1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục tiêu 50 triệu bảng của Man Utd lần đầu lên tiếng về tương lai

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 06/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Là mục tiêu chính của Manchester United cho hàng phòng ngự, chiến thuật chơi sicbo trực tuyến Toby Alderweireld đã phá vỡ sự im lặng trước những tin đồn rằng anh sắp rời Tottenham.

    Cầu thủ 29 tuổi, người đã ra sân cho Spurs 115 lần kể từ khi ký hợp đồng từ Atletico Madrid vào năm 2015. Toby Alderweireld được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Premier League.

    Tuy nhiên, những nghi ngờ nổi lên trong tương lai của anh sau khi ngôi sao Bỉ không đạt được thỏa thuận về một hợp đồng mới tại Tottenham, trong khi Alderweireld cũng gặp khó khăn bởi các vấn đề chấn thương trong mùa giải trước.

    [​IMG]
    Alderweireld không có nhiều đất diễn ở mùa giải vừa qua của Tottenham.
    Các báo cáo mới nhất cho rằng Jose Mourinho đã sẵn sàng khởi động một thương thảo trị giá 50 triệu bảng cho cựu cầu thủ của Southampton, vì Huấn luyện người Bồ Đào Nha luôn nghĩ trung vệ người Bỉ sẽ là mắt xích quan trọng trong hàng phòng ngự của Man Utd nếu chuyển đến với đội bóng của ông.


    NÓNG: Griezmann phá vỡ sự im lặng, MU sẵn sàng 'hớt tay trên' Barcelona
    "Arsenal và Liverpool rất tốt nhưng..."
    Và khi được hỏi về tương lai của mình, Alderweireld ảnh khoả thân của linh miu nói với tờ De Zondag (Bỉ): “Tôi có thêm hai năm nữa (theo hợp đồng). Tottenham quyết định về tương lai của tôi. Tất nhiên tôi có ý tưởng riêng của mình. Nhưng đó không phải là những gì bây giờ đang thể hiện."

    “Mùa giải trước thật khó khăn. Nhưng tôi rất vui vì tôi có thể chơi bốn trận đấu cuối cùng. Điều đó có nghĩa là tôi đã sẵn sàng cho World Cup. ”

    Alderweireld cũng thừa nhận rằng anh nhớ gia đình mình ở quê nhà ở Antwerp và không đặc biệt thích thú với việc trở thành một cầu thủ bóng đá hàng đầu: “Đôi khi tôi nghĩ về một cuộc sống khác. Tôi nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc hơn (việc trở thành một ngôi sao bóng đá).

    Mục tiêu 50 triệu bảng của Man Utd lần đầu lên tiếng về tương lai - Bóng Đá
    Anh không thực sự cảm thấy thoải mái khi thành một ngôi sao bóng đá.
    “Tôi có lẽ không phải là cầu thủ chơi tệ. Tôi không thích tất cả những gì có tại các thành phố nổi tiếng. Tôi gắn bó với Antwerp và đặc biệt là gia đình tôi. Tôi nhớ điều đó." Anh chia sẻ.

    “Tôi không có ở đó khi cặp con song sinh của anh tôi sinh ra. Tôi chưa bao giờ ăn mừng Giáng Sinh. Tôi cũng không bao giờ có thể tự mình thăm hỏi bố mẹ. Đôi khi tôi sợ (tôi sẽ có) một cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời. Tôi đã không thể làm đủ những điều điên rồ trong cuộc đời mình." Anh tiếp tục.

    “Cầu thủ bóng đá có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi có tổ chức kinh doanh tốt về mặt tài chính. Điều đó đăng ký fun88 làm cho tôi yên tâm, đặc biệt là bây giờ tôi trở thành một người cha. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều có màu hồng. ” Alderweireld kết lại.

Chia sẻ trang này