1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm và quảng cáo là 2 điều tôi ghét nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minions95, 02/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minions95

    minions95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống như nhiều người tiêu dùng khác , đều mong muốn mình trở nên những người mua các đồ dùng sáng ý. Tuy nhiên càng như thế thì chúng ta càng trở nên nô lệ cho đồ đoàn , và cũng là cái cớ để truyền thông dắt mũi.

    nếu như dĩ vãng tôi thường bị lăng xê hấp dẫn , và trở nên mất kiểm soát trong việc mua các đồ dùng thiết bị điện tử điện lạnh cho gia đình . Thì bây giờ tôi đã ngăn lại trong một giới hạn nhất định được những tác động đó tới việc xài và mua các đồ dùng của mình.
    [​IMG]

    Chỉ với một thời kì trước thôi , tôi từng là tín đồ thiên chúa giáo của chủ nghĩa tiêu thụ và mua các đồ dùng vật dụng cho gia đình. Cũng như các bà nội trợ khác tôi thường xuyên sắm đồ cho gia đình nhỏ của mình , tôi thích sự tiện nghi vì thế không ngừng chọn và mua đầy đủ các đồ dùng trong gia đình như: đồ gia dụng nhà bếp , bình nóng lạnh , điều hòa… Chỉ cần có sản phẩm mới , Bản năng nổi trội và kiệm ước điện là tôi sẽ cân nhắc và thay lại sản phẩm đó cho gia đình của mình.

    Tính đến bây giờ tôi chẳng thể nào ước lượng được số tiền mà tôi đã chi ra cho thói quen nguy hại này , dù nhiều khi đồ dùng tôi mua về mấy khi phải sử dụng tới. Thế mà vì thích sự tiện nghi trong tổ ấm mà tôi không ngừng mua các đồ dùng để cho các vật dụng trong gia đình đa dạng và tiện nghi hơn. Tuy nhiên giờ đây , tôi lại không phải mất nhiều phí tổn cho các khoản này. Không phải vì tôi không thích những thiết kế đẹp mắt , hay những thiết bị có Bản năng vượt trội bây giờ mà giản đơn vì tôi thấy chúng không còn cần thiết nữa.

    Tôi sử dụng những thiết bị , vật dụng đã sắm từ trước và cũng không buồn phải thay đổi hay canh tân với các thiết bị có công năng lớn hơn. Và tôi nhận ra rằng gia đình tôi vẫn sống đầy đủ và không bị hạn chế với những vật dụng này , tôi cũng không quá mất nhiều thời kì trong việc dọn dẹp và lau chùi chúng nữa. Nhờ đó tôi dành nguồn lực nhiều hơn cho việc thư giản và ngơi nghỉ , thay vì nhức đầu cân nhắc việc thay đổi vật dụng thì tôi dành cho việc mua các đồ dùng cho bản thân nhiều hơn. Thời kì và tiền nong nếu như dĩ vãng tôi phung phí chúng vào các thiết bị vật dụng trong gia đình , thì bây giờ tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào sức khỏe và nhan sắc của bản thân. Có như nhà dòng dõi đình chúng ta mới hạnh phúc hơn , và cũng tránh đi những vung phí không đáng có của vật dụng.

    Trên đây là những điều chia sẽ của một người chị cùng công ti với tôi , giản đơn thôi ngồi nghỉ bản thân thỉnh thoảng là do mình tạo ra chứ không phải nhờ vào các thiết bị tiện nghi trong gia đình. Vì thế các bà nội trợ ngoài việc nhức đầu trong lựa chọn mua thiết bị , vật dụng trong gia đình thì hãy chăm sóc cho bản thân của mình hơn nhé.

Chia sẻ trang này