1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nấu ăn ngon, xin mời nhào dzô.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi detunhapmon, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Ướp cá khoảng nửa tiếng rồi chiên giòn thì đúng lý thuyết chứ em chờ nó vàng mới cho gia vị vô rồi chờ ngấm thì thành cá kho là đúng rùi, xui thì thành cá nướng mọi luôn đó
    bỏ muối vô dầu ăn nóng không thành pháo bông xịt bụp huh
    có một cách hữu hiệu nhằm tránh tróc vảy và dính chảo là gói con cá vô bịch ny-lon
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chen biết là nên ướp cá trc khi chiên, nhưng thật sự nha, ko phải kể lể đâu, đồng hồ lúc ấy đã điểm gần 10g đêm rồi, Chen ko thể ngồi chờ đc . Cá thì nhờ cô chủ mua buổi sáng rồi đem bỏ tủ lạnh. Tối về Chen mới nấu.
    Cái dzụ bỏ muối vào chảo dầu thì đúng là nó có bụp bụp nhưng ko nhiều, nếu nhiều thì lấy nắp vung đậy lại ....
    Còn dzụ bọc nilông cho cá là sao chưa hiểu, ko lẽ bọc nilông rồi mới chiên cá àh
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    10 giờ đêm còn có hứng chiên cá. Bái phục bái phục ! Như thằng Biển thì làm ngay món Minauca ( mì nấu cá) vừa anh vừa gọn!
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 01/11/2007
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mèo biết nấu mì tôm kô. mì tôm trứng, mì tôm chiên.Bác nào chưa ăn liện hệ Mèo truyền kinh nghiệm cho heng.( chớ hok fải nấu cho ăn đâu ờ...đừng có mơ nhá)
    Bật mí dzí mấy bác nè..mấy bác biết bí quyết để ăn món mì +nước sôi ngon thiệt ngon là gì hok ? Đó là hãy chờ đói thiệt đói mí ăn nhen hì hì hì..khi đói Mèo có thể ăn hết 1/2 gói mì luôn đó.Còn 1/2 gói cất đến khi nào đói thiệt đói sẽ ăn típ ..tiết kiệm mà
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Mì gói muốn ngon tranviet hay làm thế này
    bóc vỏ gói mì - bỏ dzô tô - đổ hai bịch bột nêm và dầu tỏi của nó dzô - rồi chế nước lạnh đầy ngập miếng mì nổi lên
    Xong - bỏ dzô microwave - bấm 180giây. Dzòm qua kính thấy nước sôi ục ục , xỏ găng tay mang ra,.....
    Măm măm thôi pà con sợi mì dai vì chín từ trong ruột chín ra quá đã.
  6. rangtamthot

    rangtamthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    kakaka.......bác làm cầu kỳ và tốn nhiên liệu quá.
    Mì gói bóc áo.
    Đổ gói bột nêm ra chén.
    Lấy mì chấm ăn
    Xong.....đơn giản, ko tốn nhiên liệu, ko rửa nhìu chén đũa mà vẫn đảm bảo no và ngon. Sợi mì dòn rụm, mằn mặn, ngòn ngọt, ăn giòn giã, vui miệng
  7. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    1 trong những nguyên nhân gây ra dịch tả :D
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em xin mạo muội hướng dẫn mọi người cách làm gà để ngày mai tự thực hành
    Cách làm gà như sau:
    _Gà để nguyên con, còn sống, đừng đập đầu cho nó chết nhé.
    _Bắt ấm lên nấu nước đun sôi (khoảng 1L nước là vừa)
    _ Trong thời gian chờ đợi nước sôi, bắt con gà ra, ngắm nhìn nó lần cuối, vuốt ve lần cuối, rồi khom người xuống, dùng dao cứa mạnh 1 đường ngay cổ gà.
    Lưu ý: vị trí cứa cách đầu 2cm. Khi thấy máu phun ra dạt dào là chứng tỏ bạn đã làm đúng vị trí. Lấy chén, kê lượng máu phun ra đó. Và thỉnh thoảng dùng dao chọc chọc, nguậy nguậy cho đứt hẳn đường động mạch của gà.
