1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm vũ khí trang bị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025- 2030 ( phần 3 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuthanh81, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77

    -------------------------------------------------------------

    Chính xác, không chỉ yếu tố trang thiết bị hiện đại mà trong quân sự yếu tố con người cũng rất quan trọng, nhất là ý chí chiến đấu. Lịch sử đã chứng minh rõ nét điều này, một quân đội được coi là hùng mạnh, được trang bị vũ khí tương đối hiện đại so với khu vực như I-Raq dưới thời Saddam Hussein lại tan rã quá nhanh trước sức tiến công của liên quân (xe tăng T72 phần lớn bị thu làm chiến lợi phẩm, máy bay đa số bị chôn ở sa mạc hoặc bỏ chạy sang I Ran). Trong cuộc chiến Grudia-Nga gần đây, nếu nhìn vào con số thống kê thiệt hại sẽ thấy, số phương tiện quân sự hiện đại của Grudia bị Nga thu giữ làm chiến lợi phẩm nhiều hơn khá nhiều so với số phương tiện bị tiêu diệt, chứng tỏ ý chí chiến đấu của binh lính Grudia có vấn đề! Họ đã không chiến đấu tới cùng với những trang thiết bị quân sự được trang bị mà sẵn sàng vứt bỏ chúng để bảo toàn mạng sống khi chiến tranh xảy ra. Vậy trang thiết bị hiện đại trong những trường hợp này có ý nghĩa gì nhỉ?
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác nói nhầm rồi, quân đội không bắt binh lính phải liều chết bảo vệ vũ khí, chỉ quy định là trước khi rút bỏ, đầu hàng thì phải phá hủy trang thiết bị vũ khí nhiều nhất có thể.
    Như quân đoàn Châu Phi trước khi đầu hàng đồng minh ở Bắc Phi họ đã đánh điện về Berlin thông báo là đã phá hủy hết trang thiết bị vũ khí đó thôi.
    Cái này nó thuộc về kỷ luật quân đội, ý chí là cái khác, ý chí có thể rệu rã nhưng kỷ luật phải trên hết.
  3. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Theo tôi, điều cao quý nhất đáng ghi nhận muôn đời của QĐNDVN chính là đức hy sinh. Tên thực tế lịch sử, đội quân này đã nhiều lần đi qua nhiều giai đoạn cam go khốc liệt nhất của chiến tranh bằng lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chính nghĩa ngời sáng, đức hy sinh đến cùng và với việc được sống, chiến đấu trong sự đùm bọc, che chỡ của nhân dân đã làm thành trí tuệ và sức mạnh không gì ngăn cãn được của quân đội nhân dân này. Lòng yêu nước và đức hy sinh của người dân VN cho tổ quốc là nhân tố san lắp mọi yếu kém của người Việt trong mọi cuộc chiến chính nghĩa.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    3.565
    Năm 1988, bộ đội ta có thừa lòng dũng cảm và đức hy sinh cho tổ quốc nhưng vẫn bị mấy con Giang Vệ đểu đời đầu nó hấp diêm. Không phải ngẫu nhiên mà Hải quân, Không quân và thông tin, tác chiến điên tử được tiến thẳng lên hiện đại.
  5. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1

    Chính nhờ lòng hy sinh của họ mà sau vụ đó Tàu nó không giám tiến thêm và từ 1979 đến nay Tàu nó mới có thêm được có Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.

    Ah mà cũng phải nói thêm năm 1972 mấy anh VNCH mấy anh ấy có mấy chiếc tuần dương hạm sao mất luôn nguyên cả Hoàng Sa vậy.[:P]
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    3.565
    Ngoài sự hy sinh của Bộ đội mình, còn một phần nữa là may mà bọn Khựa năm 1988 cũng chưa thể đủ mạnh để làm một cuộc chiến tổng lực trên Biển Đông để làm thịt các đảo lớn của mình ở Trường Sa, nhưng bây giờ thì tiềm lực của Khựa đã khác quá rồi. Sao bọn @ nó hay thích nhắc đến bọn XXXX VNCH thế nhỉ.
  7. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ lại có cái trào lưu đứng từ xa xa kêu gào người khác hy sinh vậy[-(
    À, có lính để hy sinh mà, cần gì phải mua vũ khí hiện đại cho nó tốn kém :))
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Ừ đúng rồi. Chính nghĩa thì luôn thắng. Nhưng bao nhiêu người phải hy sinh?
    Vũ khí & con người là hai ẩn số. Cái này thấp thì buộc cái kia phải tăng để có thể đi tới chiến thắng. Đấy là còn chưa tính đến yếu tố thời gian để đạt được chiến thắng.
    Chính xác khi nói rằng "sự hy sinh" vì tổ quốc là một truyền thống quý báu làm nên tên tuổi của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng nó cũng nhắc nhở một điều rằng cái ẩn số kia cần phải được chú ý hơn nữa. Súng và bom đúng là nguy hiểm thật (hơn vũ khí thô sơ thời cổ đại). Nhưng càng ngày vũ khí càng có uy lực huỷ diệt cao, không chăm lo đến ẩn số kia thì sẽ phải chết bao nhiêu? (Chúng ta chỉ có hơn 80 triệu người)
    Còn ai muốn chiến đấu & thích khuấy động tinh thần dân tộc cự đoan theo kiểu Đức Quốc Xã hay Polpot không nhỉ? Cần thời gian và cả những nguồn lực mà sự phát triển kinh tế đem lại. Trung Quốc biết không, Mỹ hiểu không? Tất nhiên họ hiểu. Vậy giờ phải làm sao? Ta đang chơi một ván bài lật ngửa.
    Trong khi nhiều người ngồi đây để bàn về việc QDNDVN phải thế này thế nọ, hò hét la lô chống tầu ... Cho hỏi mấy bạn chuẩn bị cho chiến tranh đến đâu rồi? Thể lực, kĩ năng .... Người ta nói @ thế nọ thế kia, nhưng chẳng thấy @ thể hiện ngược lại, thay vào đó lấy những thứ người khác nói về mình làm niềm tự hào và tiếp tục phát huy. Đã đến lúc đánh bóng hình ảnh chưa nhỉ?
  9. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mua cái cần mua, nỗ lực tự sản xuất cái có thể tự làm, để trang bị cho quân.
    Trang bị chỉ là một yếu tố trong quốc phòng. Nỗ lực trang bị tốt nhất có thể theo nhu cầu và trong khả năng.

    SGK đã dạy thế rồi, sao còn cãi nhau những chuyện ngoài lề :D
  10. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất bạn cho rằng năm 1988 Khựa chưa đủ sức thịt TS thì bạn nhầm và sai hoàn toàn điều đó, Hải Quân TQ là một hải quân lâu đời ở châu Á ngay từ đời nhà Thanh hải quân này đã được phát triển mạnh trở thành hải quân trang bị hiện đại nhất châu Á với hạm đội Bắc Dương mặc dù nó bị lép vế so với hải quân Nhật trong chiến tranh Giáp Ngọ, trong chiến tranh Bắc Phạt của Tôn Trung Sơn hải quân cũng đóng một vai trò quan trọng, sau 1949 Hải quân TQ luôn được hiện đại hóa với mục tiêu chính là nhằm thịt Đài Loan đừng bảo TQ không có tàu sân bay thì chúng không dám thịt TS chúng có thể thịt TS chỉ bằng mấy cái thuyền thúng. Muốn biết hải quân TQ như thế nào thì cứ xem lại danh sách khí tài trang bị của họ trong trận chiến HS 1972, họ thịt TS chưa cần máy bay hỗ trợ đâu.

Chia sẻ trang này