1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm vũ khí trang bị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2015- 2030 ( phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lamali, 27/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mig 21 nhà mình nâng cấp lên chuẩn Mig 21-93 ( giống như của Ấn Độ ) vác được R 27/77 nghe anh Nga Ngố quảng cáo là tốt như F16 đời đầu ( hồi những năm 7x,8x ) không biết có đúng ko hả các bác ?
  2. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Gọi là Mig-21BM, vụ này bác trâu già có nói ở trên này rồi.
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Mig-21 nâng cấp các loại từ Mig-21 LanceR-C của Romania, Mig-21 Bison của Ấn dư sức đánh bại F-16A/B ra đời cho tới cuối thập niên 80.
    Mục đích ban đầu sử dụng F-15 và F-16 của KQ Mỹ hoàn toàn khác bây giờ. F-15 dùng không chiến ngoài tầm nhìn BVR trong khi F-16 dành cho không chiến trong tầm nhìn WVR. F-16 ra đời dựa trên những kinh nghiệm xương máu từ chiế tranh VN khi mà Mỹ không có các loại máy bay phù hợp cho không chiến quần vòng (dog-fighting) và vì thế F-16A/B block 1, 5 và 10 không được trang bị radar có khả năng dẫn bắn tên lửa tầm trung / xa.
    Phải đến cuối thập niên 80, block 15 / block 150CU (dự án nâng cấp các F-16A/B đời đầu lên tiêu chuẩn block 15) và block 20 trở lên thì Mỹ mới bắt đầu trang bị radar AN/APG-66 có khả năng dẫn bắn tên lửa tầm trung AIM-7 / AIM-120 Amraam. Tuy nhiên tầm lock-up / lock-down của nó cũng rất hạn chế, không thể bằng radar E/LM-2032 trang bị cho Mig-21 LanceR-C hay Kopyo-21 trang bị cho Mig-21 Bison được.
    Để cho dễ hiểu thì chúng ta có thể kết nối sự kiện sau. Đó là KF-16 được Hàn sản xuất trên phụ tùng và giấy phép của Mỹ, dựa trên F-16C/D (ra đời sau F-16A/B) vừa trải qua đợt nâng cấp. Một trong những hạng mục nâng cấp chính là thay thế radar cũ AN/APG-66 bằng loại E/LM-2032 mua từ Israel. Như vậy đủ biết là năng lực radar AN/APG-66 thua xa năng lực của radar E/LM-2032 rồi.
    Chính vì thế mà Ấn Độ rất tự tin là Mig-21 Bison của họ dư sức đánh bại F-16A/B của Pakistan trong không chiến ngoài tầm nhìn với khả năng dẫn bắn tên lửa R-77 bằng radar Kopyo-21, được cho là có năng lực tương đương radar E/LM-2032.
    Nếu có nhược điểm nào đó vẫn tồn tại ở dòng Mig-21, dù đã được nâng cấp, thì đó vẫn là tầm bay, tải trọng vũ khí và khả năng cơ động linh hoạt trong không chiến tầm gần không bằng được F-16 nói chung.
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 22/05/2009
  4. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Không có gi? rof ra?ng vê? MiG-21bis đaf nâng cấp tha?nh MiG-21 Lancer hoặc MiG-21-93. Qua NB vâfn thấy MiG-21 trực chiến với AA-2 va? AA-8. Chắc chi? có ca?i tạo kéo da?i tuô?i thọ
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Mig có lịch sử hoạt động rất không tốt trong không quân Ấn độ. Kể từ năm 1963 tới nay, trong tổng số 793 chiếc Mig mà Ấn độ mua thì có tới hơn 330 chiếc bị mất vì tai nạn. Tỷ lệ lớn khủng khiếp này còn vượt cả trực thăng và những mẫu phản lực cơ lên thẳng như Harrier, tới mức mà Mig-21 được người Ấn gọi là quan tài bay.
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Cần phải phân biệt rõ là Mig-21 của Ấn là do Ấn sản xuất dưới giấy phép và phụ tùng do LX cung cấp.
    Tỉ lệ tai nạn cực cao của Ấn đến từ nhiều nguyên nhân như chất lượng sản xuất, tình trạng tham nhũng và bảo trì yếu kém, chất lượng phi công, ...
