1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân toàn thắng 1975 (qua bản đồ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Do hoạt động của các lực lượng vũ trang trên chiến trường và tác động mạnh của chiến thắng Buôn Ma Thuột, ngày 18-3, Quân địch ở Quảng Trị rút chạy về Huế
    Ngày 19-3-1975, Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Tuyến phòng thủ của địch bắt đầu bị phá vỡ. Quân đội Sài Gòn ở Thừa Thiên ?" Huế hoang mang rối loạn về chỉ huy

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tại Huế ngày 21-3, từ các hướng Bắc, Tây và Nam, lực lượng Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn 2 đồng loạt nổ súng tiến công các tuyến phòng ngự của địch.
    5 giờ 50 phút ngày 21-3, các đơn vị của Quân đoàn 2 đồng loạt nổ súng tiến công địch trên tuyến phòng ngự nam Thừa Thiên ?" Huế, đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 1 bộ binh và lữ 147 thủy quân lục chiến của quân đội Sài Gòn, chiếm núi Kim Sắc, chia cắt Quốc lộ 1 từ Huế đi Đà Nẵng
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn TLV cho những bản đồ rất cụ thể. Không biết có phải bạn tự vẽ không. Nếu vậy cho KK đóng góp chút ý kiến cho chính xác hơn. Thứ nhất, bản đồ vẽ đường mòn HCM. Đoạn Quảng Trị - Huế đã vẽ quá gần bờ biển, gần như trùng với QL1 lúc này do quân VNCH kiểm soát. Thứ nhì, bản đồ tiến chiếm Kon Tum, Pleiku. Các phiên hiệu của các đơn vị VNCH vẫn còn trên bản đồ. Thực tế, lúc đó, các đơn vị này đang ở đâu đó, hoặc đang di chuyển, hoặc tan rã trên QL 7 (hay tỉnh lộ 7) giữa Pleiku và Cheo Reo (Phú Bổn), 1 số ít về được đến Tuy Hoà và tan hàng ở đây.
    Chúc vui.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khikho007:
    1- Tư liệu tôi lấy của NXB Bản đồ, không phải tôi vẽ. Qua kiểm tra tôi thấy họ tham khảo khá nhiều tư liệu đáng tin cậy, có độ chính xác cao.
    2- Bản đồ giải phóng Kon Tum, Pleiku đúng là tôi có sơ xuất, như bạn đã chỉ ra.
    3- Đường HCM là 1 hệ thống phức tạp, đường dọc, đường ngang, Tây Trường Sơn, Đông Trường Sơn, các hang cùng ngõ hẻm, kể cả ven biển. Để kiểm chứng ý kiến của bạn tôi xin đưa thêm 1 phần bản đồ (từ Quảng Trị đến Huế) lấy trong Bách khoa Quân sự VN. Qua so sánh thấy cơ bản là giống nhau.
    Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiến công giải phóng Thừa Thiên - Huế
    Thừa thắng, quân giải phóng vượt phá Tam Giang đánh vào Kẻ Sung, Cự Lại, cắt đứt đường rút lui của địch về phía Nam theo hướng cửa Tư Hiền, sau đó đánh chiếm cửa Thuận An, khóa chặt đường rút chạy cuối cùng của chúng ra biển.
    Ngày 23-3, một bộ phận của Quân đoàn 2 tiến công chiếm quận lỵ Hương Thủy.
    Ngày 25-3, các cánh quân của ta đã kịp thời hợp lực tiêu diệt và làm tan rã số quân địch còn lại ở cửa Thuận An, cửa Tư Hiền đồng thời từ nhiều hướng tiến công vào trung tâm thành phố Huế, phốp hợp với nhân dân, tự vệ nội thành chiếm giữ các mục tiêu quan trọng trong thành phố.?T
    6 giờ 30 phút ngày 26-3-1975, lá cờ chiến thắng phấp phới bay cao trên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn. Thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng.
    Thắng lợi này đã tạo thế uy hiếp từ phía Bắc đối với quân đội Sài Gòn ở Đà Nẵng
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tại chiến trường Khu 5, cùng ngày 21-3, quân giải phóng nổ súng đánh viện binh địch ở phía tây tam Kỳ và giải phóng thị xã Tam Kỳ vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

    Sáng ngày 26-3, ta đánh chiếm Lý Tín và căn cứ Chu Lai.
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tại Quảng Ngãi, bộ đội chủ lực cùng với bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt nổ súng tiến công địch ở nhiều nơi, áp sát thị xã Quảng Ngãi.
    Ngày 24-3, quân địch ở Sa Huỳnh bỏ chạy, huyện lỵ Nghĩa Hành được giải phóng.
    Ngày 25-3, ta giải phóng quận lỵ Mộ Đức, Đức Phổ và Bình Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn được giải phóng
    Thắng lợi ở Trị Thiên, thành phố Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai cùng với việc tiêu diệt Sư đoàn 1, Sư đoàn 2 ngụy đã làm cho quân địch ở Đà Nẵng hoàn toàn bị cô lập, kế hoạch co cụm để giữ Đà Nẵng của chúng bị phá sản.
    Không bỏ lỡ thời cơ, ngày 25-3, Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định mở cuộc tiến công Đà Nẵng với tinh thần ?oKịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất và chắc thắng?.

  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tiến công giải phóng Đà Nẵng:
    5 giờ 30 phút sáng ngày 28-3, Quân đoàn 2 cùng với các lực lượng Quân khu 5 chia thành các hướng đồng loạt tiến vào Đà Nẵng.
    Hướng phía Bắc: Ngày 28-3, quân giải phóng tiến công tiêu diệt địch ở Lăng Cô.
    11 giờ ngày 29-3, ta tiến công các mục tiêu quân sự của địch trong thành phố Đà Nẵng. 13 giờ 30 phút cùng ngày, quân ta làm chủ bán đảo Sơn Trà.

    Hướng Tây Nam: Ngày 28 và 29-3, ta tiến công theo đường số 14, đánh chiếm Ái Nghĩa, Tuý Loan, Hòa Cẩm, vượt qua Phú Hương, Núi Đất tiến thẳng vào sân bay Đà Nẵng
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Hướng phía Nam: Ngày 29-3, quân giải phóng tiến công tiêu diệt địch ở bờ bắc sông Bà Rén và làm chia làm 2 mũi tiến công vào Đà Nẵng, đánh chiếm Bộ tư lệnh Sư đoàn Không quân, sở chỉ huy Quân đoàn 1, sân bay Đà Nẵng, Ty cảnh sát, Tòa thị chính và các vị trí khác của địch. Cùng ngày, ta đánh chiếm chi khu Điện Bàn, phát triển qua Vĩnh Điện, đánh chiếm căn cứ Non Nước, thị xã Hội An, sân bay Nước Mặn, kho An Đồn, căn cứ thủy quân lục chiến ở Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà
    Đến 15 giờ ngày 29-3, Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà, 1 căn cứ liên hợp quân sự lớn nhất của quân đội Sài Gòn đã bị tiêu diệt. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 2 ở miền Nam đã được hoàn toàn giải phóng

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này