1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghỉ hưu sớm phải có điều kiện gì

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi dichvuseo1090, 01/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dichvuseo1090

    dichvuseo1090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp nghỉ hưu sớm trước tuổi hiện nay không còn quá hiếm, trong đó có rất nhiều trường hợp vì lý do khác nhau mà bắt buộc phải nghỉ làm, nghỉ hưu non. Nhưng thực chất việc người nghỉ hưu non bảo hiểm xã hội vẫn chưa có những cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.

    Khác với các loại bảo hiểm hàng hóa hay bảo hiểm chày nổ chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu bắt buộc phải phục vụ tham gia bảo hiểm 20 năm trở lên thì mới được hưởng các chế độ. Vậy những người không đủ năm hay bắt buộc phải nghỉ làm thì điều kiện gì để được nghỉ hưu sớm:

    [​IMG]

    – Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

    – Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

    – Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

    Do đó trường hợp ông Huỳnh Văn Tín mới có 47 tuổi nên tại thời điểm này chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà hưởng chế độ một lần do đi định cư nước ngoài theo điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động:

    – Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

    – Ra nước ngoài để định cư.

    – Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Chia sẻ trang này