1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm vũ khí, trang bị đến 2015 và tầm nhìn đến 2025-2030

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Trong bài đánh giá về nỗ lực hiện đại hóa quân đội của chuyên gia phân tích Robert Karniol, đăng trên tờ The Straits Times cu?a Singapore ngày 09/02/2009, trong năm 2008 vừa qua, Việt Nam đã tiến hành mua sắm khá nhiều vũ khí trang bị hiện đại. Trong đó phải kể đến 4 hệ thống radar thụ động cảnh báo tầm xa Kolchuga (strategic long-range passive radar complex "Kolchuga") của Ukraina trị giá 108 triệu USD (hay 27 triệu USD/hệ thống); đặt mua 6 chiếc Su-30MK2V (ước tính trị giá hợp đồng khoảng 200 triệu USD - Triumf), tuy nhiên không rõ năm 2008 mới ký hợp đồng hay là nhận chuyển giao. Robert Karniol cũng cho biết Việt Nam đang cân nhắc mua thêm 6 chiếc Su-30MK2V nữa. Đồng thời Việt Nam cũng đặt mua 10 chiếc máy bay huấn luyện Yak-52 mới của Rumani và 4 chiếc L-39 secondhand từ CH Séc.
    Rõ ràng, khi các hệ thống radar Kolchuga kết hợp với các hệ thống radar RV-01 (là radar 2D và tầm trinh sát không có gì trội lắm nhưng có thể phát hiện "F-117A Ó đêm" của Mỹ từ khoảng cách 72km)mà Việt Nam đã mua của Belarus trước đó, cùng các loại radar 3D như ST-68U (4 hệ thống, tầm trinh sát 300-350km) và KASTA-2E2 (3 hệ thống, chuyên bắt mục tiêu bay thấp và cực thấp, tầm trinh sát 150km) sẽ cung cấp cho Lực lượng phòng không khả năng phát hiện sớm, chủ động hơn trong việc đối phó với các cuộc tập kích đường không, kể cả tập kích bằng máy bay tàng hình.
    Theo Global Security, hệ thống radar Kolchuga được phát triển bởi tập hợp các công ty, văn phòng thiết kế và trường đại học gồm Special Radio Device Design Bureau, Topaz, Donetsk National Technical University, Ukrspet***port state company, và Investment and Technologies Company.
    Tổ hợp radar cảnh báo tầm xa Kolchuga
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để phát triển hệ thống radar này, các nhà nghiên cứu đã phải mất 8 năm từ 1993 tới 2000, trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống này có tầm phát hiện mục tiêu tới 800km (có thể phát hiện cả mục tiêu bay, mục tiêu trên mặt đất và trên biển), trong khi hệ thống radar cảnh giới tầm xa nhất của Mỹ chỉ đạt 600km, các hệ thống Vera (Czech Republic) và Vega (Nga) chỉ đạt khoảng 400km, tức chỉ bằng một nửa. Theo một vài nguồn tin, một hệ thống Kolchuga đặt ở độ cao 100m có khả năng phát hiện mục tiêu bay ở độ cao 10km từ tầm 450km và mục tiêu bay ở độ cao 20km từ tầm 620km. Hệ thống Kolchuga cũng được cho là khó bị tấn công hơn các hệ thống khác vì nó hoạt động thụ động. Ngoài Việt Nam, các nước khác như Trung Quốc, Iraq, Iran, thâm chí là cả Ethiopia được cho là cũng đã mua hệ thống radar này.
    Rõ ràng, khi các hệ thống radar Kolchuga kết hợp với các hệ thống radar RV-01 (là radar 2D và tầm trinh sát không có gì trội lắm nhưng có thể phát hiện "F-117A Ó đêm" của Mỹ từ khoảng cách 72km)mà Việt Nam đã mua của Belarus trước đó, cùng các loại radar như ST-68U và KASTA-2E2 sẽ cung cấp cho Lực lượng phòng không khả năng phát hiện sớm, chủ động hơn trong việc đối phó với các cuộc tập kích đường không, kể cả tập kích bằng máy bay tàng hình.
