1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi tranphonghcm64, 13/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphonghcm64

    tranphonghcm64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam

    [​IMG]


    Mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam không chỉ là đào tạo con người có tay nghề, kỹ năng tốt mà còn là giáo dục phẩm cách, có kiến thức, năng lực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Đổi mới mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam

    Với sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông (CNTTTT), cả thế giới nhân loại đang quá độ sang nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

    Việt Nam sau vài thập niên thực hiện đổi mới, tham gia tổ chức kinh tế thế giới WTO và gần nhất là hiệp định TTP, nhu cầu hội nhập, đổi mới là vô cùng thiết yếu. Có thể nói bối cảnh quốc tế và trong nước đã tạo nên một thời kỳ mới đối với cả nước nói chung và giáo dục nói riêng. Giáo dục đai học ở nước ta vì thế mà chuyển sang giai đoạn mới, mang những đặc trưng mới. Mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam chính là đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu tất yếu của nền kinh tế.

    Mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam

    Đào tạo trình độ đại học với mục tiêu giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về một ngành nghề, có thể giải quyết các vấn đề có liên quan đến kiến thức chuyên ngành được đào tạo.
    Chi tiết về mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam:

    Đào tạo trình độ đại học phải đảm bảo cho người học có kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành đầy đủ nhất có thể và ứng dụng được lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên.

    Theo đó, phương pháp giáo dục đại học phải chú trọng bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, giúp người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, nghiên cứu, chế tạo.

    Nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam được thể hiện thành chương trình giáo dục do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định khung chương trình chung: nội dung môn học, thời gian học, tỷ lệ môn cơ bản và chuyên ngành, phân lượng thực tập, thực hành. Từ đó các trường đại học và cao đẳng hoàn thiện, bổ sung thành chương trình đào tạo riêng của mình.

    Thực trạng yếu kém của bậc giáo dục đại học ở Việt Nam cho thấy nhu cầu xác định mục tiêu năm 2017 của giáo dục đại học ở Việt Nam và từ đó đề ra phương án thực thi là vô cùng quan trọng. Việc đổi mới, cải cách giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng nhìn chung vẫn cần thực hiện theo từng bước, dần dần nâng cao năng lực của các trường đại học cao đẳng, xóa bỏ cơ chế quản lý nghiêm ngặt tập trung như hiện nay.

    Cần xem giáo dục như một thị trường đặc thù cung cấp dịch vụ đào tạo mà thành phẩm chính là con người. Cần hiểu được mối tương quan giữa nền kinh tế thị trường và thị trường giáo dục để đặt ra mục tiêu giáo dục đại học đúng đắn, hoàn thiện nhất.

    [​IMG]
    Dịch vụ tại lambangdaihoc247.com có rất nhiều sản phẩm làm bằng đại học cho các bạn lựa chọn và chúng tôi làm được tất cả các trường đại học trên toàn quốc vơi chất lượng phôi tem thật, chữ ký sống và mộc đóng hoàn toàn trên phôi chứ không phải scan.

    Lam bang dai hoc giá rẻ luôn có tại cơ sở chúng tôi, các bạn muốn làm bằng cao đẳng hoặc trung cấp hay cấp 3 chúng tôi điều có, có tất cả các mẫu bằng cũ và mới đúng theo mẫu văn bằng ban hành của bộ giáo dục.

    Làm bằng đại học giả không cần đặt cọc trước, nhận bằng mới phải thanh toán tiền. Gặp mặt giao dịch trực tiếp nên không lo bị lừa mất tiền.

    Mọi chi tiết xin liên hệ MR.PHONG 0906962173 để được tư vấn và báo giá cụ thể.
  2. MsLanvp

    MsLanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Học đại học giờ dễ hơn cả học cấp I ấy chứ. Cứ vào học, đi học đủ số buổi, làm đủ bài kiểm tra, bài thi là ra trường thôi.
  3. Tienthanhnam11

    Tienthanhnam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    quá đúng

Chia sẻ trang này