1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mũi tên đồng đào được trong di tích Cổ Loa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi CoDep, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mũi tên đồng đào được trong di tích Cổ Loa

    Đây là hình trong diễn đàn Đặc Trưng đót Net Phố Rùm:

    [​IMG]

    Coi hình, thì mũi tên chưa dài bằng một gang tay.
    Nếu là đầu mũi tên thì lại dài quá, và khó lắp vào thân tên.

    Xin mời chúng ta bàn xem đó là những vật gì, và xài ra sao?
    Có thể "nỏ thần" là một vũ khí xài được những mũi tên này
    mà cả loài người trên thế giới chưa thể tưởng tượng ra được .
    Nói một cách khác, thì nỏ thần có thể có thật, nhưng bị thất truyền?

    Sửa lại để cho thấy được hình mũi tên.

    Được CoDep sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 17/03/2008
  2. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Theo em hiểu thì đây là đầu mũi tên lắp vào thanh tre - thân mũi tên, nỏ thần to lắm nên mũi tên to thế là phải.
  3. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Quan trọng hơn, loại tên này của người Việt hay của người Hán.
    Nếu của người Việt, có thể qua loại vũ khí này mà suy đoán hợp lý là họ có tổ chức quân đội, thành Cổ Loa của họ phải có quy mô hợp lý để sử dụng vũ khí phòng thủ "hạng nặng" như vậy, không phải nhờ đến người Hán sau này xây đắp thêm để thành một toà thành như vài người tưởng tượng.
  4. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    chúng ta có giai thoại về cao lỗ, người thợ đầu tiên làm ra chiếc nỏ huyền thoại, tất nhiên phải có thì mới sống bằng bia miệng vậy được
    bên hán không có .......>>>>>>> tác phẩm này là của người việt
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đó giống như là đầu mũi lao hoặc đầu mũi záo đúng hơn. Mũi tên làm to như vậy thì tốn đồng mà lại nặng nề, thật tốn kém mà không hiệu quả.
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể đó là những mũi tên nguyên bản chứ ko phải có thân tên làm bằng tre, gỗ. Biết đâu các cụ nhét nhiều tên vào những ống tre chẳng hạn, khi dây nỏ buông ra đẩy ra ống tên bay đi, các mũi tên tóe ra khắp nơi nên bọn Tàu mới gọi là "nỏ thần", huyền thoại và phóng đại lên: "Mỗi phát giết được 300 người" (Giao Châu ngoại vực ký), "bắn một phát giết chết hàng vạn người, bắn 3 phát giết đến 3 vạng người" (Nam Việt chí) ...
    Nếu theo sách Đại Việt sử lược thì " Lúc bấy giờ có người thần tên là Cao Lỗ, làm được nỏ liễu, 1 lần giương nỏ bắn ra được 10 phát tên, dạy được 1 vạn quân lính". Nếu với số quân nỏ đông như thế thì khi giặc tới,quân chia ra từng tốp nhỏ khoảng 10-20 người tập trung bắn vào 1 điểm nhất định thì bắn lần lượt nối tiếp nhau liên tục, như vậy mũi tên đầu tiên chưa tới đích thì những mũi tên sau đã nối đuôi bay tới---biết đâu vì thế mà bọn Tàu mới nói bắn 1 phát bay ra đuợc nhiều mũi tên.
  7. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Hiệu quả hay không trong việc thủ thành thì còn phải tìm hiểu.
    Nếu là đầu mũi lao hay giáo càng vô lý hơn. Hai loại vũ khí dùng để phóng bằng tay hay để đâm như thế này thì trọng lượng trải đều trên toàn bộ thân dễ cầm, dễ chiến đấu hơn là tập trung phần lớn ở mũi.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 17/03/2008
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Vũ khí chủ yếu vẫn là záo zài (thân làm bằng tre, gỗ), mũi làm bằng đồng. Mũi tên cũng giống như záo, chỉ khác là kích thước nhỏ hơn.
    Mũi tên to quá sẽ bay chậm và kém. Mỗi lần bắn cũng chỉ được 1 vài mũi là vừa thân nỏ, vừa tốn thời gian tháo lắp mũi tên cho mỗi lần bắn. Không bằng dùng tay mà phóng từ trên cao xuống dưới vừa nhanh vừa tiện, uy lực cũng không kém, dễ cơ động.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 17/03/2008
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Có những mũi tên dài được nhận định là lao đấy bác mixture ạ, nên chú châu phi nói 1 phần hợp lý đấy.
    Trong sách Lịch sử quân sự tập 1-NXB Chính trị QG,1999 có viết: "Trừ 1 số loại hình đặc trưng riêng cho từng loại vũ khí, lao, giáo, mũi tên được phân biệt trước hết ở kích thước, lớn nhất là giáo (thườngc hiều dài 15cm trở lên, 1 số trường hợp có thể ngắn hơn chút ít, khoảng trên 13cm), nhỏ nhất là tên (chiều dài dưới 7cm). Lao cỡ trung bình, nằm giữa giáo và tên, dài từ 7cm đến dưới 13-15cm"
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Tớ không nói về chiều dài, mà đang nói về việc phân bố trọng lượng. Mũi lao hay mũi thương mà quá nặng so với phần cán, thêm vào quy tắc đòn bẩy, thì việc cầm phóng hay cầm chiến đấu sẽ khó khăn hơn hẳn khi nó phân bố trọng lượng cân bằng.
    Ngoài ra, tớ không hiểu nổi việc chia theo kiểu bác trích. Tên mà nhỏ hơn 7cm? Ngắn hơn 1 con dao binhg thường nữa à? Giáo max 30 cm vậy chỉ bằng cây thước kẻ của học sinh thôi.

Chia sẻ trang này