1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân toàn thắng 1975 (qua bản đồ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Các hoạt động nghi binh, chia cắt của ta:
    Thực hiện nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974 về chọn chiến trường Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu, Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh quân đội ta quyết định dùng lực lượng chủ mạnh với binh khí kỹ thuật hiện đại để mở chiến dịch tiến công quy mô lớn ở Tây Nguyên với trận then chốt mở màn tiến công thị xã Buôn Ma Thuột
    Ngày 1-3, Sư đoàn 968 tiến công tuyến phòng thủ của địch ở Tây Nam thị xã Plei Ku, áp sát vào quân Thanh An.
    Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tiến công tuyến phòng thủ của địch ở phía Bắc thị xã Plei Ku, cắt đứt đường 14, đoạn nam Tân Phú, khiến cho địch ngày càng khẳng định ta sẽ đánh Plei Ku.
    Ngày 3-3 địch buộc phải điều Trung đoàn 45 từ Thuần Mẫn về giữ Thanh An
    Ngày 4-3, Trung đoàn 95A tiến công cắt đứt đường số 19 ở phía Đông thị xã Plei Ku. Sư đoàn 3 bộ đội chủ lực Quân khu 5 tiến công cắt đứt và làm chủ đường 19 trên 2 đoạn ở phía Đông và Tây An Khê

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chuyển lại phần chỉ dẫn qua đây để tiện theo dõi

  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5-3, Trung đoàn 25 cắt đứt đường 21 trên đoạn phía đông Chư Cúc, diệt 1 đoàn xe hơn 80 chiếc.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7-3, quân ta tiêu diệt Chư Sê chỉ trong 30 phút, tạo thêm điều kiện chốt chặt trên đường quốc lộ 14.
    .
    Như vậy, quân ta đã tạo được thế chiến lược chiến dịch rất có lợi, chia cắt Tay Nguyên với đồng bằng Trung Bộ, chia cắt Nam với Bắc Tây Nguyên, bao vây cô lập thị xã Buôn Ma Thuột

  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3, ta tiến công đánh chiếm quận lỵ Thuần Mẫn, cắt đứt hoàn toàn đường 14
    ---
    Ở phía Tây Nam thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 9-3, quân ta tiến công đánh chiếm chi khu quân sự Đức Lập ?" Núi Lửa, mở thông đường hành lang chiến lược Bắc Nam phía Đông Trường Sơn.
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh hoạt động nghi binh của ta ở chiến trường Tây Nguyên từ 01 đến 09-3-1975
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiến công Buôn ma Thuột:

    Sáng ngày 10-3, quân ta bất ngờ tiến công Buôn Ma Thuột.
    Hướng Nam: 2 tiểu đoán bộ binh ta đã bí mật tiến vào thị xã. Đến 9 giờ sáng, ta dùng bộ binh kết hợp xe tăng tiến công vào sở chỉ huy tiểu khu Dar Lac, cơ quan chỉ huy các lực lượng bảo an, dân vệ trong tỉnh. Đến 17 giờ, ta hoàn toàn làm chủ sở chỉ huy tiểu khu Dar Lac. Sau đó phát triển tiến công sang khu hành chính, quân cảnh, diệt 1 đại đội địch ở Đông Bắc sân bay thị xã.
    Hướng tây Bắc: Quân ta nhanh chóng đánh chiếm điểm cao Chu Bua, khu thiết giáp, khu pháo binh và hậu cứ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 45 của địch. Quân địch hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, còn lại 1 số ít bỏ chạy về Sư đoàn 23 địch.
    Mũi thọc sâu của ta gồm bộ binh và xe tăng nhanh chóng đánh chiếm khu trung tâm thông tin, áp sát Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 địch từ phía Tây. Địch dùng máy bay oanh tạc và phản kích nhiều đợt nhưng đều thất bại.
    Sáng 11-3, ta đánh chiếm sở chỉ huy Sư đoàn 23, hậu cứ Trung đoàn 45 và các mục tiêu còn lại. Đến 11 giờ ngày 11-3, ta tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ hoàn toàn thị xã.
    Trận tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột là đòn điểm trúng huyệt, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ Tây Nguyên của địch, khiến cho quân địch hết sức bất ngờ, hoảng loạn. Ngay sau đó địch đã tập trung lực lượng tổ chức phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột. Nhưng lực lượng phản kích chưa kịp triển khai đã bị quân ta bao vây, tiến công tiêu diệt.

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 12/06/2005
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Truy kích địch rút chạy trên đường số 7, giải phóng Tây Nguyên và 1 số tỉnh ven biển miền Trung:

    Trước tình thế khốn quẫn này, địch quyết định rút chạy khỏi Tây Nguyên.
    Ngày 16-3, bộ đội ta được lệnh nhanh chóng truy kích quân địch rút chạy.
    Sáng 17-3, ta nhanh chóng cắt đường số 7, chặn đánh địch ở phía đông Phú Bổn.
    Ngày 18-3, ta tiến vào giải phóng Phú Bổn và tiếp tục đánh xuống Củng Sơn. Cùng lúc, 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương Phú Yên tiến ra cắt cầu Sơn Hòa và phối hợp cùng Sư đoàn 320 tiến vào giải phóng Củng Sơn.

    --
    Cũng thời gian này, ta tiến công địch ở Phước An, giải phóng thị xã Kon Tum và thị xã Plei Ku
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21-3, ta đánh chiếm Khánh Dương, tiêu diệt và làm tan rã Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 bộ binh và 4 tiểu đoàn bảo an địch.
    --
    Đến ngày 24-3, toàn bộ quân địch ở tây Nguyên thuộc Quân đoàn 2 Quân khu 2 đã bị tiêu diệt. Một vùng rộng lớn với hơn 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.
    Từ chiến trường Tây Nguyên vừa được giải phóng, các đơn vị chủ lực của ta phát triển xuống các tỉnh ven biển miền Trung, cùng với lực lượng tại chỗ đã tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định (1-4), thị xã Tuy Hòa tỉnh Phú Yên (1-4) và thành phố Nha Trang, quân cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa (3-4).
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG
    .
    Trị Thiên và Khu 5 là 1 chiến trường dài và hẹp, gồm 3 vùng:
    - Rừng núi
    - Giáp ranh, và
    - Vùng ven biển.
    Có 2 thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng, trong đó Đà Nẵng là căn cứ quân sự liên hợp lớn của địch

Chia sẻ trang này