    Tổ hợp radar RV-01 có khả năng phát hiện máy bay tàng hình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một phần tổ hợp S-300PMU1
    [​IMG]
    Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đàm phán với Bắc Triều Tiên trong việc nâng cấp các hệ thống tên lửa đất đối đất Scud đồng thời cân nhắc việc phối hợp với Israel trong việc nâng cấp một số lượng đáng kể xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55.
    Được Triumf sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 11/02/2009
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Bác có bit tại sao mình ko mua đc tàu ngầm của thằng Serbia ko ? Nhà em đoán vấn đề đơn giản nằm ở chỗ $, chắc nàh mình chơi ko lại thằng Kim tự tháp lắm tiền
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bọn TTXVN có cái bài này
    Đài RFA (đêm 10/2)
    Trong nỗ lực gia tăng sức mạnh quốc phòng, Việt Nam đang ráo riết tăng cường trang bị cho lực lượng hải quân và không quân. Yếu tố thúc đẩy cải tổ quốc phòng của Việt Nam có thể là Trung Quốc, với những tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải triền miên. Thêm vào đó, khuynh hướng tăng cường quốc phòng của các nước châu Á cũng khiến Việt Nam phải đua theo. Phóng viên của RFA tường trình đề tài này, dựa trên chi tiết do báo Straits Times của Singapore cung cấp hồi đầu tuần này.
    Tranh đua với Trung Quốc?
    Giữa bối cảnh Trung Quốc và nhiều nước châu Á liên tục và nhanh chóng tăng cường quốc phòng, những năm gần đây Việt Nam cũng ráo riết tăng cường trang bị cho hải quân và không quân, với quan niệm giảm bớt sự trông cậy chủ yếu vào lực lượng lục quân đông đảo.
    Theo những nguồn tin thông thạo về công cuộc phát triển quân sự của Việt Nam , năm ngoái Việt Nam mua của Ukraine 4 hệ thống cảm nhận định vị Kochulga. Mỗi hệ thống có ba bộ cảm nhận để dùng phương giác xác định cùng lúc toạ độ chính xác của tối đa là 32 mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không. Hệ thống này có nhiều lợi điểm hơn so với rađa, nhờ tầm xa hơn nhiều và khó bị tấn công hơn. Trị giá 27 triệu đô la mỗi cái, hệ thống này gia tăng đáng kể khả năng phát hiện và nhận dạng mục tiêu, nhất là các mục tiêu trên không. Ukraine cũng bán cho Trung Quốc 4 hệ thống loại này hồi năm 2002.
    Việt Nam phải tranh đua với Trung Quốc về không quân. Sáu chiến đấu cơ đa năng Sukhoi 30 vừa được đặt hàng, việc mua 6 chiếc nữa đang được suy tính, nhưng chưa rõ lúc nào hàng mới được giao. Loạt máy bay này theo sau 4 chiếc SU-MKK được đặt mua hồi năm 2003. Trước nữa, Việt Nam đã có 12 Sukhoi-27 SK/UBK, thêm vào 4 tới 10 máy bay oanh tạc Su-22 mua của Cộng hoà Czech. Những chiếc Sukhoi này đều được tân trang, mục đích chính là để sử dụng được các hoả tiễn không chiến tối tân.
    Theo báo Straits Times, cũng trong năm ngoái, Hà Nội đã lo tăng cường khả năng thám sát mặt biển yếu kém của họ bằng 3 chiếc máy bay do thám C212 đời 400 do Tây Ban Nha sản xuất, trang bị ra đa MSS 6000 do Thuỵ Điển chế tạo.
    Để huấn luyện không quân, năm ngoái Việt Nam đặt mua của Rumania 10 chiếc YAK-52 để thay cho các máy bay huấn luyện đã cũ. Cùng lúc, Cộng hoà Czech cũng bán 4 chiếc phản lực huấn luyện loại L-39 đã dùng qua cho Hà Nội.
    Mua phi đạn, tàu ngầm
    Những nguồn tin thông thạo còn cho biết Việt Nam đang thương lượng với Bắc Triều Tiên để tân trang kho hoả tiễn đạn đạo chiến thuật loại SCUD. Hà Nội đã mua của Bình Nhưỡng một số không rõ bao nhiêu hoả tiễn đất đối đất SCUD loại C, để tăng cường cho kho SCUD loại B đã có sẵn.
