1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn giảm đau búi trĩ thì nên làm sao?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuvanbenhtri123, 08/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvanbenhtri123

    tuvanbenhtri123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đau trĩ là là một trong những tác hại thường gặp của bệnh trĩ, cần có những phương pháp phù hợp để làm giảm đau trĩ và điều trị tốt nhất mới có thể hết bệnh. Sau đây là một số thông tin được các bác sĩ điều trị ở phòng khám chia sẻ.

    Những phương pháp làm giảm đau búi trĩ

    Đau búi trĩ là hiện tượng các búi trĩ sa ra ngoài bị viêm sưng gây nên đau đớn. Làm thế nào để có thể giảm đau búi trĩ? Sau đây là một số phương pháp làm giảm đau búi trĩ mà các bạn nên biết:
    [​IMG]
    • Ngâm hậu môn trong nước ấm hoặc xông nước muối: Người bệnh cần chuẩn bị một chậu nước ấm sạch sẽ, ngồi ngâm hậu môn trong khoảng 5 -7 phút, sau đó lau khô bằng khăn mềm. Hoặc có thể dùng một chậu nước muối để xông hậu môn cho đến khi nước hết nóng. Nước muối ấm có tác dụng kháng khuẩn, giúp phần da dưới hậu môn có thể co giãn nhẹ nhàng hơn.
    • Chườm đá: Dùng băng gạc quấn viên đá lại rồi chườm lên vùng da bao quanh hậu môn từ 10-15p, để giúp giảm sưng đau hậu môn.
    • Vệ sinh hậu môn sạch sẽ: Hậu môn nếu không được vệ sinh sạch sẽ rất dễ bị lây lan vi khuẩn dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt, đối với những người mắc bệnh trĩ ngoại, nếu không biết cách vệ sinh sẽ dẫn đến nhiễm trùng búi trĩ, hậu môn.
    • Sử dụng thuốc: Cách giảm sưng búi trĩ, tránh đau rát hậu môn, xoa dịu cơn đau, giảm sưng thành tĩnh mạch là sử dụng thuốc uống, thuốc bôi ngoài da. Thuốc chỉ có tác dụng tại chỗ trong một thời gian ngắn, giúp bệnh nhân thoát được những cơn sưng đau đớn do bệnh gây ra. Trước khi sử dụng thuốc, bệnh nhân nên vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn, sau đó cho một lượng thuốc vừa đủ, bôi lên vùng hậu môn.
    • Thường xuyên vận động: Để giảm tình trạng đau đớn do bệnh trĩ gây ra, người bệnh cần thay đổi chế độ vận động cho phù hợp bằng cách tập thể dục đều đặn mỗi ngày, nên chú trọng hơn vào các bài tập nâng cao sức bền như đi bộ nhẹ nhàng, yoga…
    • Thay đổi chế độ ăn uống: Chất xơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng táo bón. Vì vậy, để giảm đau trĩ ngoại người bệnh nên chú ý bổ sung nhiều thực phẩm chứa chất xơ hơn như: Bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt, dưa chuột, rau diếp cá, lê, táo, quả cherry, cà chua, ớt ngọt…
    >> Xem thêm: Bệnh trĩ nên đi khám ở đâu là tốt nhất

Chia sẻ trang này