    Cẩn thận, trong thời gian này em gà có thái độ phản kháng dữ dội vì quá đau. Người làm gà cần dùng chân kẹp chặt em nó lại. Đè 2 cánh của nó xuống, dẫm cả lên 2 chân của nó, phải đảm bảo em nó ko còn khả năng cựa quậy thì mới hành sự mau chóng và tiện lợi nhất.
    Đến khi thấy em gà ko còn thái độ phản kháng, khuôn mặt kiểu không đau vì quá đau và lượng máu tuôn ra đã yếu, ngừng hẳn thì lúc này nước cũng đã sôi.
    _ Để em gà vào 1 cái thau lớn, tưới nước đều lên khắp cơ thể. Lúc này em nó đang rất nóng đừng dại mà sờ mó lung tung. Đến khi em nó đã đẫm nước thì dùng tay vặt nhẹ xuôi theo mình gà. Đôi tay lướt đến đâu lông lả tả theo đến đó.
    Lưu ý 2 vị trí là cánh gà và mông gà lông bám khá chặt, cần tưới nước thật nóng và thật đẫm mới dễ vặt.
    _ Sau khi cởi áo gà xong thì cởi tất cho em gà. Nên bẻ khớp trước khi cởi để có thể lột bỏ đc hoàn toàn, cắt móng gà cẩn thận.
    _ Sau đó tắm cho em gà qua 1 lần nước lạnh cho sạch sẽ, để lên thớt mổ bụng gà. Cho em gà nằm ngửa 2 chân dảnh lên trời, dùng dao sắt nhọn đâm thủng bụng gà. Chỗ nào cứng thì dùng chày gõ mạnh cho dễ thủng. Sau đó dùng tay thọc sâu vào bụng gà. Móc hết những gì cần móc và phải móc.
    _ Lòng gà được lấy ra chà xát muối để khỏi hôi. Cái nào ăn đc cái nào thấy kinh tởm thì vứt
    vd: ruột gà, phổi gà nhưng tuyệt đối ko đc cắt phao câu gà vứt nhé. Công đoạn này sẽ làm sau cùng.
    Lưu ý: cái mề gà rất bẩn. Chẻ đôi, móc hết sạn sỏi, thóc lúa ra, lột cả lớp bì bên trong. Rồi ngâm lòng với muối 1 lần nữa.
    _ Bây giờ đến khâu móc họng gà và xẻ mông gà.
    Họng gà và mông là 1 vị trí rất dơ, nếu làm ko kỹ khi nấu cháo hoặc gặm đầu đít sẽ để lại hương vị rất khó quên.
    Dùng tay tách họng gà ra, lấy 2 ngón trỏ và giữa thọc sâu vào họng em gà, ngoáy ngoáy để móc cả lưỡi gà và dây thanh quản của gà ra là xong.
    Mông gà: đưa mắt nhìn kỹ sẽ thấy 1 khối tròn tròn, côi côi lên trên và có 1 tí lông tơ. Dùng dao khoanh vùng chỗ đó lại, nhớ khoanh vùng diện tích lớn gấp đôi. Sau đó nghiêng dao và tách nó lên. Nếu thấy khối vàng vàng bên trong đã ra đi hết là được.
    _ Tắm lại 1 lần nữa sạch sẽ cho em gà trước khi chế biến để chiến đấu.
    Vậy là quy trình làm gà đã xong. Chúc bà con thành công tốt đẹp và có 1 ngày vui chơi với em gà đầy sảng khoái
  9. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cô em này hay thật, nhất là mấy chỗ đậm đậm, theo tiêu chí gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt thì a phải hiểu về nó như thế nào nhẩy? "Dùng chày" thì rõ rồi, nhưng sao lại "dùng dao sắt"? Chết chết, hỏng mất báu vật."1 khối tròn tròn, côi côi lên trên và có 1 tí lông tơ", đây là mông gà à? Ngộ nhỉ? Hic, a cứ nghĩ đến cái khác kia, tình hình này thì ko học CNTT được rồi, theo lời thầy thì...tư duy không thật thà.
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hí hí....ai muốn hiểu sao hiểu àh, nhưng có vẻ bài này ko có phương án thực hành rồi

Chia sẻ trang này