    Về hải quân, tờ báo xuất bản tại Singapore cho biết năm ngoái Hà Nội không thành công trong vịêc mua lại một số tàu ngầm cũ của Serbia, mục đích để tăng cường cho hải đội hai tàu ngầm cũ, dường như là loại Sang-O, cũng do Bắc Triều Tiên bán từ 10 năm trước.
    Cơ hội đến vào lúc Serbia và Montenegro chia tách giữa năm 2006, khiến Serbia không còn duyên hải, và vũ khí hải quân trở thành vô dụng. Việt Nam thương lượng để mua một số tàu trang bị hoả tiễn và tàu ngầm, nhưng dường như Serbia đã bán cho Ai Cập. Loạt tàu ngầm mua hụt này có ít nhất ba chiếc lớn và ba chiếc loại bỏ túi.
    Với Nga thì Việt Nam may mắn hơn. Hợp đồng được ký đầu năm ngoái, theo đó Nga cung cấp một số trang bị được lắp đặt ở xưởng Hồng Hà. Số trang bị này trị giá 670 triệu đô la, kể cả vũ khí.
    Không rõ chi tiết, nhưng giới chuyên môn cho là những món hàng đó bao gồm cả tàu chiến lẫn tàu tuần duyên. Hợp đồng với Nga có thể đã thay thế các hợp đồng không thành với Ukraine , do sự khác bịêt về công dụng.
    Việt Nam và Ukraine đã ký kết về 20 chiếc tàu tuần trọng tải 400 tấn, nhưng chỉ có 6 chiếc được chế tạo.
    Tuy chú trọng đến không quân và hải quân, lục quân Việt Nam cũng không bị quên lãng. Hiện có một kế hoạch thí điểm, có thể liên quan đến mấy trăm chiếc xe tăng chiến đấu T-55 được Israel giúp tân trang.
    Công việc thí nghiệm vừa được thi hành với việc gia cố phần thiết giáp, lắp đặt dụng cụ nhìn đêm, tăng tiến hệ thống hoả lực, có thể là với vũ khí của Ba Lan.
    Bài báo của Straits Time kết luận, trước đây những kế hoạch vũ trang này hầu như không được biết tới, không có phần kế hoạch nào được công bố. Tuy nhiên tham vọng vũ trang thêm nữa của Việt Nam có thể gặp khó khăn.
    Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,5% hồi năm ngoái, nhưng tài sản kinh tế đã xuống dốc nhanh chóng từ nửa năm trước trong khi lạm phát bùng nổ. Thời kỳ kinh tế khó khăn sắp tới sẽ ngăn cản nỗ lực cải tổ quốc phòng này./.
  4. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Em thấy mấy bài viết này chả hay ho tí nào, đơn giản cho thấy là các nước lớn đã để mắt đến việt nam nhiều hơn, chú ý săm soi chúng ta nhiều hơn, từ giờ trở đi họ sẽ xúm vào đẻ chúng ta để chúng ta khỏi tranh vị trí nước lớn của họ.
  5. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng đâu, ko biết có phải thông tấn xã việt nam ko?
    Cái vàng hai: không bao giờ việt nam đi ganh đua với TQ
    Được denhaconha sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/02/2009
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Thế là thế khỉ nào nhỉ?
  7. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Bà?n tin TLTK và? TLTKDB vĂfn trìch tin ngoài quẮc, nhưng trìch tin RFA thì? mới thẮy lĂ?n 'Ă?u.
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    T> thấy cả trfm lần r"i
    [​IMG]
  9. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    cĂ hết mĂ bĂc, mấy cĂi tin mật tin hĂng ngĂy , bảo tin tham khảo của TTXVN cho cĂc cụ 'ều th?nh thoảng cĂ trĂch từ RFA mĂ
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Việc Việt Nam mua những hệ thống radar tầm xa Kolchuga có thể được hiểu là tới đây Lực lượng Phòng không - Không quân sẽ được trang bị những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hơn. Không loại trừ đó là S-300PMU2 hoặc S-300 Favorit.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này