    Sau khi nâng cấp không những hệ thống điện tử mà còn gia cố / phục hồi lạii khung sườn cũng như nâng cao khả năng của phi công, hầu như chúng ta không nghe thêm vụ tai nạn nào của Mig-21 Ấn Độ nữa.
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    HY VỌNG CÓ CAI ODA TRONG VẤN ĐỀ VŨ KHÍ.
    Ngày hôm nay, tờ Nikkei cho biết, Nhật Bản đã quyết định nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí do họ tự đặt ra để cho phép thúc đẩy hợp tác phát triển và sản xuất vũ khí với các nước khác.
    Biện pháp mới này sẽ ?ocho phép vận chuyển vũ khí đến các nước mà Nhật Bản hợp tác sản xuất vũ khí,? tờ báo này cho biết nhưng không trích dẫn nguồn tin.
    ?oHành động này là nhằm mục đích giảm chi phí mua sắm vũ khí và khuyến khích nền công nghiệp quốc phòng trong nước thúc đẩy hợp tác phát triển và sản xuất các loại vũ khí chính, như là các máy bay chiến đấu thế hệ mới, với Mỹ và châu Âu,? bài báo cho biết.
    Bằng cách giữ một vai trò tích cực hơn trong các chương trình phát triển quân sự của Mỹ hoặc châu Âu, Nhật Bản hy vọng sẽ giảm được chi phí mua sắm các trang thiết bị lớn như máy bay chiến đấu, tờ Nikkei cho biết.
    Tuy nhiên, Tokyo có thể sẽ tiếp tục cấm xuất khẩu vũ khí sang các nước tài trợ khủng bố, vi phạm nhân quyền đối với công dân của họ hoặc thiếu kiểm soát buôn bán vũ khí.
    Gần đây, Nhật Bản đã cấm xuất khẩu hầu hết các loại vũ khí, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như những vũ khí có liên quan đến chương trình hợp tác sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa với Mỹ.
    Thông tin trên đưa ra khi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng cường xây dựng sức mạnh quân sự và tìm kiếm vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và trên toàn cầu.
    Tokyo, tự coi mình là mục tiêu hàng đầu của Bắc Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã chi khoảng 700 tỷ yên (7,1 tỷ USD) cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình, được phát triển cùng với Mỹ.
    Tháng trước, Nhật Bản đã triển khai hệ thống phòng thủ sau khi Bắc Triều Tiên phóng một quả tên lửa mà Bình Nhưỡng gọi là ?ovệ tinh?. Mỹ, Seoul và Tokyo cho rằng đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo được ngụy trang.
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tây đồn NC vừa qua bắn tin nhiều quá nào lô mig 29 - 8 su hào - 6 sub - phòng duyên bation-p ..... nhưng có 1 thông tin này rất thú vị nói rõ là thông tấn xã vỉa hè do tây đồn . NC chuẩn bị có 1 lô hoa chuối 4 cánh rất đẹp chỉ tội nhanh nở , mang đi khoảng 180- 250 km đã nở toé loe được cái giờ giấc nở rất chính xác . bác bò con trồng cây khác nên đám hoa chuối vừa bán vừa cho NC , bây giờ sang gọi là chút đáp lễ vừa rồi mấy bác sang thăm . nếu hơn trăm cái hoa chuối này thêm nữa vào sách trắng chắc NC đứng đầu DNA về tăng cường QS sợ rộ rên các nước đua nhau tìm vườn trồng chuối mà mua nên chỉ cuời mỉm chi và rằng bác bỏ thì em xin về dùng tạm chứ chẳng phải em mua nên chẳng phải ghi vào sách vở sợ người ta nói em nhiều xiền và chơi ngông mà doạ dẫm ai loại hoa chuối đó tên tây em quen mịa nó rùi chỉ biết đọc đưọc thì gãy cả lưỡi có chữ F đầu tiên bác nào giải giúp giống như duổi hình bắt chữ hộ cái
  10. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, niu bi mà vào đọc mí bài của các bác như thế này thì như mù chữ . em cũng chịu với cách gọi của các bác ở đây nào là NC, BC, Cari, vịt , ngan, .... giờ thì hoa chuối, bò con...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này