1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn xin visa thăm thân Đài Loan ở Đà Nẵng thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi truclinhl, 06/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truclinhl

    truclinhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muốn xin visa thăm thân Đài Loan ở Đà Nẵng thì làm thế nào? Bạn muốn làm visa thăm thân Đài Loan nhưng không biết nên chuẩn bị những giấy tờ gì để hoàn tất thủ tục gì để xin visa Đài Loan nhanh chóng? bạn có thể chuẩn bị các yêu cầu sau :

    LOẠI VISA THĂM THÂN

    - 3 tháng 1 lần
    - Thời gian làm 8 ngày ( không bao gồm ngày lễ, ngày nhận hồ sơ và thứ bảy-chủ nhật)
    - Thời gian lưu trú không quá 30 ngày
    - Hộ chiếu còn hạn sử dụng >6 tháng

    THÔNG TIN HỒ SƠ BAO GỒM

    - Thư mời từ bên Đài Loan phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và mục đích vào
    - Giấy tờ chứng minh mối quan hệ ruột thịt ( giấy khai sinh bản chính và bản sao )
    - Bản trích lục hộ tịch của người con rể ở Đài Loan ( có giá trị hiệu lực trong thời hạn 3 tháng )
    - Bản sao giấy chứng nhận kết hôn
    - Giấy xác nhận lưu trú bên Đài Loan
    - Giấy tờ chứng nhận người con đang sống bên Đài Loan ( như Visa, thẻ cư trú, mặt hộ chiếu )
    - Giấy xin nhập cảnh Đài Loan nhằm mục đích chăm sóc cho người con gái trong thời gian sinh đẻ cần kèm theo giấy chứng nhận của bệnh viện có ghi rõ dự đoán ngày sinh
    - Tường trình của con rể ( không theo mẫu nhất định nhưng phải ghi rõ lý do và địa chỉ liên lạc, gửi kèm chứng minh hoặc hộ chiếu bản photo và người tường trình phải ký tên )
    - Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
    - 2 tấm hình 4x6 nền trắng chụp mới nhất
    - Hộ khẩu bản chính và bản photo
    - Chứng minh nhân dân bản chính và photo
    - Sổ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế bản chính
    - Sổ tiết kiệm ngân hàng tối thiểu 5000USD
    - Giấy chứng nhận sổ đỏ, đất, xe hơi …
    - Giấy xác nhận công việc hoặc hợp đồng lao động ( có tên cty, địa chỉ cty, điện thoại cty, chức vụ )
    - Giấy chứng nhận thẻ hưu trí ( nếu đã nghỉ hưu )
    - Giấy chứng nhận kết hôn hoặc độc thân

Chia sẻ trang này