1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm thỏa thích với hàng hiệu Mỹ trong khu trung tâm ở California

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thanhhienit, 17/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhienit

    thanhhienit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vẫn chưa thỏa mãn khi mua sắm tại các cửa hàng mua sắm hàng hiệu - uy tín chất lượng, mọi người có thể đến thử các trung tâm lớn để đặt mua hàng Mỹ bình thường, ở gần các những khu dân cư hồi xưa như The Block, Westminster Mall...

    Các khu trung tâm mua sắm ở California thì được chia làm rất nhiều dạng. Nếu như, chúng ta thích mua hàng hiệu mà giá rẻ thì tốt nhất chúng ta cần đến các cửa hàng chính hãng, đồ hiệu từ Gucci, nhưng giá cả phải chăng cũng rất thấp hơn từ 10 đến 30% so với hàng hiệu bày bán ở tất cả các trung tâm đặt mua hàng từ Mỹ uy tín thông thường khác. Với những đồ đạc nơi đây chủ yếu đã quá mùa hoặc bị lỗi thời đi 1 chút đỉnh, nhưng dù sao cũng là đồ hiệu. Những cửa hàng hiệu nên đến là Citadel thuộc Los Angeles, và nó cách Little Saigon hơn 30 phút chạy xe. Đặc biệt có hơn 120 cửa hàng tại Palm Springs, từ Banana Republic, Salvatore đến DKNY và nhiều hàng hiệu khác. Sở dĩ các cửa hiệu outlet được đặt cách xa nhau như vậy là do lúc khi khai trương, chính quyền tại địa phương lại muốn níu kéo những người dân đến các shopping ở các nơi xa khu trung tâm nhằm mục đích dần dần phát triển các khu vực dân cư mới.
    Nếu may mắn, bạn sẽ có ngay cơ hội mua hàng được giảm giá tại nơi đây. Với 1 cái áo giá ban đầu là 37 USD được giảm xuống còn 2,33 USD là chuyện bình thường. Còn nếu muốn đặt mua hàng mỹ - đồ hiệu cao cấp hơn thế nữa, thì đơn giản cứ thẳng tiến đến Southcoast và Beverly Center. Các địa điểm trên chỉ cách Little Saigon từ 4 đến 15 phút chạy xe, trừ Beverly Center thì xa hơn. Còn đối với các cô nàng lại thích nước hoa, thì bạn có thể mua bất cứ loại nước hoa hàng hiệu nào với giá rẻ bất ngờ tại thành phố Los Angeles. Nhờ “thổ địa” dẫn đường, tôi đã đến được một cửa hàng nước hoa trên đường Los Angeles do người Ấn Độ làm chủ. Giá cả hết sức phải chăng, thấp hơn từ 10 đến 30 USD so với nước hoa trong các cửa hàng miễn thuế hoặc trung tâm mua sắm. Nếu bạn chấp nhận mua chai nước hoa loại tester (chai thử mà các hãng cung cấp cho đại lý bán hàng) thì giá còn rẻ hơn nữa.
    Nơi đây chính là 1 trung tâm mua sắm đặt mua hàng từ Mỹ thuộc sở hữu của tập đoàn Triple Five Group (Canada). Nó nằm ngay ở Minnesota (một vùng ngoại ô của thành phố Twin City), với phía đông nam của đường giao nhau của Interstate 494 và Minnesota State Highway 77, phía bắc của sông Minnesota & trên khắp các tiểu bang từ Minneapolis-St. Mall of America có diện tích lên tới hơn 1,2 triệu m2, được mở cửa vào năm 1992. Trung tâm này thu hút khoảng 40 triệu du khách mỗi năm, 80 phần trăm của các du khách đến từ Minnesota, Wisconsin, Iowa, Dakota, Illinois, Ohio, và Canada.

    Tại đây là một siêu thị được xem là lớn nhất nước Mỹ và người ta nói phụ nữ của nước Mỹ ao ước ít nhất 1 lần trong đời được đến đây để mua sắm. Với siêu thị Mall of America nơi mua hàng Mỹ uy tín nằm tại thành phố Bloomington, bang Minnesota, Mỹ có diện tích tương đương 5 sân vận động. Mall of America có diện tích lên tới hơn 1,2 triệu m2, được mở cửa vào năm 1992. Trung tâm này thu hút khoảng 40 triệu du khách mỗi năm đến nhận ship hàng mỹ giá rẻ, 80 phần trăm của các du khách đến từ Minnesota, Wisconsin, Iowa, Ohio, và Canada.

    Bên cạnh đó thì Mall của America cũng có 1 rạp chiếu phim, công viên, hồ cá, sân trượt băng và một sân khấu diễn hài kịch. Bên trong họ còn trồng 15.000 cây – bao gồm 200 cây lớn, chúng lọc không khí cho không gian bên trong siêu thị. Ở các tầng trệt chỉ có một khu vui chơi giải trí cho trẻ em, từ các trò chơi hiền lành cho trẻ nhỏ đến các loại trò chơi có cảm giác mạnh. Với những tàu lượn siêu tốc nhiều kiểu với các đường ray ngang dọc uốn lượn trên cao. Có rất nhiều mẹ lại buộc đai vào bụng con của mình có sợi dây dài cầm ở tay tránh các em nhỏ khỏi bị lạc, giống như dắt chó. Các cửa hàng vô số kể, rộng thênh thang, bán toàn những mặt hàng cao cấp của các thương hiệu hàng đầu nước Mỹ. Tầng lớp ăn uống của nhiều nước cho khách tha hồ lựa chọn.
    Theo ước tính, nếu một người dành tối thiểu 10 phút để thăm quan một cửa hàng thì sẽ mất gần 70 giờ để đi hết các cửa hàng ở đây. Bên cạnh đó những người bán lẻ và ship hàng mỹ giá rẻ thì ngay lúc đó, Mall of America cũng có 1 rạp chiếu phim, công viên, hồ cá, sân trượt băng và một sân khấu diễn hài kịch.
    Nếu chúng ta thấy những người đi shopping mà lạ kéo theo vali trong các trung tâm mua sắm thì biết ngay đó là những du khách đi nước ngoài. Hai người quen của chúng tôi, sống ở Úc, dù là đàn ông nhưng cũng không cưỡng nổi cơn lốc mua sắm ở đây. Nhưng cuối cùng, họ lại về nước với các vali đầy ắp quần áo mua tại Mỹ. Điều quan trọng nhất là khi đến Mỹ shopping là bạn phải có đủ tiền và đủ chỗ trong hành lý để mua sắm không mà thôi.

Chia sẻ trang này