1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mức độ nguy hiểm của bệnh polyp vùng hậu môn bạn nên biết

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi Anginee, 28/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trong nhóm bệnh về vùng hậu môn - trực tràng thì polyp ở vùng hậu môn là một căn bệnh khá phổ biến cũng như dễ gặp buộc phải nhất. Tuy nhiên, còn rất nhiều người bệnh vẫn chưa hiểu rõ về căn bệnh này. Về nguyên nhân, khí hư sau khi quan hệ triệu chứng, cách điều trị cũng như polyp ở hậu môn có nguy hiểm không?



    [​IMG]

    Polyp vùng hậu môn có nguy hiểm không?

    Theo nghiên cứu mới nhất từ các chuyên gia, polyp vùng hậu môn có khả năng di truyền theo nhiễm sắc thể và sẽ chuyển sang ác tính. Số liệu thống kê gần đây đã cho thấy có tới 85% bệnh nhân bị polyp ở vùng hậu môn nếu không được chữa bệnh nhanh chóng có nguy cơ bị ung thư.



    Người mắc bắt buộc bệnh này có thể xuất hiện những triệu chứng như: đau rát khi đi đại tiện, có tình trạng chảy máu, máu lẫn trong phân hoặc dính trên giấy vệ sinh; thân thể suy nhược, hoa mắt, chóng mặt.

    Để trả lời thắc mắc polyp ở hậu môn có nguy hiểm không? Các bác sĩ phòng khám đa khoa nguyễn trãi nói rằng, bệnh polyp hậu môn nếu không được chữa trị nhanh chóng sẽ thường dẫn tới những biến chứng sau:



    làm sa trực tràng

    nếu số lượng polyp phát triển quá nhiều hoặc có kích thước lớn có thể gây giãn niêm mạc, dần dần tách ra khỏi bề mặt cơ và sa xuống. Trong khi đó, bản thân người bệnh lại ra sức rặn khi đi đại tiện, kích thích nhu động của ruột dẫn đến giãn lớp niêm mạc xung quanh polyp, từ đó gây biến chứng là sa trực tràng.



    gây các vấn đề về đường ruột

    [​IMG]

    Tương tự như biến chứng sa trực tràng, do số lượng polyp quá nhiều hoặc có khối lượng polyp lớn khiến không gian trong ống ở hậu môn trở nên chật trội hơn. Ảnh hưởng tới sự bài tiết chất thải, khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn lúc đi đại tiện.



    dẫn đến ung thư ở vùng hậu môn – trực tràng

    Nhiều bệnh nhân khi mắc bệnh polyp ở hậu môn mức độ nhẹ sẽ chủ quan, để tình trạng bệnh kéo dài. Điều này có khả năng khiến bệnh chuyển sang đoạn mãn tính và nguy cơ làm ung thư tại vùng hậu môn là rất cao.



    Ngoài ra, bệnh polyp tại vùng hậu môn nếu như không trị bệnh hiệu quả sẽ bệnh sẽ bị tái phát; đặc biệt, bệnh có tính chất di truyền bắt buộc nếu gia đình có người có tiền sử mắc bệnh thì nguy cơ bị polyp ở vùng hậu môn là rất cao.

    bệnh nhân polyp ở hậu môn đa khoa nguyễn trãi cần chữa trị căn bệnh này sớm và có phương pháp ăn uống hợp lý như sau:

    khi mới phẫu thuật xong bản thân người bệnh không được ăn, chỉ có khả năng uống một ít nước, mỗi lần 4-5 muỗng canh, khoảng 2 tiếng uống 1 lần. nếu không thấy cảm giác khó chịu, mỗi ngày có khả năng uống một lượng vừa đủ, khoảng 50ml- 80ml một lần.



    Sau 3 ngày phẫu thuật có khả năng uống 100- 150 ml mỗi lần, mỗi ngày 6-7 lần. Sau lúc cắt polyp ở vùng hậu môn phải kiêng những gì? Thì bệnh nhân không được ăn uống đồ ăn có chất kích thích như bia rượu, cà phê, nước ngọt có gas…, ăn ít và ăn thành nhiều bữa, cứ khoảng 2-3 tiếng ăn một lần, không ăn đồ quá ngọt, ví dụ như: canh trứng gà, bột sen... Sau lúc ăn xong nên nằm nghỉ 20-30 phút.



    [​IMG]

    nếu như sau khi phẫu thuật bệnh nhân hồi phục bình có khả năng, không có biến chứng gì thì sau 2 tuần sẽ ăn thức ăn ít chất béo dạng đặc như: Cơm nhão, mì sợi, bánh bao..., mỗi ngày 5-6 bữa, nguyên tắc là: thức ăn dạng đặc, hàm lượng protein vừa đủ, hàm lượng chất xơ ít, ăn ít cũng như ăn thành nhiều bữa

    bản thân người bệnh sau lúc xuất viện phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, ăn thức ăn dễ tiêu hóa, tuyệt đối không ăn những thức ăn lạnh, nhiều dầu mỡ, chua cay... Vì rất dễ dẫn đến đầy hơi, chướng bụng. người bệnh buộc phải ăn chậm, ăn nhiều rau, hoa quả tươi, bổ sung hợp lý sắt và các vitamin, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống điều độ, tùy theo trạng thái hồi phục của thân thể để trở lại chế đô ăn bình thường.

Chia sẻ trang này