dẫn tới bàn thắng nhiều nhất của giải Ngoại hạng mùa bóng vừa qua, và tác giả của kỷ lục này không phải là những ngôi sao tiền vệ như Patrick Vieira, Paul Scholes, Frank Lampard hay Steven Gerrard mà lại là Paolo Di Canio (Charlton), cầu thủ tưởng chừng như đã ''''hết đát'''' ở Premiership. Ruud Van Nistelrooy là cầu thủ xếp cuối cùng trong danh sách 249 cầu thủ có đường chuyền dẫn tới bàn thắng với vỏn vẹn...1 đường chuyền.
    15: Số cầu thủ chơi trọn vẹn suốt cả 38 vòng của Premiership mùa này. 15 cầu thủ này gồm 1 tiền đạo (Davies, Bolton), 5 tiền vệ (Lampard, Chelsea; Holland, Charlton; Malbranque, Fulham; Speed, Newcastle), 4 hậu vệ (Campo, Bolton; Distin, Man City; Naylor, Wolves; Samuel, Aston Villa), 5 thủ môn (Given, Newcastle; Jaaskelainen, Bolton; Keller, Tottenham; Lehmann, Arsenal; Sorensen, Aston Villa).
    15: Đây là số trận giữ sạch mành lưới của thủ môn Arsenal Jens Lehmann và thành tích này có công đóng góp rất lớn của Kolo Toure, một phát hiện của Arsenal trong mùa giải này ở vị trí trung vệ. Cùng lập chiến tích giữ sạch mành lưới 15 trận như Lehmann còn có Edwin van der Sar của Fulham. Tuy nhiên, Chelsea lại là đội bóng có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với 21 trận.
    17: Năm nay mới chỉ 17 tuổi, tiền vệ Aaron Lennon (sinh ngày 16/04/1987) của Leeds United là cầu thủ trẻ nhất ở giải Ngoại hạng. Xếp sau Lennon là một đồng đội ở Leeds, James Milner (18 tuổi, sinh ngày 04/01/1986) và thần đồng của bóng đá Anh, Wayne Rooney (Everton, 24/10/1985).
    20: Tổng số quốc tịch của các cầu thủ chơi bóng ở Premiership mùa bóng năm nay và số lượng cầu thủ người Anh là đông đảo nhất với 219 người, còn ít nhất là những người mang quốc tịch Cameroon với chỉ 5 người.
    21: Số lần bị thay ra nhiều nhất trong mùa giải của một cầu thủ ở giải Ngoại hạng và chủ nhân của kỷ lục này là tiền vệ người Thuỵ Điển của Arsenal Freddie Ljungberg. Ở thái cực ngược lại, tiền đạo người Trinidad & Tobago Stern John (Birmingham) là người có số lần được vào sân thay người nhiều nhất: 22 trận.
    30: Số bàn thắng ghi được của Thierry Henry, Vua phá lưới Premiership mùa giải này. Như vậy, Henry đã bỏ xa thành tích 25 bàn của Vua phá lưới mùa trước Ruud Van Nistelrooy đồng thời cũng vượt qua con số 24 lần sút tung lưới đối phương mà Henry đã lập được trong năm ngoái.
    33: Có thể nói Ivan Campo (Bolton) là một trong những cầu thủ có thể lực tốt và phong độ ổn định nhất ở giải Ngoại hạng mùa này, bởi anh không chỉ nắm giữ kỷ lục tham dự cả 38 vòng đấu mà còn là một trong số ít các cầu thủ có số trận ra sân liên tục nhiều nhất với 33 lần xuất kích.
    41: Với số tuổi 41 (sinh ngày 19/09/1963), David Seaman là cầu thủ cao niên nhất giải Ngoại hạng nhưng cựu thủ môn Arsenal đã không tham dự trọn vẹn cả mùa giải khi anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 1 vừa qua trong màu áo Manchester City do tái phát chấn thương lưng.
    77: Số bàn thua kỷ lục trong một mùa giải mà Leeds phải nhận mặc dù đứng trong khung thành của họ là thủ môn số 2 của đội tuyển Anh Paul Robinson. Với thành tích kém cỏi như vậy, việc Leeds phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau là điều không khiến ai phải bất ngờ. ''''Tội trạng'''' của hàng thủ Leeds cũng dẫn tới hậu quả CLB vùng Yorkshire này trở thành ''''Đội bóng có số trận thua liên tục nhiều nhất'''' của Premiership với 6 trận.
    78: Chắc hẳn ''''Vua mắc bẫy việt vị'''' của Serie A Filippo Inzaghi sẽ rất vui khi biết rằng ở giải Ngoại hạng Anh cũng có một tiền đạo thường xuyên bị thổi phạt việt vị như anh. Với 78 lần bị trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị trong cả mùa giải, Juan Pablo Angel (Aston Villa) là người đứng đầu bản danh sách mà không ai muốn có tên này.
    93: Số lần phạm lỗi nhiều nhất và kỷ lục này thường rơi vào những cầu thủ chuyên chơi ở vị trí phòng ngự hay làm nhiệm vụ ngăn chặn đối phương như hậu vệ hoặc tiền vệ trụ. Và đây, xin giới thiệu tiền vệ thủ quân Arsenal Patrick Vieira, cầu thủ ''''xấu chơi'''' nhất của giải Ngoại hạng 2003-2004 với 93 lần phạm lỗi.
    104: Không phải ngẫu nhiên mà Thierry Henry lại trở thành Vua phá lưới của Premiership bởi anh chính là người thực hiện được nhiều cú sút cầu môn trúng mục tiêu nhất (104 lần) trong cả mùa giải, và hiệu suất ghi bàn của Henry cũng rất đáng nể bởi sau 104 lần sút bóng trúng đích, tiền đạo người Pháp đã có tới 23 bàn thắng.
    115: Kể từ thành tích bất bại cả mùa giải của Preston North End từ mùa bóng 1888-1889, sau 115 năm kỷ lục này mới được tái lập nhờ công của Arsenal, nhưng trong khi Preston North End hơn 100 năm trước chỉ chơi 15 trận thì ngày nay Arsenal phải trải qua 38 vòng đấu song song với việc tham dự một loạt giải Cúp khác như Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn.
    180: Số lần chuyền bóng nhiều nhất của một cầu thủ ở Premiership và tác giả của con số này lại là Jermain Pennant, tiền vệ của Leeds United, đội bóng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất từ mùa giải năm sau.
    3600: Tổng số phút hiện diện trên sân cỏ của thủ môn người Phần Lan Jussi Jaaskelainen (Bolton), cầu thủ có số thời gian thi đấu nhiều nhất ở giải Ngoại hạng mùa giải năm nay. Jaaskelainen cũng chính là cầu thủ thứ 3 của Bolton, cùng Kevin Davies và Ivan Campo, tham gia trọn vẹn 38 vòng đấu của Premiership.
    Quỳnh Mai

Chia sẻ trang này