1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mười nghìn (ngàn) sao không thể là một vạn?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Dungma71, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casio

    Casio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thử làm một cái nghiên cứu vui một chút. Tìm số kết quả chữ "vạn" và chữ "nghìn". Phải nhờ anh google.com.vn (đuôi .vn) vì anh google.com không chịu hiểu chính xác từ vạn, (nó cứ tìm cả từ "van").
    Kết quả:
    vạn: 8.060.000
    nghìn: 7.120.000
    Không rõ kết quả này có đáng tin không. Nếu có thì rõ ràng chữ "vạn" được dùng nhiều hơn chữ "nghìn"
  2. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Một vạn = muời nghìn. (ngàn)
    Nhung 1 vạn đồng nghe to hơn hẳn mười ngàn đồng. Lý do là 1 bên đơn vị là vạn, 1 bên đợn vị chỉ là nghìn.
    Người ta hay nới "hàng vạn năm" chứ không nói là "hàng mười nghìn năm" bao giờ cả
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống số đếm của VN do France áp đặt : 000 (ngàn triệu tỉ )
    Hệ Trung hoa : 0000(vạn ức)
    Văn hóa Vn (Tiếng nói) ảnh hưởng ngôn ngữ Trung hoa.
    hệ đo lường phụ thuộc France..
    ____________________________

    Hệ chuẩn quốc tế vẫn là hệ nghìn-triệu-tỷ.
    Nhưng mỗi nước vẫn còn dùng hệ của riêng mình.
    Chẳng hạn hệ "vạn", "ức" vẫn còn dùng trong tiếng Quảng Đông.
    Chẳng hạn người Tàu Chợ Lớn nói: "Xập pat màn" (Thập bát vạn) là 180.000 (đồng). Hoặc "Xi pac yíc yuỳn" (Tứ bách ức nguyên) là 40 tỷ đồng.
    Người Mỹ vẫn còn dùng hệ "trăm" khi hai số cuối là chẵn trăm. Khi người Mỹ nói "Fifteen hundred dollars" (15 trăm đô) tức là 1500 USD. Nhưng họ không nói 1000 đô là "ten hundred". Một số có lẻ ở hàng chục hoặc hàng đơn vị cũng không dùng hệ này.
    _________________________
    Nhà em thấy hai pác này phân tích cũng có lý. Vậy theo nhà em, có thể hiểu là: Trước thời Pháp thuộc, hệ số đếm - nhất là trong giao dịch tiền tệ của người Việt đều tính theo hệ đếm Trung Hoa (0000.0000... vạn, ức..) với nhiều lý do do hoàn cảnh lịch sử: sử dụng văn tự tiếng Hán, một thời gian dài bị phương Bắc đô hộ... Đến thời điển khi chữ Quốc ngữ ra đời thay thế dần và thay thế toàn bộ chữ Hán và chữ Nho (thời kỳ Pháp thuộc trở lại đây) thì hệ số đến Trung Hoa được thay thế bằng hệ số đến của Pháp (000.000...nghìn, triệu, tỷ). Thời gian đầu, khi tiền Đông Dương do Pháp phát hành tồn tại song song với tiền do chế độ phong kiến phát hành, dân ta vẫn quen dùng hệ số đến Trung Hoa, cụ thể như trong văn bản giấy tờ hoặc các tác phẩm văn học thời kỳ đó vẫn thường nhắc đến "...vạn đồng Đông Dương", càng về sau dân ta càng dùng ít dần rồi không dùng nữa cũng do một phần là các đồng tiền sau này in tiếng Việt không có hệ đếm vạn mà là hệ đến chục nghìn, dẫn chứng là mệch giá của các đồng tiền sau năm 1954 của cả VNCH và VNDCCH.

Chia sẻ trang này