1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa gió thế này đi đường nào? (Phần 2). À, hết mưa nhưng ngập và tắc đường.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafemuoi, 03/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Bên kia đường Giải Phóng: tiếp
    [​IMG]
    Bến xe tạm: Bến xe Giáp Bát vẫn trong tình trạng ngập úng, các xe khách, xe buýt chuyển tạm lên phía trên gần chân cầu Ngã Tư Vọng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường Nguyễn An Ninh: Phía từ đường Giải Phóng vào ngập (cầu khỉ), nếu muốn vào Nguyễn An Ninh thì vào qua đường Phố Vọng.
    Xe thông hút đường ống
    [​IMG]
    Nước chảy siết dưới cống, không khí và nước do bị ép nên đẩy nên phía trên nắp cống.
    [​IMG]
    Đường Trương Định: Nước đã rút, nhưng ở trong các ngõ vẫn còn ngập nặng (Tân Mai). Đoạn đường Trương Định từ Ngã tư Bạch Mai và Minh Khai (Chợ Mơ) đi xuống qua cầu Sét 1 đoạn thì không ngập, nhưng đoạn còn lại xuống Đuôi Cá vẫn trong tình trạng ngập úng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua mấy ngày Hà Nội chìm trong Biển Nước thì nhận thấy được là sự ô nhiễm môi trường, các mùi hôi thối bắt đầu bốc nên nồng nặc. Mong rằng nước sẽ sớm rút nhanh và các công tác xử lý và khắc phục sự cố sớm được triển khai.
    Thân mến!
    Được minhtinh8x sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 04/11/2008
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nghe đồn, hok có chuyện vỡ đê đâu ạ. Nguồn tin có thể tin cậy được
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nghe tin từ cô bạn (bố làm ở phòng chống lụt bão) thì đây chỉ là tin đồn nhảm !
    Nhưng mình vẫn lo lắm !!!
  4. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    lại là tin đồn hả pác?
    Nói thật không biết tin đó thật giả thế nào? nhưng PHÒNG còn hơn CHỐNG. Cứ đề phòng chuẩn bị lương thực và đồ đạc cũng chẳng thừa. Bà con ta ở dưới Hà Đông nhiều nơi vẫn trong tình trạng ngập úng và mất điện. Trường ĐH Kiến Trúc cũng được nghỉ đến hết tuần này, chắc các trường học khác cũng được nghỉ và sẽ được thông báo trên TV vào tối nay.
    Thân mến!
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì TRÀN ĐÊ ==> chắc chắn dẫn đến SỤT LỞ ( bác cứ thử đắp 1 đống đất cát lên rồi cho nước nó tràn qua xem có sụt ko ) ==> SỤT nhiều là VỠ ĐÊ.
    @minhtinh : biết là phải tích trữ, nhưng tích bằng niềm tin hả bác ? Sáng nay mẹ em bảo ngoài chợ bán 20k / mớ rau muống rồi, còn những hàng rẻ hơn thì toàn hàng ủng, hỏng...
  6. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Xin chia sẻ với bạn đôi điều, nếu có gì không phải mong bạn bỏ quá cho.
    Nếu mua rau: thì phải có nước sạch để rửa và đun nấu. Nhưng hầu hết các chỗ ngập lụt nguồn nước đã bị ô nhiễm. Vậy nên mua rau gì? Bí, các bạn nên mua quả bí, không phải rửa mà chỉ phải gọt vỏ.
    Mua ở đâu: Nếu mua ở những chỗ ngập lụt như Hoàng Mai, Tân Mai, Giải Phóng, Hà Đông,.... nói chùng là chỗ ngập nặng thì giá thành sẽ rất đắt. Nếu đã mất tiền đi bè, thì quá bộ hoặc bắt xe buýt (nội thành nhiều điểm nước đã rút) tới các điểm không ngập úng để mua thì giá thành sẽ rẻ hơn (mất thời gian).
    Giá rau đắt: Lý do chính không phải là do người dân nâng giá bán, mà là khắp nơi (kể cả ngoại thành Hà Nội) đều bị ngập úng. Rau cũng bị hỏng, nên hiếm sinh ra đắt.
    Vỡ đê, dự trữ gì? Nếu vỡ đê thì rau có cũng chẳng giải quyết gì, nếu dự phòng đê vỡ nên chuẩn bị những thứ thiết yếu như:
    - Nước sạch (đóng chai cho an toàn).
    - Lương khô, Mỳ tồm,.... thực phẩm có thể ăn sống.
    - Áo phao,....
    Nếu có gì thiếu sót hoặc sơ suất mong các bạn thông cảm và bổ xung.
    Thân mến!
  7. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi cao tốc Láng - Hòa Lạc cho em hỏi có còn bị ngập không ạ?
  8. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở Hà Đông cho hỏi: cái sở tư pháp ở phố Phùng Hưng chắc vẫn ngập nặng chứ ợ?
  9. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    báC nào bảo tin đồn nhảm đấy nhỉ
    tôi Khẳng định là có vỡ đê sông Đáy
    đê Hương Canh cũng bị vỡ 1 ít
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đê chẳng biết có vỡ thật ko mà thấy nhiều ng cứ toán loạn đi tích trữ lương thực thế này cũng hoang mang quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này