1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân toàn thắng 1975 (qua bản đồ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân toàn thắng 1975 (qua bản đồ)

    THỜI CƠ VÀ QUYẾT TÂM CHIẾN LƯỢC


    Sau 18 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn, đánh dấu bằng việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 29-3-1973, những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

    Trước tình hình đó, tháng 7-1973, Hội nghị BCH TW lần thứ XXI của Đảng đã họp. Hội nghị phân tích 1 cách sâu sắc tình hình cách mạng miền Nam và đề ra tư tưởng chỉ đạo sắc bén ?oBất kỳ trong tình hình nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công? để bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được và tiến tới tổng tiến công và nổi dậy giành toàn thắng.

    Cuối năm 1974, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Hội nghị Bộ Chính trị (từ ngày 30-9 đến 7-10-1974) và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ 18-12-1974 đến 8-1-1975) họp bàn kế hoạch giải phóng miền Nam.

    --





    Giữa lúc Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đang tiến hành thì nhận được tin quân ta giải phóng đường 14 và toàn tỉnh Phước Long (6-1-1975).

    --

    Chiến thắng Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long giúp Bộ Chính trị củng cố thêm quyết tâm chiến lược và hoàn chỉnh kế hoạch 2 năm (1975-1976) hoàn thành giải phóng miền Nam.

    Cụ thể là năm 1975 tranh thủ thời cơ, bất ngờ tiến công trên quy mô lớn, rộng khắp, tạo điều kiện đến năm 1976 tiến hành tổng công kích ?" tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bộ Chính trị đề ra kế hoạch 2 năm, nhưng lại nhấn mạnh ?ocả năm 1975 là thời cơ? và chỉ rõ ?oNếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975"

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    BỐ TRÍ BINH LỰC ĐỊCH Ở MIỀN NAM (2-1975)
    Trong nội dung thảo luận về kế hoạch tác chiến năm 1975, 1 vấn đề quan trọng đã được đặt ra là chọn chiến trường chủ yêu ở đâu?
    Lúc này trên toàn chiến trường miền Nam, chính quyền Sài Gòn bố trí lực lượng theo kiểu ?onặng 2 đầu?
    --
    Địch tăng cường lực lượng phòng thủ Quân khu 1 (Trị Thiên ?" Quảng Đà). Tại đây chúng tập trung 5 sư đoàn chủ lực.

    --

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 05/06/2005
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ở Quân khu 3 (miền Đông Nam Bộ), trong đó có tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ Sài Gòn, địch bố trí 3 sư đoàn chủ lực,
    Và 1 đến 2 sư đoàn chủ lực từ Quân khu 4 sẵn sàng cơ động tiếp viện khi cần
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 05/06/2005
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    nguyensaigon muốn tranh luận điều gì cứ việc mở chủ đề khác. Làm ơn đừng xen ngang kiểu như vậy, để những người khác xem được liền mạch. Chủ đề này không hợp với nguyensaigon đâu. Nếu không thích chỉ đơn giản đừng mở nó ra.
    ---------
    Ở Quân khu 2, trong đó có Tây Nguyên ?" một địa bàn có tầm chiến lược quan trọng, quân đội Sài Gòn lại bộc lộ nhiều sơ hở. Chúng chỉ có 2 sư đoàn chủ lực vừa làm nhiệm vụ giữ các tỉnh Tây Nguyên, vừa phi bảo vệ các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận.
    Đây chính là 1 trong những vấn đề quan trọng để Bộ Chính trị quyết định chọn chiến trường tây Nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị Bộ Chính trị của Đảng cuối năm 1974 đầu năm 1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, thể hiện quyết tâm chiến lược cao giải phóng hoàn toàn miền nam khi thời cơ đến. Đó thực sự là ngọn đuốc soi đường dẫn đến đại thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH
    Ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến CMCN, Bộ Chính trị và Quân Uỷ TW luôn quan tâm đến vấn đề hậu cần, tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Để đảm bảo phục vụ, chi viện cho chiến trường, các tuyến vận tải chiến lược được hình thành, bao gồm:
    Tuyến vận tải chiến lược trên bộ (đường 559),
    Tuyến vận tải chiến lược trên biển (đường 759),và
    Tuyến vận tải chiến lược trên không (đường 959).
    -----------
    Tuyến đường HCM trên bộ được xác định là tuyến cơ bản nhất, chủ yếu nhất, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trước mắt và lâu dài nối liền hậu phương với tiền tuyến. Từ những lối mòn giao liên nhỏ nhoi dần dần đã phát triển thành thế trận cầu đường, 1 ?otrận đồ bát quái xuyên rừng rậm?. Từ vận chuyển bằng gùi, cõng đến các phương tiện thô sơ rồi đến vận chuyển bằng cơ giới.

  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Để chuẩn bị cho cuộc TTC và nổi dậy mùa Xuân 1975, từ năm 1973, với quyết tâm ?oSố lượng đủ, chất lượng tốt, hoàn thành sớm, thọc sâu, vươn xa, trong 2 năm (1973-1974), chúng ta đã xây dựng thêm 3480 km đường ô tô, đưa chiều dài mạng đường vận tải chiến lược lên 16.790 km với 6 trục đường cả Đông và Tây Trường Sơn, hoàn chỉnh hệ thống dẫn xăng dầu dài gần 2000 km từ Quảng Bình qua Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ. Hệ thống đường dây thông tin liên lạc hữu tuyến đến tận các chiến trường đã được xây dựng đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi hoàn cảnh.
    Tất cả các con đường đều vào trận, mặc cho mưa bom bão đạn, mặc cho sông rộng, núi cao, thác ghềnh hiểm trở, tất cả đều một lòng cho ngày toàn thắng.
    Đến trước ngày Tây Nguyên nổ súng, đội quân vận tải hùng hậu đã chuyển đến các kho dự trữ hàng vạn tấn vật chất các loại, trong đó có 690 tấn đạn, 1324 tấn xăng dầu, 1084 tấn lương thực, thực phẩm? đảm bảo đủ cho năm 1975 và cả khi có thời cơ phát triển hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam vào năm 1976.
    Cho đến tận ngày nay và mãi mãi sau này, tuyến đường HCM vẫn là 1 huyền thoại có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam
    Đối với các giới quân sự và chính khách phương Tây, họ nói: ?oCon đường mòn HCM không chỉ là con đường tiếp tế mà còn là biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt Nam"

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 06/06/2005
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN
    .
    Bố trí binh lực địch:
    Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Dar Lac, Phú Bổn và Quảng Đức
    Tại Tây Nguyên, quân đội Sài Gòn có:

    1 sư đoàn chủ lực,
    7 liên đoàn biệt động,
    4 thiết đoàn thiết giáp
    36 tiểu đoàn bảo an,
    8 tiểu đoàn và 7 đại đội pháo binh (230 khẩu), và
    1 sư đoàn không quân (150 máy bay).
    ---
    Địch tập trung phần lớn lực lượng ở Bắc Tây Nguyên để lo giữ PleiKu, Kon Tum.
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ở Nam Tây Nguyên, đặc biệt là ở Buôn Ma Thuột ?" một vị trí xung yếu nhất ở Tây Nguyên, địch lại có nhiều sơ hở, lực lượng không mạnh và càng sâu vào thị xã lực lượng chúng càng mỏng
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh địa bàn Tây Nguyên và bố trí lực lượng của địch.

Chia sẻ trang này